Bản tin 8H: Vợ chủ tịch huyện mua hàng trăm m2 đất chỉ với 10 triệu đồng?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cho biết không thể trả lời vì ngành chức năng tỉnh đã thụ lý.

Chiều 26/10, ông Huỳnh Trung Giang (ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ có hay không việc vợ của ông Trần Tấn Công - Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cố ý hạ thấp giá trị đất khi chuyển nhượng để không phải trả thuế cao. Theo đó, vào ngày 4/1/2022, Chủ tịch thị trấn Trần Văn Thời đã ký chứng thực cho hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Trần Văn Hiệp và bà Nguyễn Thúy Hằng, vợ ông Công. Trong hợp đồng, ông Hiệp đồng ý chuyển nhượng cho bà Hằng thửa đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CX 911508 cấp ngày 30/12/2020 tại thị trấn Trần Văn Thời có diện tích trên 579m2, với giá chỉ 10 triệu đồng. Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho hay không thể trả lời báo chí vì ngành chức năng tỉnh đã thụ lý.


Theo văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký và ban hành, đơn vị chức năng của Hà Nội đã kiểm tra gần 23.400 lượt cơ sở, trong đó có 311 chung cư mini, hơn 13.300 nhà trọ, 225 chung cư, hơn 9.550 nhà ở kết hợp kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Trong đó, lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính 629 lượt cơ sở với số tiền phạt trên 3,5 tỷ đồng; tạm đình chỉ hoạt động 129 trường hợp và đình chỉ hoạt động 24 trường hợp vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Tính đến giữa tháng 10, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã phát hiện 1.062 trường hợp xây sai phép, 6.138 trường hợp sử dụng điện không bảo đảm.


Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1014/CĐ-TTg về vụ cháy tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Công điện nêu, khoảng 17h40 ngày 26/10/2023, xảy ra vụ cháy nhà dân tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người tử vong và 1 người bị thương. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Thủ tướng cũng chỉ đạo UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.


Sau một số vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc, Bộ Công an đã rà soát 11 tuyến trên cả nước và có báo cáo gửi Bộ GTVT về các vấn đề, nguy cơ mất an toàn. 7 tuyến cao tốc thuộc diện thiếu an toàn, theo thống kê của Bộ Công an, gồm: Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45; Nội Bài - Lào Cai; Trung Lương - Mỹ Thuận; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Nha Trang - Cam Lâm; Hà Nội - Thái Nguyên và Cam Lộ - La Sơn. Các vấn đề được chỉ ra là không có dải phân cách giữa (cao tốc Cam Lộ - La Sơn, một đoạn cao tốc Nội Bài - Lào Cai); không có làn dừng khẩn cấp (nhiều dự án trên tuyến Bắc - Nam); hàng rào chưa khép kín, nguy cơ người và động vật xâm nhập vào cao tốc; phát sinh khói bụi, cản trở tầm nhìn do vừa khai thác vừa thi công; xuống cấp…


Khoảng 22h ngày 20/10, trong lúc đang làm nhiệm vụ, anh Dương Tiến Đạt - Đội An ninh Trật tự ga quốc tế sân bay Nội Bài, phát hiện một ba lô màu nâu bị bỏ quên trên máy soi chiếu của Hải quan A2 - Nhà ga T2 Nội Bài. Qua kiểm tra, trong ba lô có chứa 6.975 USD và 2,7 triệu won (tương đương trên 220 triệu đồng) cùng nhiều đồ trang sức và giấy tờ cá nhân quan trọng mang tên Vương Xuân Ch. Anh Đạt và đồng nghiệp sau đó báo cáo và lập biên bản bàn giao cho bộ phận L&F của VIAGS Nội Bài. Khoảng 2h sáng 21/10, anh Ch. quay lại sân bay tìm tài sản và được lực lượng an ninh sân bay trao trả túi đồ.


Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lào Cai vừa có thông báo công khai danh sách 372 doanh nghiệp và cá nhân nợ đóng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên( kể từ tháng 9/2023 trở về trước) với tổng số tiền nợ 86.781.930.889 đồng. Đặc biệt trong số này có Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung đứng đầu danh sách nợ với con số 19,2 tháng chưa đóng BHXH với tổng số tiền là 47.119.607.527 đồng cho 1.056 lao động. Nguyên nhân được cho là do đã gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn vốn sản xuất kinh doanh và nguồn nguyên liệu sản xuất chưa tiếp tục được cấp phép.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/10, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C. Đến chiều tối, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác, vùng núi Đông Bắc Bộ cục bộ mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Ngoài ra, ảnh hưởng của triều cường, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao ven biển phía Đông Nam Bộ khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở phía Đông Nam Bộ.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.