Bản tin Hình sự: Hiệu trưởng thừa nhận dâm ô nhiều nam sinh rồi cho kẹo, tiền

TPO - TIN NÓNG ngày 31/5: Hiệu trưởng bị khởi tố vì dâm ô nhiều học sinh nam rồi cho kẹo, cho tiền; Ngân hàng ở Phú Thọ bị cướp nửa tỉ đồng; Đã bắt được nghi phạm giết bà chủ quán nước vì bị mắng nhiều do mắc nợ lâu.

Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đề nghị truy tố bị can Đinh Bằng My (nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Trước đó ông My nhiều lần gọi các em học sinh nam đang học lớp 7, lớp 8, lớp 9 của trường lên phòng làm việc rồi đưa vào giường ngủ trong phòng và thực hiện hành vi dâm ô. Sau khi xong việc, ông My thường cho các nạn nhân bánh kẹo, cho tiền từ 20.000 - 50.000 đồng và dặn không được nói chuyện với ai (xem chi tiết).


Sáng 31/5, Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh này phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ vừa phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển thiết bị, phụ tùng mô tô, xe gắn máy trái phép từ Lào về Việt Nam. Theo đó các đối tượng trên thu gom, mua linh kiện, phụ tùng mô tô, xe gắn máy tháo rời không rõ nguồn gốc, với số lượng lớn từ nước ngoài đưa về trong nước tiêu thụ, lắp ráp lại thành những chiếc xe ô tô, xe gắn máy hoàn chỉnh nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật (xem chi tiết).


Sáng 31/5, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) về tội “Giết người”, quy định tại Điều 123 – Bộ luật Hình sự 2015. Đối tượng Đỗ Văn Bình là kẻ đã ra tay sát hại 3 người, khiến một phụ nữ thương nặng vào các ngày 15 đến 17/5, tại địa bàn huyện Mê Linh (Hà Nội) và tỉnh Vĩnh Phúc (xem chi tiết).


Rạng sáng nay (31/5), hàng chục cảnh sát Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận 5) phối hợp với Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TPHCM), đoàn liên ngành văn hóa- xã hội TPHCM tái kiểm tra vũ trường Đông Kinh. Khi tiến hành kiểm tra các ngóc ngách của vũ trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều túi nilon nghi chứa ma túy. Đồng thời đưa 52 “dân bay” có biểu hiện phê ma túy được đưa đi kiểm tra nhanh và phát hiện 24 “dân bay” (17 nam, 7 nữ) dương tính với ma túy (xem chi tiết).


Tối 30/5, công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đã bắt được nghi phạm giết bà chủ quán nước tại căn nhà trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức vào tối 29/5 là Nguyễn Tấn Hiệp (sinh năm 1968, hàng xóm của nạn nhân). Theo lời khai của Hiệp, vì mắc nợ lâu nên ông này bị bà chủ quán nước la mắng. Tức giận, ông Hiệp dùng chai nước mắm đập vào đầu nạn nhân rồi cướp đi dây chuyền và 2 triệu đồng, sau đó bỏ trốn qua tỉnh Đồng Nai (xem chi tiết).


Ngày 31/5, một nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Sỹ Thắng (SN 1994, trú tại TP Buôn Ma Thuột) cùng 5 đồng phạm, gồm: Võ Sỹ Quyết, Nguyễn Văn Giang, Phạm Văn Tính, Lê Văn Linh, Trần Quốc Hưng để điều tra về hành vi đánh bạc. Các quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Tại thời điểm bị bắt vì đánh bạc, ông Nguyễn Văn Giang được xác định đang giữ chức vụ một Phó phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk (xem chi tiết).


Lãnh đạo UBND huyện Thanh Ba (Phú Thọ) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cướp tại một ngân hàng có chi nhánh ở xã Thanh Hà. Theo đó trưa ngày 31/5, một nam thanh niên điều khiển xe máy đến địa điểm trên, sau đó mặc cả áo mưa, đội mũ bảo hiểm xông vào bên trong, dùng một vật nghi là súng và dao để khống chế nhân viên. Người này yêu cầu nhân viên cho toàn bộ số tiền mặt có trong chi nhánh vào chiếc túi, rồi điều khiển xe bỏ trốn ngay lập tức. Qua thống kê sơ bộ, số tiền bị nam thanh niên cướp đi hơn 500 triệu đồng (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".