Bản tin 8H: Bị đánh hội đồng vì tố cáo hành vi lạ gần chốt CSGT

TPO - Ngay sau khi phản ánh hành vi chụp ảnh của thanh niên lạ mặt với CSGT, một người dân bị đánh hội đồng gây thương tích.

Chiều 29/5, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết đang xác minh, làm rõ thông tin người dân bị người lạ đánh gần chốt CSGT trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh). Nạn nhân là anh Nguyễn Tân Minh (SN 1976, quê Long An). Theo lời kể của anh Minh, khoảng 9h sáng cùng ngày, thấy một thanh niên mặc áo hoa, một tay cầm bộ đàm, một tay chụp ảnh các biển số xe vi phạm. Khi được hỏi, người này bỏ đi. Sau đó, anh Minh tìm đến chốt CSGT đang làm việc gần đó để phản ánh những hành vi lạ của nam thanh niên kia. Tuy nhiên, lúc rời khỏi chốt CSGT khoảng 200m, anh Minh bị nhóm 4 người dùng khúc gỗ lớn tấn công. Theo nhận dạng của anh Minh, một trong số đó có thanh niên lạ mặt trước đó, những người còn lại đeo khẩu trang che kín mặt.

Bản tin 8H: Bị đánh hội đồng vì tố cáo hành vi lạ gần chốt CSGT ảnh 1  Một đối tượng đánh anh Minh.

Chui vào ống cống trú mưa, hai cha con bị nước cuốn trôi. Khoảng 15h30 ngày 29/5, anh Trần Văn Tiến (bảo vệ KCN Vsip 2) phát hiện anh Vương Thanh Tùng (37 tuổi) và con gái là Vương Thị Kim Anh (13 tuổi) đang chới với giữa dòng nước, tay vẫn đang bám chặt vào một bụi cỏ trên miệng cống nằm dọc đường Dân Chủ, phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Lúc bấy giờ, anh Tiến tri hô người mang lưới mắt cáo đến bịt miệng cống. Nhận được tin báo, đội Cảnh sát PCCC & CHCN Khu công nghiệp Vsip 2 đã đến tiếp cận hiện trường, hỗ trợ giải cứu đưa 2 cha con anh Tùng lên bờ an toàn. (XEM CHI TIẾT)


Nữ sinh viên đại học Huế chết trong tư thể treo cổ tại phòng trọ. Khoảng 9h sáng ngày 25/5, nhiều sinh viên ở dãy trọ nằm trên đường Thạch Hãn (phường Thuận Hòa, thành phố Huế) phát hiện phòng trọ của chị Phạm Thị M.H. (22 tuổi, ngụ thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) khóa trái bên trong với những dấu hiệu bất thường. Sau khi gọi cửa nhưng không ai trả lời, những bạn thuê trọ tìm cách phá cửa phòng của H. thì bàng hoàng phát hiện nữ sinh viên này đã tử vong trong tư thế treo cổ. Được biết, H. là sinh viên năm thứ 5 của trường Đại học NL - Đại học Huế. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 29/5, UBND tỉnh An Giang cho biết, vừa ký phê duyệt danh sách các phương tiện được miễn, giảm phí khi đi qua Trạm thu phí T2 (tại khu vực phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) thuộc do Công ty CP Đầu tư QL 91 Cần Thơ - An Giang làm chủ đầu tư. Theo danh sách này, các chủ phương tiện trên địa bàn tỉnh An Giang nhưng gần khu vực Trạm T2 sẽ được giảm giá vé đến 50% so với trước đây. Như vậy, sẽ có 334 phương tiện như các loại xe tải, xe hợp đồng và xe taxi ở khu vực này được giảm với mức giá này theo đề nghị của UBND tỉnh An Giang trong thời gian tới khi Trạm T2 hoạt động trở lại. (XEM CHI TIẾT)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió đang suy yếu dần, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Hiện, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết, một vùng mây đối lưu đang phát triển ở phía Tây và Tây Nam khu vực Hà Nội và có xu hướng dịch chuyển về phía Đông Bắc. Cảnh báo, vùng mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng gây mưa rào và dông cho khu vực các quận nội thành Hà Nội gồm Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, sau đó có khả năng lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Cảnh sát giao thông TP.HCM chính thức ghi hình người vi phạm giao thông từ 1/6. Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt (PC67), Công an TP.HCM cho biết, từ ngày 1/6/2019, đơn vị sẽ chính thức mở rộng việc xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh đến đơn vị tuần tra kiểm soát. Theo đó, các đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát sẽ bố trí lực lượng ghi hình cơ động trên các tuyến đường do đơn vị mình quản lý, tập trung vào các đường trọng điểm, các khu vực phức tạp thường xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông và tụ tập đua xe trái phép... Sau đó, CSGT sẽ có quy trình xử phạt vi phạm hành chính qua hình ảnh theo trình tự đã được quy định.


Tìm kiếm tung tích nam sinh lớp 3 mất tích ở Thái Bình. Chiều 29/5, chị Phạm Thị Phượng (28 tuổi, trú tại tổ 25, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, con trai chị là Trần Minh Dương (SN 2010) vừa mất tích hơn 1ngày trước. Trước đó, khoảng 17h ngày 28/5, cháu Dương đi chơi một mình ở gần nhà. Đến bữa ăn, gia đình không thấy cháu về ăn cơm như mọi ngày mới tá hỏa đi tìm. Đến 1h đêm 29/5, gia đình trình báo sự việc tới Công an phường Hoàng Diệu. Được biết, Trần Minh Dương vừa kết thúc năm học lớp 3 tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu. Thời điểm mất tích cháu mặc áo phông màu vàng, cao khoảng 1,2m, da ngăm đen.

Bản tin 8H: Bị đánh hội đồng vì tố cáo hành vi lạ gần chốt CSGT ảnh 2  

Bị yêu cầu dừng xe, nam thanh niên xăm trổ tăng ga tông trúng Trung úy CSGT. Khoảng 15h30 ngày 29/5, Tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ trên tuyến QL32, đoạn qua thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng (Hà Nội) phát hiện Trần Văn Phương (SN 1999) không đội mũ bảo hiểm lái xe máy Honda Dream BKS 90H5-7846 liền ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, nam thanh niên xăm trổ đầy mình này không chấp hành mà còn tăng ga, tông gục Trung uý Trần Đoàn của tổ công tác. Cú tông mạnh khiến nạn nhân ngã gục ra đường, phải đi cấp cứu. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng khống chế Trần Văn Phương áp giải về công an thị trấn Phùng để xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.