Bản tin 20H: Đền cổ tại Nghệ An cháy tan hoang

Hiện trường tan hoang của vụ cháy. Ảnh: VnExpress.
Hiện trường tan hoang của vụ cháy. Ảnh: VnExpress.
TPO - Dãy nhà năm gian, hơn hai mươi cây cột tại ngôi đền có tuổi đời hàng trăm năm ở Nghệ An bị lửa bao vây.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều nay (12/9), sau khi vượt qua khu vực miền Trung Philippines và đi vào biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 10 trong năm nay. Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 đến 75 km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và tiếp tục mạnh thêm. (Xem chi tiết)

Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho rằng, mật độ phương tiện ra vào các trục hướng tâm Hà Nội cao, QL5 hướng từ Hưng Yên còn có nhiều khu công nghiệp, tập đoàn sản xuất nước ngoài nên nếu di dời trạm thu phí BOT số 1 về vị trí giáp ranh Hà Nội sẽ gây rối loạn giao thông hơn. Cùng với đó, bức xúc của dư luận, lái xe sẽ tăng lớn hơn khi nhiều xe tải chỉ chở hàng từ các khu công nghiệp ở khu vực Mỹ Hào (Hưng Yên), Như Quỳnh, Dương Xá (Hà Nội) đi một đoạn trên QL5 để ra hướng cầu Thanh Trì (QL1) nhưng phải trả đến 180.000 đồng phí tính cả lượt đối với xe tải lớn. Do vậy, nếu Bộ GTVT tổ lấy ý kiến về phương án chuyển trạm thu phí BOT số 1 - QL5 về giáp Hà Nội, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội sẽ không đồng tình. (Xem chi tiết)


Bị cảnh sát dừng xe lỗi vượt quá tốc độ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Lâm Chung Phong (SN 1994, trú huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) bất tuân, tăng ga và chuyển hướng bỏ chạy thì va chạm với trung tá Triệu Minh Dương khiến nam cảnh sát ngã xuống đường, nhập viện cấp cứu. Sự việc xảy ra tối 10/9, tại km150 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận xã An Thịnh (Văn Yên, Yên Bái). Lãnh đạo Phòng tuần tra cao tốc cho biết, sau khi gây tai nạn cho cảnh sát, tài xế bỏ chạy một quãng đường trên cao tốc thì bị tổ công tác khống chế. Thời điểm xảy ra sự việc, Phong điều khiển phương tiện di chuyển tốc độ vượt quá 20km/h theo quy định. (Xem chi tiết)

Hơn 14h ngày 12/9, lửa khói phát ra tại dãy nhà năm gian (còn gọi là khu nhà hạ) trong khuôn viên đền thờ thánh Độc Lôi Sơn, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Cảnh sát chữa cháy Nghệ An điều ba ôtô và 25 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Do trời nắng nóng, gió thổi mạnh, toàn bộ ngôi nhà lại được làm hầu hết bằng gỗ lim nên lửa bốc cháy dữ dội. Cột khói cao cả chục mét khiến việc khống chế đám cháy gặp khó khăn. Sau chừng nửa giờ đồng hồ, lửa dần được khống chế, song toàn bộ dãy nhà rộng chừng 70 m2 đã bị thiêu rụi. Hiện thiệt hại chưa được thống kê song nhiều tài liệu và vật dụng có giá trị đã bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vào khoảng 10h30 phút ngày 12/9, người dân lưu thông trên cầu Bến Thủy 1 – nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thấy một cô gái dừng xe đạp giữa cầu. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cô gái này leo qua lan can và nhảy xuống sông Lam tự vẫn. Thông tin được báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có mặt tại hiện trường để phối hợp hợp với các đơn vị khác tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Cô gái trên được xác định là Đ. T. T (SN 1994), trú tại thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân. Theo người nhà nạn nhân, thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, L. trở về nhà thì bị mẹ nhắc nhở la mắng nên ra cầu Bến Thủy tự vẫn. (Xem chi tiết)


Vào lúc 13h ngày 12/9, trên quốc lộ 24 đoạn đi qua xã Đăk Blà, TP Kon Tum xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy khiến 3 người thương vong. Thời điểm trên, anh A Huy 32 tuổi, ngụ tại thôn 8, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy chở vợ là chị Y Che (28 tuổi) trên mô tô biển số 82B1-47995, đã va chạm với xe mô tô biển số 82K1-02986 do anh Nguyễn Văn Mạnh, 34 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy điều khiển. Hậu quả anh Mạnh tử vong tại chỗ, anh A Huy và chị Y Che bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Tối 9/9, sau khi dùng dao đâm gần bốn chục nhát vào vợ là chị Nguyễn Thị Diễm Kiều (1994) và đâm cả em vợ khi can ngăn, Nguyễn Tấn Thịnh (SN 1983, phường Yên Thế, Tp. Pleiku Gia Lai ) liền bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 15h chiều nay (12/9), người dân phát hiện thi thể người đàn ông này dưới giếng trong một rẫy cà phê tại tổ 17, phường Yên Thế. Địa điểm này cách nhà nạn nhân Kiều khoảng 1km. (Xem chi tiết)


Nga đang xem xét việc giảm thêm 155 nhân viên ngoại giao Mỹ theo nguyên tắc đồng đẳng. Đây là thông tin của tờ Los Angeles Times, viện dẫn lời phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo diễn ra vào hôm qua 11/9 ở thủ đô Amman, Jordan. (Xem chi tiết)


CNN dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Johnny Michael, khoảng 1.650 binh sĩ từ 15 quốc gia khác nhau đang tham gia cuộc diễn tập quân sự Rapid Trident 2017 ở Ukraine, bắt đầu từ ngày 11/9 và kéo dài đến 23/9. Theo Lục quân Mỹ đặc trách châu Âu, cuộc tập trận thường niên này tập trung vào các hoạt động gìn giữ hòa bình và ổn định, thúc đẩy khả năng tương tác giữa quân đội Ukraine và Mỹ, cùng với các đồng minh trong khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đồng thời, sự kiện quân sự này cũng nhằm đánh giá nhiều khía cạnh trong chương trình đào tạo quân sự của Ukraine. (Xem chi tiết)

Ít nhất ba người đã thiệt mạng và 6 người mất tích sau khi bão Maring đổ bộ vào Philippines ngày hôm nay, buộc nhiều trường học, văn phòng chính phủ và doanh nghiệp tại thủ đô Manila phải đóng cửa. 
Hầu hết số thương vong là người nghèo buộc phải sống ở các "khu vực nguy hiểm", bất chấp cảnh báo do chính phủ Philippines đưa ra trước khi bão đổ bộ, AFP đưa tin.

MỚI - NÓNG