Bản tin 8H: Tổng Giám đốc địa ốc Alibaba lộng ngôn, xúc phạm cán bộ nhà nước

Ông Nguyễn Thái Luyện - Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba có phát ngôn xúc phạm cán bộ nhà nước. Ảnh cắt từ clip
Ông Nguyễn Thái Luyện - Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba có phát ngôn xúc phạm cán bộ nhà nước. Ảnh cắt từ clip
TPO - Tại buổi toạ đàm với nhân viên, ông Nguyễn Thái Luyện - Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Alibaba - đã có những lời lẽ ngông cuồng, xúc phạm công an và cán bộ xã.

Ngày 24/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông có lời lẽ xúc phạm công an, cán bộ cơ quan Nhà nước gây bức xúc. “…Mấy người làm công an xã, chủ tịch xã thì chạy chọt rồi lên vị trí, không học hành, không trình độ gì hết", người này nói. Qua xác minh, chủ nhân của phát ngôn trên là ông Nguyễn Thái Luyện - Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba (địa ốc Alibaba) tại buổi toạ đàm với nhân viên ở trụ sở công ty (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vào ngày 17/6/2019. Được biết, trước đó, công ty này đã bị chính quyền thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cưỡng chế do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vào ngày 13/6. Khi đó, gần 100 nhân viên địa ốc Alibaba có hành vi ngăn chặn, chống đối bằng cách dùng gạch, đá đập phá xe cuốc, xe cẩu của đoàn cưỡng chế.


Sáng nay (25/6), thí sinh cả nước bắt đầu làm bài dự thi môn đầu tiên của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, môn Ngữ văn, thời gian làm bài là 120 phút. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay có 887.104 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có gần 623.000 em đăng ký thi để vừa để xét tốt nghiệp, vừa lấy kết quả xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, chiếm tỷ lệ 70,22%. Số thí sinh chỉ đăng ký thi để xét tốt nghiệp Trung học phổ thông là gần 234.000 em, chiếm 26,38%. Thí sinh đăng ký chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng là trên 30.000 em, chiếm 3,4%. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 24/6, Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đã kiện toàn chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Hội nghị đã bỏ phiếu bầu chị Lê Hồng Hạnh, sinh ngày 8/10/1974, thạc sỹ quản lý giáo dục, hiện là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam khóa V, Phó Chủ tịch Công Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn, giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022. (XEM CHI TIẾT)


Rủ nhau ra kênh nước chơi, 3 chị em ruột đuối nước thương tâm. Khoảng 16h ngày 24/6, trong lúc bố mẹ đo làm, ba chị em ruột  Hoàng Thị Hoài (SN 2009); Hoàng Thị Phương (SN 2011) và Hoàng Văn Hiền (SN 2013, cùng trú tại thôn Thanh Châu, xã Châu Hoá, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) rủ nhau ra con kênh phía sau nhà để chơi đùa. Đến 17h cùng ngày, chị Thanh đi làm về thì không thấy con ở đâu nên đã gọi người thân và hàng xóm tỏa đi tìm. Sau đó, mọi người phát hiện 3 em nhỏ chết đuối dưới kênh sau nhà. Hiện, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 3.000.000 đồng cho gia đình bị nạn và giúp đỡ gia đình tiến hành tổ chức tang lễ. (XEM CHI TIẾT)


Nữ giáo viên coi thi tử nạn thương tâm trước kỳ thi THPT. Khoảng 18h ngày 24/6, chị Trần Thị Thuý (40 tuổi, trú xã A Túc, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) đi xe máy trên quốc lộ 1A, đến đoạn qua xã Gio Quang (huyện Gio Linh) thì bất ngờ mất lái, va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát Bình Thuận chạy cùng chiều. Tai nạn khiến chị Thuý tử vong tại chỗ. Nạn nhân là giáo viên dạy sử tại trường THPT A Túc và được phân công làm cán bộ coi thi tại điểm thi số 2 Đông Hà, đặt tại trường THPT Lê Lợi. Chị Thúy bị nạn khi đang trên đường về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp thí sinh làm thủ tục thi vào chiều cùng ngày. (XEM CHI TIẾT)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày đầu tiên Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019, ngày và đêm 25/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; các tỉnh vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ còn có khả năng xảy ra ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ trong đêm 25/6 và sang 26/6. khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.


Chiều 24/6, đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 2, Cục CSGT đã ra quyết định xử phạt hành chính một triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng với nữ tài xế xe Innova ở Hoành Bồ (Quảng Ninh) về hành vi lái xe đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Trước đó sáng 23/6, hệ thống camera giao thông của đơn vị quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phát hiện ba ôtô đi lùi do vượt quá các nút giao, trong đó có xe khách 12 chỗ biển Tây Ninh, xe Land Cruiser của nam tài xế ở Hà Nội và xe Innova của nữ tài xế ở Quảng Ninh. Tài xế xe khách bị phạt 1 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng. Cục CSGT cũng đã gửi thông báo đến chủ xe Land Cruiser.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.