Bản tin 8H: Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới của Bộ Công an

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thượng tá Triệu Văn Minh vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố.

Ngày 23/2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, trao quyết định thành lập Trung tâm cho Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quốc Cương trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố cho Thượng tá Triệu Văn Minh.

Bản tin 8H: Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới của Bộ Công an ảnh 1

Thượng tá Triệu Văn Minh nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố. Ảnh: ANTĐ


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/2, không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc tiếp tục rét sâu về đêm và sáng sớm. Ban ngày, nhiệt độ tại đồng bằng tăng nhanh lên ngưỡng 16-18 độ C; ban đêm, khu vực chuyển rét đậm, rét hại khi mức nhiệt xuống ngưỡng 8-10 độ C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn. Trong khi đó, miền núi phía Bắc tiếp diễn mức nhiệt thấp nhất 3-6 độ C. Ban ngày, nền nhiệt tại khu vực dao động 10-15 độ C, ngưỡng rét đậm. Băng giá và mưa tuyết có thể xuất hiện tại khu vực núi cao nhưng không quá khắc nghiệt như những ngày qua.


Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức mới đây có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Y tế về danh mục dự án dự kiến bố trí từ nguồn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đây là lần thứ 2 TPHCM gửi công văn này, lần trước là vào ngày 13/1. Trong đó, TPHCM đề xuất Trung ương cấp ngân sách cho 184 dự án y tế cơ sở và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM với tổng mức đầu tư 2.081 tỷ đồng và 3 dự án nâng cao năng lực y tế cơ sở với tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sau đó chỉ phân bổ 586 tỷ đồng.


Chiều 23/2, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết, Sở Y tế tỉnh đã phân công ông Nguyễn Lê Tâm - Phó Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế - phụ trách điều hành, quản lý Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, không để gián đoạn công việc trong giai đoạn chống dịch COVID-19. Trước đó, chiều 18/2, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc CDC tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Hà Thúc Nhật - Kế toán trưởng CDC tỉnh về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 222 Bộ luật Hình sự 2017.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 22/2 đến 18h ngày 23/2, thành phố ghi nhận 7.419 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.492 ca cộng đồng và 11 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 521 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (468), Hoàng Mai (423), Sóc Sơn (386), Bắc Từ Liêm (324), Nam Từ Liêm (316), Long Biên (312), Hoài Đức (309). Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 204.080 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 221.274 ca.


Ngày 23/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 60.355 ca mắc mới, trong đó 17 trường hợp nhập cảnh và 60.338 trường hợp ghi nhận trong nước (tăng 4.467 ca so với ngày trước đó). Đây là ngày ghi nhận số ca mắc mới trong 24 giờ cao nhất tại nước ta từ khi dịch xuất hiện. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.972.378 ca nhiễm. Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 2.965.092 ca, trong đó có 2.317.905 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Từ 17h30 ngày 22/02 đến 17h30 ngày 23/02 ghi nhận 91 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.719 ca. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 23/2, trao đổi với Trung tâm Báo chí TPHCM, lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo thành phố cho biết, TPHCM vẫn tiếp tục tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Trước đó vào chiều cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền thông tin học sinh TPHCM chuẩn bị dừng học trực tiếp. Lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo TPHCM khẳng định, đây là thông tin giả mạo. Hiện tại ngành giáo dục thành phố vẫn tiếp tục tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục theo đúng kế hoạch của UBND thành phố đề ra. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG