Bản tin 8H: Triều Tiên có dấu hiệu nối lại hoạt động ở nơi thử hạt nhân

Ảnh chụp vệ tinh tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Ảnh: 38North.
Ảnh chụp vệ tinh tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Ảnh: 38North.
TPO - Các nhà phân tích quốc phòng nói rằng Triều Tiên đã nối lại hoạt động tại khu thử hạt nhân dưới lòng đất Punggye-ri.

Bão số 10 dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến vùng Nghệ An-Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 từ chiều tối 15/9 tới. Đây là cơn bão có độ rủi ro thiên tai lớn nhất từ trước đến nay. Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, lúc 4 giờ sáng nay, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140km về phía Đông Nam với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh lên. Đến 4 giờ ngày 15/9, bão cách bờ biển các tỉnh Nghệ An-Quảng Trị khoảng 190km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15. Biển động dữ dội.


Tối 13/9, nguồn tin từ Bộ Công Thương cho hay, nhiều lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã nộp báo cáo kiểm điểm về hàng loạt sai phạm liên quan đến việc buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên cũng như để xảy ra tình trạng điều động, luân chuyển, bổ nhiệm một số trường hợp vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước. Các lãnh đạo Vinachem cũng phải kiểm điểm về những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý vốn, tài sản, đất đai và đầu tư của tập đoàn, gây hậu quả rất nghiêm trọng dẫn đến nhiều đơn vị thành viên thuộc tập đoàn không bảo toàn được vốn Nhà nước giao. 


Tối 13/9, xe container mang biển số 62C-095.29 lưu thông trên cầu Phú Mỹ hướng quận 7 đi quận 2, TPHCM. Khi đang đổ dốc cầu bên phía phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 thì bất ngờ lao qua phải đâm mạnh vào đuôi xe container mang biển số 57L-7451 chạy phía trước. Lúc này, một chiếc xe container khác đang lưu thông phía sau, do sự cố bất ngờ, tài xế không xử lý kịp đã để xe đâm vào gây nên vụ tai nạn liên hoàn. Tại hiện trường, ba phương tiện dính chặt vào nhau chắn toàn bộ làn ô tô trên cầu, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài. Chiếc xe container biển số 62C bị hư hỏng biến dạng phần đầu, kính chắn gió đổ tràn xuống đường. May mắn vụ tai nạn chỉ làm tài xế bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Khoảng 19h ngày 13/9, tầng thượng căn nhà 6 tầng nằm trong hẻm 14 Kỳ Đồng, quận 3 (TPHCM) khói lửa bất ngờ bốc lên nghi ngút. Nhiều người bên dưới nhìn thấy nên hô hoán báo hiệu. Nhờ được báo động, những người trong nhà đạp cửa tháo chạy ra ngoài. Do tầng thượng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Nhiều người cố dùng bình chữa cháy, lấy xô tạt nước dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, Cảnh sát điều xe thang cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Họ tiếp cận đám cháy, khống chế ngọn lửa sau đó ít phút. Hỏa hoạn không gây thương vong, song khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)

Nguồn tin của Tiền Phong tối 13/9 cho biết, hai tử tù bị giam tại trại giam T16 Bộ Công an, để chờ thi hành án đã trốn khỏi phòng biệt giam vào đêm 10/9. Hai người này là Lê Văn Thọ (37 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (trú tại xã huyện Quốc Oai, Hà Nội). Trước đó, tháng 5/2017, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Lê Văn Thọ mức án tử hình cho các tội danh mua bán trái phép chất ma tuý, giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Văn Tình bị TAND TP Hà Nội xử mức án tử hình trong một vụ buôn bán ma tuý vào tháng 4/2017. Hiện Công an TP Hà Nội đã có thông báo về việc truy tìm hai đối tượng bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Trang mạng 38 North của Mỹ chuyên nghiên cứu về Triều Tiên và có liên kết với Đại học Johns Hopkins ngày 13/9 cho biết, các ảnh chụp vệ tinh hôm 8/9 cho thấy các hoạt động ở bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Theo đó, tại khu vực này xuất hiện một chiếc máy kéo cỡ lớn, xe goòng và các thiết bị khác. Các hoạt động dường như tập trung ở cửa hầm phía nam, ngược hướng với vụ thử hạt nhân lần 6 diễn ra hôm 3/9. 38North dẫn phân tích của chuyên gia cho rằng, Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân lần 7 sắp tới.


Trong hai ngày 12-13/9, cơ quan chức năng Nga đã phải sơ tán 45.000 người khỏi 205 địa điểm sau khi nhận được các cuộc gọi nặc danh báo có bom. Cơ quan chức năng đã tiến hành sơ tán người dân khỏi các địa điểm này để kiểm tra, song không có thông báo nào được xác nhận. Theo cơ quan trên, nhiều cuộc gọi xuất phát từ lãnh thổ Ukraine.

Vòng đàm phán thứ 6 về hòa bình Syria tại thủ đô Astana của Kazakhstan chính thức khai mạc ngày 14/9. Trước đó, trong ngày 13/9, các nước bảo trợ gồm Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các phiên họp sơ bộ trong khuôn khổ Nhóm công tác chung. Theo kế hoạch, trong ngày đầu tiên của vòng hòa đàm mới tại Astana, các bên tham dự sẽ có các cuộc tham vấn song phương. Sau đó, trong ngày 15/9, dự kiến các bên sẽ tiến hành phiên họp chung toàn thể và kết thúc hội nghị.

Hãng tin Sana (Syria) ngày 13/9 cho biết hơn 20 dân thường ở các thành phố Raqqa và Deir ez-Zor của Syria đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu. Theo hãng tin trên, ít nhất 11 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng sau cuộc không kích vào một khu định cư gần Raqqa, trong khi 11 người khác cùng một gia đình cũng đã thiệt mạng tại một ngôi làng phía Bắc Deir ez-Zor.
MỚI - NÓNG