Bản tin Hình sự 18H: Bỏ hơn trăm triệu thuê khách sạn cho chân dài bán dâm

Bản tin Hình sự 18H: Bỏ hơn trăm triệu thuê khách sạn cho chân dài bán dâm
TPO - TIN NÓNG ngày 11/4: Bỏ hơn trăm triệu thuê khách sạn cho chân dài bán dâm; 'Nghịch tử' giết mẹ đẻ rồi đào hố chôn xác phi tang; Thiếu nữ bị cưỡng bức, giấu xác trong căn chòi; Xách rìu chém gục người vợ rồi đổ xăng tự thiêu...

Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) vừa bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm và 5 cô gái đang nằm chờ "phục vụ" khách tại một khách sạn trên đường Quang Trung. Chủ khách sạn Nguyễn Văn Khanh (24 tuổi, quê Hà Nam) thừa nhận thuê cơ sở này với giá hơn 100 triệu đồng/tháng và "nuôi" 8 "chân dài". Mỗi ngày khách sạn của Khanh đón 50-60 khách đến mua dâm. (Xem chi tiết)


Bị Nguyễn Văn Trí (30 tuổi, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn) vật xuống nền, sờ soạng khi cha mẹ vắng nhà, bé gái 11 tuổi (ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn) dùng gáo nước bằng nhựa đánh trả rồi chạy thoát, hô hoán. Trí bỏ chạy nhưng bị người dân truy đuổi bắt giữ. Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đang tạm giữ Nguyễn Văn Trí để điều tra hành vi Dâm ô với trẻ em. (Xem chi tiết)


Xảy ra cãi vã sau khi va chạm giao thông, thấy Phan Tấn Hữu (19 tuổi) và Hoàng Lộc (24 tuổi; cùng ngụ huyện Trảng Bom) quá hung hãn, 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) bỏ đi. Nhưng Hữu và Lộc không chịu buông tha mà đuổi theo truy sát nhầm khiến Chí Văn Quân (30 tuổi) tử vong. Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 2 nghi phạm trên để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


4 ngày sau khi rời nhà, Nguyễn Ngọc Huynh (SN 1981, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) lừa thuê taxi rồi đâm 5 nhát vào người tài xế Đỗ Cao Thương (SN 1988, trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình) để cướp 1,2 triệu đồng. Sau hơn 24 giờ lẩn trốn, nghi phạm bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt khi đang từ rừng về nhà lấy đồ chuẩn bị trốn đi Quảng Ngãi. (Xem chi tiết)


Sau khi dùng dao và rìu chém người vợ trẻ Đinh Thị Diễm Hồng (SN 1999) ngã gục trong hẻm 36 đường Âu Cơ (P.10, Q. Tân Bình) giữa trưa, Văn Đức Hàn (SN 1994, cùng quê Ninh Thuận) đổ xăng lên người tự thiêu. Cả 2 được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an Q. Tân Bình, TP.HCM xác định nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. (Xem chi tiết)


Không thấy Bùi Thị H (SN 1994, trú xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đi chăn bò cách nhà 2km trở về như thường lệ, gia đình nạn nhân đi tìm và phát hiện thi thể cô tại căn chòi trên nương, có vết thương ở vùng cổ. Công an tỉnh Hòa Bình xác định cô bị cưỡng bức rồi sát hại. Nạn nhân đã tốt nghiệp cao đẳng mầm non, và đang đợi kết quả thi công chức tại tỉnh Lai Châu. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Thanh Hoá đang tạm giữ Bùi Xuân Cường (23 tuổi, trú xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân) với cáo buộc Giết người, Cướp tài sản. Nghịch tử này thừa nhận do bị mẹ mắng nên đã dùng cuốc bổ nhiều nhát vào đầu, mặt khiến chị L.T.H (SN 1973) tử vong tại chỗ rồi lấy tiền và điện thoại sau đó đào hố vùi xác phi tang. (Xem chi tiết)


Đang ngủ một mình, cô gái N.T.H (18 tuổi, trú xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng) bị Trần Văn Truyền (27 tuổi, trú thôn Kim Lũ, xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên) đột nhập vào nhà, khống chế đe dọa rồi cưỡng hiếp. Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Truyền để điều tra về hành vi Hiếp dâm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG