Bản tin 8H: Xác định nguyên nhân du khách Hàn Quốc tử vong ở Sa Pa

Du khách người nước ngoài phải đối chiếu tờ khai y tế với hộ chiếu khi xuống tàu ở Ga Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Du khách người nước ngoài phải đối chiếu tờ khai y tế với hộ chiếu khi xuống tàu ở Ga Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
TPO - Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai xác định, ong Hong Chang Won, sinh năm 1967, tử vong tại một khách sạn trên đường Thạch Sơn, Sa Pa, do tự tử.

Ngày 17/3, Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã nhận được tin báo về trường hợp du khách người Hàn Quốc tử vong tại một khách sạn trên đường Thạch Sơn, Sa Pa, Lào Cai. Theo điều tra ban đầu, vị khách này tự tử vào khoảng 12h đêm 16/3 đến rạng sáng 17/3. Theo cơ quan điều tra, người tử vong là ông Hong Chang Won, sinh năm 1967, đến Sa Pa từ ngày 9/3. Hiện, cơ quan chức năng khoanh vùng, khử trùng khách sạn ông Hong ở, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/3, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác của phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C.


Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Dạy học trên truyền hình. Chương trình sẽ được phát sóng bắt đầu từ thứ Năm (ngày 19/3) tới. Các bài dạy trên truyền hình là các bài học mới, tiếp nối chương trình dạy và học trong chương trình từ lớp 4 đến lớp 12. Thời khóa biểu của từng tuần sẽ được cập nhật trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.


Chiều 17/3, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, Phạm Văn Hùng (SN 1972, trú tại thôn 2 xã Vạn Phúc) là người để 12 thùng phuy nghi chứa chất thải độc hại bên bờ sông Hồng, thuộc địa bàn xã Vạn Phúc. Hùng làm nghề thu mua phế liệu và mua số thùng phuy trên của một người ở tỉnh Hưng Yên sau đó đưa về xã Vạn Phúc sử dụng lại. Tuy nhiên, thấy các dung dịch trong thùng phuy không còn sử dụng được nữa, Hùng mang ra bờ sông Hồng vứt bỏ.


Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn đề nghị, hai chuyến bay EK 392 của Emirates Airlines từ Dubai đến TP.HCM ngày 12/3/2020 và BR 395 của Eva Air từ Đài Loan đến TP.HCM ngày 16/3/2020 liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ vì có hành khách mắc Covid-19. Ngoài ra, thông báo trên cũng được áp dụng với hành khách đi trên chuyến bay TG 917 của Thai Airways từ London đến Bangkok ngày 15/3/2020 và nối chuyến trở về Việt Nam.


Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, vừa ra quyết định xử lý hành chính 14,5 triệu đồng đối với Nguyễn Thị T. về các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đăng tải lên mạng xã hội nội dung sai sự thật về tính năng sản phẩm để quảng cáo, bán hàng hóa. T. bán thẻ chống virus SARS-CoV-2 online, bị lực lượng chức năng kiểm tra khi đang giao hàng trước cổng nhà. Tại thời điểm kiểm tra, T. không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm.


Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo 102/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, Thủ tướng yêu cầu tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu từ 00 giờ ngày 18/3. Các trường hợp được miễn thị thực hoặc có Giấy miễn thị thực cấp khi nhập cảnh phải có Giấy xác nhận không dương tính với vi rút Covid-19 được Việt Nam chấp thuận. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG