Bản tin 8H: Xôn xao tin cô giáo nhét chất bẩn vào vùng kín bé 5 tuổi

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Sở GD&ĐT Thái Nguyên đang xác minh, làm rõ vụ phụ huynh tố cô giáo nhét chất bẩn vào vùng kín của con gái 5 tuổi.

Mới đây, đại diện sở GD&ĐT Thái Nguyên cho biết, đang xác minh, làm rõ thông tin vụ chị Nguyễn Bích N. (SN 1992, trú tại xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) tố cáo cô giáo nhét chất bẩn vào vùng kín của con gái chị N. Chị N. cho biết, tối 6/3, chị phát hiện đũng quần con gái (5 tuổi) be bét các chất nhầy màu trắng, vàng khó tẩy rửa sau khi về nhà từ trường mầm non V.T (huyện Đại Từ). Theo chị N., con gái kể bị cô Hoàng Thị M. (giáo viên dạy tại trường mầm non, cũng là cô ruột của cháu) đưa vào nhà vệ sinh, nhét chất lạ vào vùng kín. Chị N. có đưa con đi khám tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và nhận được kết luận con gái bị viêm âm đạo do tạp khuẩn. Chị N. đã báo cáo vụ việc lên ban giám hiệu và công an địa phương. Công an huyện Đại Từ đã đưa cháu đi kiểm tra, lấy mẫu chất dịch nhầy xét nghiệm.


Phát hiện quả bom nặng hơn 2 tạ trong trường học. Trung tá Hồ Việt Hưng, Trưởng ban Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết ngày 7/4, lực lượng Công binh của đơn vị đã kịp thời tổ chức tháo gỡ, di dời thành công quả bom có trọng lượng 240 kg ra khỏi khu vực trường THPT Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh), đưa về bãi hủy nổ tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trước đó, chiều 6/4, trong lúc đào móng xây dựng công trình nhà làm việc của trường THPT Cửa Tùng, đơn vị thi công phát hiện một quả bom lớn. (XEM CHI TIẾT)


Các khu vực trên cả nước đều tăng nhiệt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/4, Bắc Bộ, Trung Bộ đều có trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tăng hơn 2-3 độ so với ngày 7/4, nhiệt độ phổ biến từ 30-33 độ, có nơi trên 35 độ C. Riêng Nam Bộ nắng nóng và có nền nhiệt cao nhất cả nước 36 độ C. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ, cao nhất 30-33 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Đột kích quán karaoke, 33 người dương tính ma túy cùng nhiều hung khí. Tới ngày 7/4, thiếu tá Lê Đình Hùng - trưởng Công an phường An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương cho hay, đơn vị  này vừa phối hợp cùng Công an TX. Thuận An tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh karaoke tên 5 Sao trên địa bàn phường An Phú. Tại đây, Công an phát hiện có 33 đối tượng dương tính với ma túy, gồm 20 khách nam và 13 nhân viên nữ phục vụ cơ sở karaoke. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều hung khí tự chế và bom xăng được cất giấu. (XEM CHI TIẾT)


Nam sinh lớp 7 bị bạn đánh chảy máu đầu, ngất xỉu. Ngày 7/4, trên mạng xã hội facebook xuất hiện nhiều hình ảnh một thiếu niên bị thương nặng trên đầu và trán. Theo tìm hiểu, nam sinh nói trên là em N.Q.A., học sinh lớp 7/2 trường THCS Hòa Hiệp (xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Em A. cho biết, bị bạn cùng trường là N.V.L. (học sinh lớp 8/2) đánh vào sáng 4/4. Trước đó, cả 2 chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng vì cách đây vài ngày A. bị cô giáo bắt quả tang đi tắm sông sau giờ học. A. khai ra nhóm bạn thường đi tắm sông chung, trong đó có L.. Bị cô giáo la mắng nên L. tìm gặp và đánh A. (XEM CHI TIẾT)


Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM cho biết, đã có văn bản đề xuất Sở GTVT tăng giá vé xe buýt phổ thông thêm 1.000 đồng/lượt kể từ ngày 1/5. Cụ thể, 51 tuyến xe buýt có trợ giá sẽ được điều chỉnh mức vé như sau: Nhóm tuyến có cự ly từ 15km đến dưới 25km, giá vé điều chỉnh từ 5.000 lên 6.000 đồng/lượt/hành khách; nhóm tuyến có cự ly từ 25km trở lên, giá vé là 7.000 đồng/lượt (trước là 6.000 đồng); riêng nhóm tuyến có cự ly từ 15km trở xuống, giá vé giữ nguyên 5.000 đồng/lượt. Việc tăng giá vé cũng áp dụng với học sinh, sinh viên.


Dự kiến chiều nay (8/4), kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND TP.HCM khóa 9 sẽ bầu nhân sự Chủ tịch HĐND TP mới. Cụ thể, kỳ họp sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua nhân sự của HĐND TP và UBND TP nhiệm kỳ 2016-2020, thực hiện miễn nhiệm chức danh lãnh đạo HĐND TP đối với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TP đối với bà Trương Thị Ánh (vừa nghỉ hưu), miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP đối với ông Huỳnh Cách Mạng (vừa được phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy). Đặc biệt, các đại biểu sẽ bầu Chủ tịch HĐND TP mới.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.