Bản tin 8H: Phó Ban quản lý dự án huyện Long Thành tử vong cùng thư tuyệt mệnh

TPO - Ông Nguyễn Minh Hiền- Phó Ban quản lý dự án huyện Long Thành, Đồng Nai được phát hiện chết tại nhà, bên cạnh có một lá thư tuyệt mệnh.

Ngày 23/2, tin từ Công an huyện Long Thành, Đồng Nai cho biết, đang điều tra vụ ông Nguyễn Minh Hiền (42 tuổi, ngụ huyện Long Thành) - Phó Ban quản lý dự án huyện Long Thành tử vong tại nhà bố mẹ ruột ở xã Lộc An (huyện Long Thành). Trước đó, trưa ngày 21/2, gọi anh nhiều lần không thấy hồi đáp, em trai phá cửa vào phòng thì phát hiện ông Hiền đã tử vong trên giường. Trên ngực trái thi thể có một vết đâm, bên cạnh đó còn có một con dao Thái Lan. Ngoài ra, công an thu giữ trong phòng một bức thư tuyệt mệnh được cho là do ông Hiền để lại với nội dung "bất mãn cuộc sống". Bước đầu cơ quan chức năng xác định có thể ông Hiền tự tử.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/2), các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết rét về đêm và sáng sớm. Sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất là ở phía Tây Bắc Bộ, lên đến 30 độ C. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đêm mưa rào và giông vài nơi. Nam Bộ lạnh về đêm và sáng sớm, ngày nắng. Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.


Ngày 22/2, UBND huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, đã xử phạt hành chính T.V.T. (nam, 36 tuổi) và N.T.T. (nữ, 35 tuổi, là người địa phương) mỗi người 10 triệu đồng về hành vi Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Theo thông tin từ UBND huyện Sìn Hồ, hai giáo viên này về quê Thái Bình rồi sang Hải Dương ăn tết. Trở về Lai Châu, do lo sợ sẽ bị cách ly dài ngày, hai người đã không khai báo là có đi qua và vừa từ vùng dịch trở về khi đi qua chốt kiểm soát của tỉnh.


Ngày 22/2, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, cho biết Ban trị sự gửi thông báo cảnh báo về việc một số trang mạng xã hội lừa đảo, trục lợi tiền công đức của người dân. Thượng tọa Thích Đạo Hiển cho biết những lời kêu gọi cúng dường qua ví điện tử là không chính xác, đồng thời trang mạng xã hội “Chùa Yên Tử” trên không phải là kênh thông tin chính thống của Giáo hội tỉnh Quảng Ninh và của chùa Yên Tử. Trước đó, trên mạng xã hội có tên “Chùa Yên Tử” đăng thông tin kêu gọi người dân cúng dường thông qua ví điện tử.


Ngày 22/2, UBND xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, Chủ tịch nước vừa có quyết định truy tặng Huân chương Lao động hạng ba cho ông Phan Thanh Miên, nguyên Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020. Vào ngày 12/11/2020, ông Nguyễn Thanh Miên đã lội trong nước lũ nhiều ngày để giúp dân. Trong quá trình ứng cứu, ông bị thương khớp gối phải nhưng vẫn tiếp tục dầm mình trong lũ để cấp phát lương thực cho người dân. Không lâu sau, ông bị chẩn đoán nhiễm trùng máu, rồi qua đời.


Sáng 23/2, Bộ Y tế cho biết có thêm 3 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Hải Dương. Bệnh nhân 2393-2395 là các trường hợp F1, liên quan đến ổ dịch xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đều đã được cách ly tập trung trước đó. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 107.685. Như vậy Việt Nam có tổng cộng 1496 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 803 ca. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 69; lần 2 là 39; lần 3 là 55. Việt Nam đã điều trị khỏi 1.717 ca bệnh. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 22/2, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ Phòng chống COVID-19 Hải Phòng vừa ký quyết định thiết lập các vùng cách ly y tế, phong tỏa 3 điểm trên địa bàn nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Cụ thể, phong tỏa cách ly toàn bộ xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; Bệnh viện GTVT tại phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng) và Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn, đường Dư Hàng (phường Dư Hàng, quận Lê Chân). Thời gian thực hiện từ ngày 22/2 đến hết ngày 8/3 và có thể gia hạn tùy tình hình dịch bệnh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG