Bản tin 8H: Ủy ban kiểm tra Trung ương vào cuộc vụ huyện nợ 52 tỷ

Huyện ủy Yên Định, nơi đang nợ nhiều cá nhân hàng tỉ đồng. Ảnh: NLĐ
Huyện ủy Yên Định, nơi đang nợ nhiều cá nhân hàng tỉ đồng. Ảnh: NLĐ
TPO - Vụ địa phương 3, Ủy ban kiểm tra Trung ương vào Thanh Hóa làm rõ thông tin việc Huyện ủy, UBND huyện Yên Định mắc nợ 52 tỉ đồng nhiều năm không trả.

Trưa 19/3, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết, Vụ địa phương 3, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã về Thanh Hóa làm rõ thông tin vụ việc Cơ quan Huyện ủy và UBND huyện Yên Định mắc nợ 52 tỉ đồng chi tiếp khách, ăn uống, sửa xe, mua sắm... nhiều năm không trả. Trước đó, ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND huyện Yên Định, xác nhận Huyện ủy, UBND huyện đang vay nợ nhiều cá nhân trong và ngoài cơ quan, với số tiền hơn 50 tỉ đồng. Trong đó, Huyện ủy nợ 29 tỉ đồng, UBND huyện nợ 23 tỉ đồng.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hai ngày cuối tuần (21-22/3), các tỉnh thành phía Bắc duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Chất lương không khí vẫn duy trì ở mức phổ biến trung bình, sẽ xuất hiện một số điểm màu đỏ. Ngày 20/3, khu vực Bắc Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.


Trao đổi với VTC News tối 19/3, Phó giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương bác bỏ thông tin Hà Nội sắp phong tỏa toàn thành phố vì dịch Covid-19 do một số tài khoản mạng xã hội lan truyền. Theo bà Hương, Hà Nội vẫn kiểm soát dịch bệnh rất tốt, thành phố vẫn chưa có bất cứ kế hoạch hay đề xuất gì về việc phong tỏa thành phố, người dân không nên tin tưởng những “thông tin độc hại” gây hoang mang, lo sợ.


Tối 19/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM phát đi thông báo về 1 trường hợp nguy cơ cao nhiễm Covid-19 tại TP.HCM. Người này từng đi trên chuyến bay NH831 của hãng hàng không quốc tế All Nippon Airways (ANA) ngày 17/3 từ Tokyo (Narita) đến TP.HCM. Cơ quan chức năng kêu gọi những hành khách đã đi chuyến bay nêu trên khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.


Ngày 19/3, Bộ Ngoại giao thông báo về việc điều chỉnh các quy định nhập cảnh đối với công dân các nước Belarus, Nga và Nhật Bản. Theo đó, Chính phủ dừng miễn thị thực đơn phương với công dân các nước Belarus, Nga và Nhật Bản, từ 12h ngày 21/3. Việt Nam cũng dừng hiệu lực giấy miễn thị thực cấp cho công dân 3 nước này là người gốc Việt và thân nhân. Người mang hộ chiếu phổ thông vẫn được nhập cảnh Việt Nam nếu có thị thực phù hợp. Việc này không áp dụng cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ.


Đêm 19/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 9 ca bệnh mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 tại Việt Nam đến thời điểm này lên 85 ca bệnh. Trong 9 ca nhiễm mới phát hiện, hầu hết đều là những người Việt Nam đang sinh sống và học tập ở nước ngoài và nhập cảnh về Việt Nam từ 14-19/3. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 19/3, HĐND tỉnh Cao Bằng đã tiến hành kỳ họp thứ 12 làm công tác nhân sự, bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng các uỷ viên UBND tỉnh Cao Bằng. Theo đó, đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Lê Hải Hòa (SN 1980, quê quán Nghệ An), trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế tại Đức. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG