Bản tin 8H: Vĩnh Long có tân chủ tịch HĐND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm (bìa trái).
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm (bìa trái).
TPO - Ông Bùi Văn Nghiêm được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2020, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 97,91%.

Ông Bùi Văn Nghiêm được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long. Ngày 31/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường). Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đối với ông Trương Văn Sáu do nghỉ hưu theo chế độ; bầu ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 47/48.


Khu vực Bắc Bộ mưa dông diện rộng, nguy cơ cao xảy ra lũ quét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 1/6 đến ngày 2/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ). Các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 80-120mm/24 giờ, có nơi 150-200mm/24 giờ).


Phó GĐ Sở Tư pháp Hậu Giang từ chối nhận quyết định điều động. Chiều 30/5, tại trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang, ông Đồng Văn Thanh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang đã chủ trì công bố các quyết định về công tác cán bộ. Trong đó, ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, được điều động và giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang. Đáng chú ý, ông Nguyễn Thành Nhơn đã từ chối nhận quyết định điều động; đề đạt nguyện vọng xem xét lại việc điều động từ cơ quan hành chính về hội đặc thù không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; bị coi như loại bỏ khỏi công chức. (XEM CHI TIẾT)


Sở GD&ĐT Sơn La vừa ra Văn bản 1053, gửi các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Sơn La cảnh báo về việc xuất hiện trường hợp mạo danh thanh tra Bộ GD&ĐT để đe dọa, tống tiền các cán bộ, nhân viên trong ngành giáo dục trên địa bàn. Cụ thể, đối tượng mạo danh xưng tên Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Thanh tra, của Bộ GD&ĐT gọi điện yêu cầu hiệu trưởng cung cấp số điện thoại của các cán bộ, giáo viên, nhân viên đang nghỉ chế độ thai sản để đe dọa sẽ đình chỉ công tác nếu không chuyển tiền cho đối tượng này theo tài khoản mà đối tượng cung cấp. (XEM CHI TIẾT)


Cán bộ huyện kiện cán bộ tỉnh vì cho rằng bị xúc phạm trên Facebook. Chiều 31/5, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định xác nhận, đơn vị vừa nhận được đơn đề nghị xử lý ông Nguyễn Ngọc Huy - cán bộ cơ quan này về hành vi xúc phạm, bôi nhọ ông Phan Hữu Duy - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ trên Facebook. Được biết, người làm đơn chính là ông Phan Hữu Duy. Theo ông Duy, không rõ động cơ nào, ngày 26/5, trên trang Facebook cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Huy đăng những lời lẽ bôi nhọ danh dự, xúc phạm ông Duy, gây dư luận không tốt trong xã hội. (XEM CHI TIẾT)


Thi thể người phụ nữ cháy đen dưới gầm ôtô sau tai nạn. Chiều 31/5, xe đầu kéo mang biển Đà Nẵng do tài xế Đặng Văn Lài (trú TP Đà Nẵng) điều khiển di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi đến đoạn gần trường cấp 2 xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc), tài xế mất tay lái tông vào 2 xe máy chạy cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến xe máy và bà Lê Thị Thu (47 tuổi, trú thị xã Hương Trà) tử vong, mắc kẹt dưới gầm ôtô. 2 người đi trên xe máy còn lại bị văng xa, chấn thương nặng. Sau tai nạn, phần đầu ôtô bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế đã rời khỏi cabin xe kịp thời, không bị thương tích. Sau đó, thi thể bà Thu được đưa ra khỏi gầm ô tô trong tình trạng cháy đen. (XEM CHI TIẾT)


Từ hôm nay (1/6), mỗi bình gas loại 12 kg đến tay người tiêu dùng TP HCM sẽ giảm 33.000 đồng, xuống 325.000 đồng. Đây là tháng đầu tiên giá nhiên liệu này điều chỉnh mạnh tại các điểm bán lẻ ở TP HCM và các tỉnh phía Nam sau năm tháng liên tiếp tăng trong năm 2019. Nguyên nhân giá gas tháng 6 giảm mạnh được các nhà bán lẻ trong nước giải thích, là do nhà cung cấp thế giới công bố giá nhiên liệu 422,5 USD một tấn, giảm 105 USD mỗi tấn so với tháng trước. Trước đó trong tháng 5, người tiêu dùng đã phải chi thêm 167 đồng cho mỗi kg gas so với tháng 4, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Giá gas tháng 4/2019 cũng đã tăng 583 đồng/kg (đã bao gồm VAT), tương đương 7.000/bình 12 kg so với tháng 3/2019. Trong tháng 3/2019, giá gas bán lẻ cũng đã tăng 17.000 đồng/bình 12 kg.

MỚI - NÓNG