Bản tin 8H: Người đàn ông gục chết trên phố giữa trưa nắng nóng

Người đàn ông gục chết khi đang đi xe máy giữa trưa. Ảnh: TN
Người đàn ông gục chết khi đang đi xe máy giữa trưa. Ảnh: TN
TPO - Giữa trưa nắng, người đàn ông đi xe máy trên đường Bắc Kạn (Thái Nguyên) bất ngờ dừng lại, rồi gục ngã xuống đường tử vong.

Người đàn ông đột ngột gục chết khi đang đi xe máy giữa trưa nắng nóng. Khoảng 13h ngày 22/6, trên đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên (trước cổng trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh), một người đàn ông lái xe máy BKS 20-F9 5225 bỗng nhiên dừng lại và gục ngã xuống đường. Người dân đến gần thì thấy người đàn ông này đã tử vong, miệng sủi bọt, tay chân co cứng. Nạn nhân thiệt mạng được xác định là anh Vũ Văn Nghĩa (SN 1975, ở xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/6, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-19 giờ. Khu vực Hà Nội trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-19 giờ. Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. (XEM CHI TIẾT)


Động đất 4,0 độ richter ở Điện Biên. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cho biết, vào hồi 17h42 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 22/6, một trận động đất có độ lớn 4,0 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.391 vĩ độ Bắc, 103.312 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 17.1 km. Động đất xảy ra tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại. Năm ngày trước đó, vào hồi 08h17 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 17/6, một trận động đất có độ lớn 2,5 độ richter cũng xảy ra tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 22/6, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ anh Bùi Văn Đỉnh (46 tuổi, xã A Yun, huyện Mang Yang, Gia Lai) để điều tra về việc người này dùng súng tự chế bắn trúng ngực em Byưng (14 tuổi, hàng xóm Đỉnh). Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 21/6, anh Đỉnh mang súng tự chế ra bắn gà trong vườn của mình. Em Byưng thấy hiếu kỳ nên đến xem. Trong lúc tiến sát ngắm bắn gà thì anh Đỉnh vấp phải máng lợn, trượt chân ngã khiến súng cướp cò, đạn găm trúng ngực em Byưng (đứng cách anh Đỉnh 2m). Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)


Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, ngày 22/6 cho biết,  mỏ khai thác titan cuả xí nghiệp khai thác khoáng sản Sen Thuỷ, thuộc công ty CP XNK Quảng Bình, ở xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, xảy ra vụ trượt cát trong khi khai thác titan hôm 21/6. Vụ việc khiến anh Ngô Văn Hùng (SN 1981, tại xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ) mất tích và 4 người khác gồm anh Hồ Văn Cường (SN 1974), Nguyễn Hồng Quân (SN 1973), Nguyễn Văn Quang (SN 1986), Trần Văn Đức (SN 1990, đều trú tại huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) bị thương. Hiện, cơ quan chức năng đang tìm kiếm người mất tích. Trong khi đó, anh Cường và anh Quân đã ra viện.


Theo số  liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) cho biết, ngày 21/6 công suất tiêu thụ điện đã lần đầu vượt 38.000 MW, đạt 38.147 MW lúc 14h. Đây là mức công suất đỉnh cao kỷ lục trong lịch sử từ trước đến nay. Hôm qua (22/6) các công sở, doanh nghiệp nghỉ sản xuất do vào ngày nghỉ, nhưng công suất tiêu thụ cũng ghi nhận mức gần 37.500 MW.  Nắng nóng gay gắt trên diện rộng, duy trì ở mức 39-40 độ C những ngày qua ở miền Bắc, miền Trung là nguyên nhân khiến lượng tiêu thụ điện tăng đột biến. Sản lượng tiêu thụ điện cả nước cũng ghi nhận cao kỷ lục trong ngày 21/6, gần 783 triệu kWh, cao hơn "đỉnh" năm 2018 xấp xỉ 72 triệu kWh. Để đảm bảo cung cấp điện với mức tiêu thụ tăng rất cao trong những ngày qua, EVN đã phải thường xuyên huy động các tổ máy nhiệt điện chạy dầu với chi phí rất cao, từ 3.500 đến 5.000 đồng/kWh.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.