Bản tin 8H: Truy tìm thiết bị X-quang nghi gây bức xạ khiến 4 người bị thương

TPO - UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng truy tìm thiết bị X-quang y tế nghi làm 4 người sửa máy bị viêm loét đùi.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Y tế, Công an TP, Sở Công Thương và Sở Thông tin -Truyền thông khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý sự cố bức xạ liên quan đến thiết bị X-quang y tế làm 4 người sửa máy bị viêm loét đùi. Tháng 11/2020, Bệnh viện quốc tế Minh Anh (TP.HCM) tiếp nhận liên tiếp 4 ca viêm loét đùi. Các bệnh nhân cho biết đang hành nghề sửa chữa máy X-quang cho một công ty. Theo đó, trung bình mỗi tháng, một bệnh nhân bắn khoảng 2.000 - 3.000 lần tia X vào đùi để thử máy và thử liên tục trong nhiều tháng, sau đó xảy ra tình trạng viêm loét.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 25/2, khu vực Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Với nền nhiệt thấp nhất 15 độ C, Tây Nguyên hiện là vùng lạnh nhất cả nước. Ngày 25/2, Bắc Bộ tiếp tục có nắng ấm, thời gian có nắng từ khoảng trưa đến chiều. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Vào chiều tối, tại Thủ đô Hà Nội gió Đông Nam hoạt động mạnh ở mức cấp 2-3 (tốc độ gió đạt khoảng 15-22km/giờ) mang đến cảm giác lạnh.


Bản tin 6h ngày 25/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18h ngày 24/02 đến 6h ngày 25/02, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Hiện Việt Nam có tổng cộng 1513 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 820 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 88.583.


Tính đến 17h ngày 24/2/2021, Gia Lai không ghi nhận thêm ca COVID-19 mới, số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 hiện là 27 ca (bao gồm cả những ca đã xuất viện). 14 ngày tỉnh không ghi nhận ca mắc mới, Gia Lai quyết định dỡ giãn cách với 4 địa phương gồm: thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa từ 0h ngày 25/2. Riêng huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa (hai địa phương đầu tiên ghi nhận các ca mắc COVID-19) tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Với học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh dự kiến bắt đầu đi học trở lại từ ngày 1/3.


Ngày 24/2, Bệnh viện Đa khoa Long An đã bàn giao thi thể một nam bệnh nhân nhảy lầu tự tử tại đây cho người nhà làm thủ tục mai táng. Theo đại diện bệnh viện, khuya 23/2, bệnh nhân tên P. (57 tuổi, ngụ TP Tân An) bất ngờ leo qua lan can tầng 4 nhảy xuống đất. Ông P. sau đó tử vong do chấn thương. Trước đó, bệnh nhân P. bị suy thận, suy tim được chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về Bệnh viện Đa khoa Long An điều trị từ trước Tết Nguyên đán đến khi xảy ra chuyện.


Ngày 24/2, bà Nguyễn Thị Hường, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết bệnh nhân L.Q.M. (37 tuổi, quê Ninh Thuận) tử vong tại đây do viêm phổi cấp tính. Ngoài ra, ông M. có tiền sử đái tháo đường và viêm gan. Cùng ngày, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa), cho biết mẫu bệnh phẩm lần 3 lấy từ ông M. cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ông M. từng đi qua phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM (vùng có dịch) trước khi về quê vợ thôn Yên Giang, xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa và nhập viện vì có dấu hiệu viêm phế quản.


Ngày 24/2, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, đã ký văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất chủ trương mua vắc xin ngừa COVID-19 tiêm cho toàn bộ người dân (khoảng 3,1 triệu người) đang sinh sống trên địa bàn. Theo đó, Sở Y tế đề xuất mua 6,2 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 từ nguồn kinh phí địa phương. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ nguồn mua vắc xin và hỗ trợ các thủ tục để tỉnh sớm triển khai thực hiện.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.