Bản tin 8H: Chủ tịch xã nhờ người nộp đơn từ chức rồi ‘biến mất’

UBND xã Đại Thành, nơi ông Sự làm việc.
UBND xã Đại Thành, nơi ông Sự làm việc.
TPO - Sau khi bất ngờ nhờ người nhà nộp đơn từ chức, ông Vương Kim Sự, Chủ tịch UBND xã Đại Thành ở Nghệ An, cắt đứt mọi liên lạc, đột ngột rời khỏi nơi cư trú.

Ngày 21/6, ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận, ông Vương Kim Sự, Chủ tịch UBND xã Đại Thành bất ngờ viết đơn xin từ chức, đồng thời rời khỏi nơi cư trú. Theo ông Tuyên, ông Sự xin từ chức ngày 20/6 với lý do sức khỏe, nhưng sai quy trình vì chỉ gửi cho xã mà không gửi cho Huyện ủy, UBND huyện. Hơn thế, ông Sự không trực tiếp nộp đơn mà nhờ người nhà đưa đến. Trước đó, ông Sự đang tham gia lớp tập luyện quân sự tổ chức tại TP Vinh thì đột ngột bỏ đi. Được biết, hiện ông Sự và nhiều thành viên trong gia đình đã rời khỏi nơi cư trú. Trong quá trình công tác, ông Sự không bị kỷ luật gì. Hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân ông Sự xin từ chức.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng về phía đông nam với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, nhiều nơi trên 41 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Hà Nội trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Cảnh báo: Nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng kéo dài 1-2 ngày tới; ở Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.


Tài xế không nhường đường cho xe ưu tiên bị phạt 2,5 triệu đồng. Khoảng 11h30 ngày 20/6, trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đoạn qua km 229 theo hướng Hà Nội – Ninh Bình, đoàn xe ưu tiên đã gặp xe tải BKS 35C - 040.82 lưu thông cùng chiều. Mặc dù xe dẫn đoàn liên tục phát tín hiệu ưu tiên bằng còi, đèn và ra hiệu lệnh để vượt lên nhưng tài xế xe tải vẫn không giảm tốc độ, không nhường đường. Qua xác minh, cảnh sát giao thông  mời tài xế xe tải Hoàng Văn T. (trú tại Yên Khánh, Ninh Bình) về trụ sở làm việc. Sáng 21/6, tài xế T. bị phạt 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. (XEM CHI TIẾT)


Cháy tàu đánh bắt xa bờ, thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Tin từ lãnh đạo phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, khoảng 23h30 ngày 20/6, tàu cá QB 98044-TS (công suất 725CV), do anh Hoàng Văn Long (ngụ Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) làm chủ, bất ngờ bốc cháy khi đang neo đậu tại cảng Gianh. Người dân địa phương cùng với Đội PCCC & CNCH Bắc Quảng Bình và lực lượng biên phòng cảng Gianh đã có mặt tại hiện trường nỗ lực dập lửa. Tuy nhiên, trên tàu cá có 5.000 lít dầu và các ngư lưới cụ dễ cháy nên con tàu bị cháy rụi hoàn toàn, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 21/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đến kiểm tra công tác thi công trên tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội.  Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho hay, toàn bộ các gói thầu đang được khẩn trương hoàn thành đúng kế hoạch đề ra với chất lượng cao nhất. Hiện Dự án đã hoàn thành 51% khối lượng; riêng đoạn tuyến trên cao đã hoàn thành gần 99%. Ông Hùng yêu cầu phải đẩy tiến độ thi công sớm hơn so với kế hoạch 2 tháng (kết thúc vào tháng 6/2020). Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết thêm, thành phố sẽ bố trí vốn đầy đủ cho nhà thầu để thực hiện nhanh và hiệu quả các hạng mục công trình; đồng thời cũng sẽ nghiệm thu rất sớm đoàn tàu. (XEM CHI TIẾT)


Theo báo cáo của UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), trận lũ vừa qua xảy ra trên địa bàn đã gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Trước đó, trận mưa lớn kéo dài suốt đêm 18/6 đến 3h30 phút sáng ngày 19/6, nước từ thượng nguồn đổ về làm 142 căn nhà của người dân bị ngập, nhiều tài sản có giá trị hư hỏng, hơn 150ha cây trồng của 186 hộ dân đã bị ngập úng. Đồng thời, có 65 ao cá bị ngập tràn, ước thiệt hại gần 30 tấn cá, trận lũ cuốn trôi 21 con heo và hơn 140 con gia cầm. Đối với xã Lộc Châu, ngập 20 căn nhà, 35 ha cây trồng và làm tràn 7 ao cá của người dân, gây ngập úng hơn 3 ha cây trồng và tràn 4 ao cá của người dân phường B’Lao, TP Bảo Lộc. Các căn nhà và cây trồng của người dân thuộc thôn 7, 8, 9 và 10, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc bị nước nhấn chìm và ảnh hưởng nặng nhất. Rất may vụ lũ quét không gây thiệt hại về người.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".