Bản tin Hình sự 18H: Đi dự đại hội, bị sếp hiếp dâm

TPO - Đề nghị truy tố kẻ chèn xe qua người CSGT; Phó phòng hiếp dâm nữ thành viên đoàn công tác; Chủ tiệm vác dao chém khách; Truy sát kinh hoàng, nhiều người thương vong... là những tin hình sự đáng chú ý hôm nay, 10/4

Kẻ chèn xe qua CSGT bị đề nghị khởi tố tội “Giết người”. Phòng CSGT - CA tỉnh Hòa Bình cho biết, sẽ đề nghị khởi tố một cán bộ công tác tại Chi cục Thi hành án - người đã cố tình tông trúng và chèn xe qua người Trung úy CSGT Dương Vũ Hoàng, về tội danh Giết người. (Xem chi tiết)


Phó phòng hiếp dâm nữ thành viên đoàn công tác. Chị Bùi Thị H, tố cáo, trong thời gian chị này dự Đại hội thể dục - thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ V-2014, đã bị ông Bùi Đức Miên, Phó trưởng phòng VHTT huyện Lạc Thủy, hiếp dâm. Hiện Công an TP Hòa Bình đang tạm giữ ông Miên để hoàn tất hồ sơ vụ án. (Xem chi tiết)


Chủ tiệm sửa điện thoại vác dao chém khách. Do mâu thuẫn với khách, chủ cửa hàng sửa chữa điện thoại là Lê Thanh Trà (SN 1990; trú tại TP Vinh, Nghệ An) đã dùng dao chém hai nhát vào tay và chân của một khách hàng. (Xem chi tiết)


Truy sát kinh hoàng trong đêm, nhiều người thương vong. Khi gặp trên cùng tuyến đường thuộc thị trấn Con Cuông (Nghệ An), hai nhóm thanh niên đã cãi cọ, sau đó là màn hỗn chiến kinh hoàng trong đêm, khiến một người tử vong và nhiều người trọng thương. (Xem chi tiết)


Phạt tiền người hoang báo mất gần tỷ đồng trên máy bay. Cho rằng hành vi báo án giả bị mất 900 triệu đồng trên chuyến bay vào Nam của nữ hành khách là chưa đủ cấu thành tội hình sự, công an đã xử phạt hành chính cô này số tiền 750.000 đồng. (Xem chi tiết)


Xét xử kẻ tung clip quan hệ với bạn gái lên mạng. Sau khi chia tay, Phương (25 tuổi, ngụ Long Thành, Đồng Nai) đi du lịch Campuchia rồi tung clip ân ái giữa anh ta và bạn gái cũ lên mạng để trả thù. (Xem chi tiết)


Nam sinh trộm iPhone 5 tặng người yêu. Sau khi vào nhà anh Hồ Sỹ Trạch (32 tuổi, ở Nghệ An) trộm chiếc iPhone 5 trót lọt, Quý tiếp tục đột nhập vào nhà anh này trộm 2 chiếc iPhone 5 và iPhone 5S. Quý khai nhận, 3 iPhone lấy được đã bán 2; chiếc còn lại anh ta mang tặng người yêu. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.