Bản tin Hình sự 18H: Dùng ảnh nóng tống tiền bạn tình đồng tính

TPO - TIN NÓNG ngày 12/3: Truy bắt kẻ đổ xăng thiêu sống bạn gái; Khởi tố nữ cán bộ Sở Xây dựng hất cảnh sát lên nắp capo; Thông tin mới vụ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man; Tống tiền người yêu đồng tính 200 triệu đồng bằng hình ‘mát mẻ’.
Bản tin Hình sự 18H: Dùng ảnh nóng tống tiền bạn tình đồng tính ảnh 1
 

Công an TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc khởi tố bị can Đinh Thị Hương Thùy (33 tuổi, trú phường Tích Sơn, công tác tại Sở Xây dựng tỉnh) về hành vi Chống người thi hành công vụ. Thùy là người đã lái ô tô vi phạm tốc độ, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, phóng xe húc một cảnh sát lên nắp capô. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn cá nhân, 7 đối tượng đã dùng dao và roi điện khống chế, uy hiếp, đánh hội đồng anh Phan Cao Thái, Lê Trọng Hậu (đều SN 1995) và Nguyễn Lý Trinh (SN 1996) khiến cả 3 người bị trọng thương. Sáng 12/3, Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng này về hành vi bắt, giữ người trái phép. (Xem chi tiết)


Công an huyện Diên Khánh, Khánh Hòa đang truy bắt Phan Trung Huy (SN 1985, ở TP Cam Ranh) về hành vi dùng xăng đốt bạn gái. Do mẫu thuẫn tình cảm, Huy đổ xăng lên người chị Đoàn Thị Y.P. (SN 1989, trú tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) rồi châm lửa đốt, khiến nạn nhân bỏng nặng. (Xem chi tiết)


Giả là đại tá đi cùng vị trung tướng công an dởm, Trần Văn Nhứt (57 tuổi, ở huyện Củ Chi, TP HCM) làm quen một số cán bộ cấp cao ở tỉnh Hà Tĩnh, tự giới thiệu có khả năng "chạy" các dự án, công trình sau đó lừa đảo được gần 2 tỷ đồng. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt tạm giam Nhứt để điều tra hành vi lừa đảo và đang làm rõ vai trò của vị trung tướng dởm. (Xem chi tiết)


Bất ngờ ập vào hẻm 110 đường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lực lượng chức năng bắt giữ 13 người, trong đó có 12 phụ nữ đang đánh bài ăn tiền. Những người này khai, trung bình có từ 15 đến 20 người, đa phần là phụ nữ đến sòng bạc. Để tránh bị phát hiện, các con bạc cắt cử 2 người nghiện ma túy đứng ngoài cảnh giới. (Xem chi tiết)


Liên quan tới clip một nữ sinh lớp 7 trường THCS Lý Tự Trọng (tỉnh Trà Vinh) bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng dã man gây xôn xao dư luận, bước đầu xác định nguyên nhân là do em này không nghe lời lớp trưởng nên đánh để dằn mặt. Ban giám hiệu trường cho biết, đang chờ kết luận của công an để làm cơ sở xử lý nghiêm những học sinh vi phạm. (Xem chi tiết)


Công an quận 2, TP HCM vừa bắt tạm giam Phạm Thành Luân (27 tuổi, ở tỉnh Kiên Giang) về hành vi Cướp tài sản. Đối tượng này đã đột nhập vào nhà chị Hoa (24 tuổi, ở quận 2) giữa ban ngày, dùng dao khống chế, bịt miệng, trói tay chân gia chủ rồi cướp tiền, vàng và xe tay ga rồi ung dung mở phóng đi. (Xem chi tiết)


Được người yêu đồng tính tặng điện thoại di động để sử dụng trong đó có hai tấm hình “mát mẻ”, Nguyễn Bá Tuấn (26 tuổi, ngụ TP Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị) dọa sẽ tung hình lên facebook. Do mặc cảm với gia đình và bạn bè nên anh T.T.N. (ngụ tỉnh Tây Ninh), đưa cho Tuấn tổng cộng hơn 200 triệu đồng. Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Tuấn về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.