Bản tin 8H: Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Thứ trưởng Lê Xuân Định.
Thứ trưởng Lê Xuân Định.
TPO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 4/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng đối với ông Lê Xuân Định, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ KH&CN.  Trước khi được bổ nhiệm, ông Lê Xuân Định đã đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong lĩnh vực KH&CN như cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. Như vậy Bộ KH&CN hiện có bốn thứ trưởng gồm các ông Trần Văn Tùng, Phạm Công Tạc, Bùi Thế Duy và Lê Xuân Định. Cùng ngày 1/11, Thủ tướng Chính phủ cũng ký Quyết định giao đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thay đồng chí Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đã được nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước.


Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển rất phức tạp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 1 giờ sáng nay (05/11), tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 240km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới dịch chuyển chậm theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ sáng mai (6/11), tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 310km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-75km/giờ), giật cấp 9. (XEM CHI TIẾT)


Xe khách bất ngờ bốc cháy lúc nửa đêm, 20 hành khách hoảng loạn tháo chạy. Vào khoảng 23h45 đêm 4/11, xe khách giường nằm của nhà xe Phương Thái, BKS 34B 021.35 đang chạy hướng Móng Cái về Ninh Giang, Hải Dương đến địa phận thị trấn Tiên Yên bất ngờ bốc cháy từ phía khoang chứa đồ rồi lan ra toàn xe. Thời điểm xảy ra cháy, trên xe có khoảng 20 hành khách đang ngủ. Sau khi vụ nhận được tin báo cháy, Đội chữa cháy khu vực Tiên Yên, phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh đã cử 2 xe cứu hỏa cùng 20 chiến sỹ tới dập lửa. Tuy nhiên do nội thất bên trong gồm nhiều vật liệu dễ cháy và ngọn lửa bốc lớn nên toàn bộ xe khách đã bị thiêu rụi trơ lại khung. (XEM CHI TIẾT)


Người cao 2,57 m ở Cà Mau qua đời. Chiều ngày 4/11, gia đình an táng bệnh nhân Hồ Văn Trung, 35 tuổi, cao 2,57 m, tại phần đất ở xã Hòa Mỹ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Ông Hồ Văn Trung qua đời vào ngày 2/11 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau do bệnh suy thận. Vào tháng 10/2018, ông Hồ Văn Trung nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau để điều trị bệnh thận. Lúc nhập viện, ông Trung cao 2,5m, tuy nhiên vào viện ít lâu, ông Trung bất ngờ cao đến 2,57 m. Gia đình ông Trung cho biết, hồi năm 17 tuổi, ông Trung có chiều cao bình thường, hơn 1,7m. Nhưng sau cơn bệnh sốt, ông Trung bắt đầu tăng chiều cao bất thường. Mặc cảm với mọi người, ông Trung theo gia đình sống ẩn ở vuông tôm bên rừng đước huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau). (XEM CHI TIẾT)


Ông Vũ Đức Hằng làm Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình. Ngày 4/11, ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình vừa tổ chức công bố quyết định về việc điều động ông Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm ông Hằng giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, thời gian bổ nhiệm từ ngày 1/11/2019 đến sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình cũng quyết định phân công ông Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy từ ngày 1/11/2019 đến khi kiện toàn chức danh Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. (XEM CHI TIẾT)


Sở TN&MT Hà Nội vừa có văn bản báo cáo nhanh UBND thành phố Hà Nội về việc xả nước súc rửa bể trung gian ra môi trường của Cty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà. Theo báo cáo, bể chứa trung gian của Công ty CP đầu tư nước sạch sông Đà tại thôn Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất gồm 2 bể chứa số 1 và 2 (dung tích 30.000 m3/bể) chứa nước sạch được dẫn chảy tự nhiên từ Nhà máy nước sạch sông Đà. Ngày 9/10 khi phát hiện sự cố có váng dầu vào nước, Công ty CP đầu tư nước sạch sông Đà ngừng cấp nước vào bể trung gian. Đến ngày 18/10, công ty cho xả kiệt bể số 2 của bể chứa nước trung gian và súc rửa 2 bể trung gian để lấy nước sạch vào bể theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Việc súc rửa bể này, công ty chỉ sử dụng công nhân cọ rửa cơ học. Tuy nhiên, lượng nước sau khi xúc rửa được xả thẳng ra môi trường là suối Đồng Bãi, thôn Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội, mà thông có thông báo gì đến chính quyền và người dân. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG