Bản tin 8H: Xuất hiện túi đồ lạ, Tháp Trump sơ tán khẩn cấp

Cảnh sát bảo vệ ngoài Tháp Trump. Ảnh: AFP.
Cảnh sát bảo vệ ngoài Tháp Trump. Ảnh: AFP.
TPO - Ngay sau khi các nhà chức trách phát hiện một túi đồ lạ vào chiều 27/12 theo giờ Mỹ, lệnh sơ tán mọi người ra khỏi Tháp Trump, nơi ở của gia đình Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, đã được phát đi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, sau khi tiến gần về phía đông nam quần đảo Hoàng Sa, bão số 10 đã bẻ hướng đi theo hướng tây nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Khoảng 4h sáng nay (28/12), ATNĐ cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250 km về phía Bắc. Trong 12 đến 24 giờ tới, ATNĐ đi theo hướng tây nam, tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây bắc Trường Sa. Trong khi đó, trên đất liền, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, với nhiệt độ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. (Xem chi tiết)


Chiều 27/12, tại buổi họp báo chuyên đề do Bộ Tài chính tổ chức, ông Nguyễn Văn Truyền, Phó Cục trưởng Quản lý Giá (Bộ Tài chính) cho biết, Chính phủ đã ban hành nghị định bãi bỏ quy định lập Quỹ bình ổn giá với điện. Theo đó, tháng 11 vừa qua, Thủ tướng ký ban hành Nghị định 149/2016, sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định theo Luật Giá. Nghị định quy định từ ngày 1/1/2017, sẽ chỉ còn duy trì Quỹ bình ổn giá với mặt hàng xăng, dầu tiêu thụ nội địa. Quỹ bình ổn giá với mặt hàng điện, thóc và gạo tẻ được quy định tại Nghị định 177/2013 chính thức bị bãi bỏ.


Ngày 27/12, Công an tỉnh Long An điều tra vụ bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Thanh, 18 tuổi quê Tân Hưng, Long An, tử vong sau khi tiêm kháng sinh tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Trước đó, đêm 26/12, bệnh nhân Thanh được Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười (thị xã Kiến Tường, Long An) chẩn đoán viêm ruột thừa. Thanh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An điều trị, chẩn đoán nhiễm trùng tiêu hóa, chỉ định tiêm kháng sinh. Sau khi được tiêm thuốc khoảng 5 phút, bệnh nhân có biểu hiện đỏ da, nôn ói và tụt huyết áp. Được xử trí chống sốc và hồi sức, bệnh nhân tử vong sáng 27/12. Theo ông Võ Công Luận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An, xác định ban đầu nguyên nhân bệnh nhân tử vong là suy hô hấp tuần hoàn choáng phản vệ do thuốc. (Xem chi tiết)


Khoảng 18h30 ngày 27/12, tại khúc cua “tử thần” trên đèo Mimosa Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khi chiếc xe ben mất lái tông chết người rồi lật nhào. Vào thời điểm trên, xe ben mang BKS 49C-008.03  lưu thông theo hướng từ TP Đà Lạt về huyện Đức Trọng chở đầy đá, khi tới khúc cua “tử thần” gần cuối đèo Mimosa thì bị mất lái. Tài xế đã để chiếc xe lấn sang bên kia đường, tông trực diện vào xe gắn máy BKS 49P3-9719 do ông Nguyễn Đức Kim, ngụ tại phường 3, TP Đà Lạt điều khiển theo chiều ngược lại sau đó lật nhào ra đường. Chiếc xe tiếp tục trôi trên mặt đường khoảng 15m đẩy nạn nhân văng ra xa. Ông Kim được chuyển tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương quá nặng.


Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tây Ninh vừa chặn đứng đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc để làm vợ. Trước đó, tối 25/12, trinh sát của phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an và Cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất TPHCM bắt Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1981, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) khi hai đối tượng này đang làm thủ tục đưa 3 cô gái trẻ lên máy bay. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Oanh và Tùng khai báo, đang làm thủ tục để đưa 3 cô gái đáp máy bay đi Hà Nội. Sau đó theo đường tiểu ngạch, qua cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, 3 cô gái sẽ được bán cho những người đàn ông Trung Quốc có nhu cầu lấy làm vợ. (Xem chi tiết)


Giới chức Mỹ cho biết, quân đội Mỹ và Nga đang tăng cường thực hiện các cuộc thảo luận về cuộc chiến do hai bên tiến hành chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Theo giới chức Mỹ, các cuộc thảo luận này ngày càng trở nên thường xuyên và hữu ích hơn, với việc cả hai bên chia sẻ thông tin theo thời gian thực và thậm chí là cùng nhau vạch ra các mục tiêu chiến lược trong những tháng tới.


Các chuyên gia Nga bắt đầu giải mã chiếc hộp đen chính của chiếc máy bay vận tải quân sự Tu-154 gặp nạn hôm 25/12 khiến toàn bộ 92 người có mặt trên máy bay thiệt mạng. Bộ trưởng Giao thông vận tải Nga Maksim Sokolov cho biết chiếc hộp đen đã được chuyển tới trung tâm nghiên cứu-phân tích của Bộ Quốc phòng Nga tại Moscow ngày 27/12 để các chuyên gia tiến hành giải mã.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử ông Thomas Bossert, cựu Phó cố vấn an ninh nội địa thời Tổng thống George W.Bush, cho vị trí cố vấn của Nhà Trắng trong những vấn đề an ninh nội địa và chống khủng bố. Trong tuyên bố của mình, ông Trump nhấn mạnh với vai trò cố vấn của tổng thống về những vấn đề an ninh nội địa và chống khủng bố, ông Bossert sẽ là người đứng đầu lĩnh vực chống khủng bố trong chính quyền kế nhiệm.


Ngay sau khi các nhà chức trách phát hiện một túi đồ lạ vào chiều 27/12 theo giờ Mỹ, lệnh sơ tán mọi người ra khỏi Tháp Trump, nơi ở của gia đình Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, đã được phát đi. Ngoài lệnh sơ tán, đội rà phá bom đã được điều đến. Lực lượng đặc vụ cũng tham dự vào cuộc điều tra liên quan. Tuy nhiên, sau khi xem xét, cảnh sát thành phố New York xác nhận túi đồ lạ chỉ là một túi đựng đồ chơi trẻ em.


Ngày 27/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết các lực lượng an ninh và quân đội của Iraq cần có thêm 3 tháng để đánh bật nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi quốc gia Trung Đông này. Trước đó, ông al-Abadi đã cam kết rằng thành phố Mosul do IS kiểm soát sẽ được giải phóng vào cuối năm nay.

MỚI - NÓNG