Bản tin 8H: Thời tiết mùng 3 tết ra sao?

Bản tin 8H: Thời tiết mùng 3 tết ra sao?
TPO - Theo dự báo thời tiết hôm nay mùng 3 Tết (30/1) của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc không khí lạnh được tăng cường nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết khu vực.

Theo dự báo thời tiết hôm nay mùng 3 Tết (30/1) của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc không khí lạnh được tăng cường nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết khu vực. Hôm nay, khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 17 -  27 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ từ 21 - 28 độ C. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 22 - 32 độ C. 


Chiều 29/1 (mùng 2 Tết), Bộ Y tế đã có báo cáo nhanh về công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu tính đến ngày 29/1 gửi Văn phòng Chính phủ. Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, đáng lưu ý, riêng từ 7 giờ sáng 28/1 đến 7 giờ sáng 29/1, trên cả nước xảy ra 5.450 trường hợp tai nạn giao thông. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong ba ngày nghỉ lễ đầu tiên (từ 29 Tết đến mùng 1 Tết), tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông trên toàn quốc là 16.700 trường hợp.


Ngày 29/1 (mồng 2 Tết Nguyên đán Đinh Dậu), Thiếu tá Phạm Hồng Hải, Đội Tham mưu – Phòng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng, cho biết đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 120 trường hợp vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ ngày 26/1 (28 tháng chạp âm lịch) đến trưa ngày 29/1 (mồng 2 tết). Trong số đó có 3 ô tô và 117 mô tô vi phạm. Đặc biệt trong 5 ngày vừa qua, trên địa bàn Đà Nẵng chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.


Hơn hai tuần chờ đợi giải độc đắc, nhiều người hi vọng tối mùng 2 Tết Nguyên đán Đinh Dậu sẽ có người "rinh" hàng chục tỷ đồng và điều này đã trở thành sự thật. Tối 29/1, Vietlott mở thưởng kỳ 83 với chuỗi số của giải đặc biệt là 05-13-21-27-29-45. Giải này có giá trị 75.850.074.500 đồng. Bốn ngày trước, giải Jackpot có giá trị 59 tỷ đồng. Hôm nay, giải tăng lên trên 16 tỷ đồng. Điều này cho thấy trong những ngày nghỉ Tết, Vietlott bán được khoảng 3,5 triệu vé điện toán Mega 6/45.


UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Ban thường vụ Tỉnh ủy vừa thông qua việc triển khai dự án xây dựng khu công viên nghĩa trang tại khu vực rừng phòng hộ núi Ngang, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo. Dự án dự kiến có tổng vốn đầu tư 685 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ quý I năm 2017 đến năm 2025. Địa điểm thực hiện dự án được nhắm tới là 153ha đất tại khu núi Ngang, trong đó đất dự kiến xây nghĩa trang chiếm khoảng 105,5ha. Đáng nói, địa điểm dự kiến xây nghĩa trang chính là khu vực rừng phòng hộ mà Nhà nước đã giao các hộ gia đình, cá nhân nhận trồng, chăm sóc và bảo vệ từ năm 2002.


Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, tính đến ngày 29/1, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận một trẻ tử vong vì bệnh tay chân miệng trong ngày mùng 1 Tết. Đó là trường hợp trẻ 19 tháng tuổi ở huyện Châu Thành, Trà Vinh. Đây là trường hợp tử vong do bệnh tay miệng đầu tiên được ghi nhận trong năm 2017. Tích lũy từ đầu năm đến nay, trên cả nước ghi nhận hơn 1.600 ca mắc tay chân miệng tại 55 tỉnh thành, phố. 


Trước tình hình dịch bệnh cúm A/H7N9 đang diễn biến phức tạp trên người và trên đàn gia cầm tại Trung Quốc, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nhận định, dịch bệnh này đang có nguy cơ xâm nhập vào nước ta. Để chủ động phòng chống cúm A/H5N1, H7N9…ở người, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay với xà phòng. Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, nơi ở thông thoáng, hạn chế tiếp xúc với người bệnh. Không sử dụng gia cầm, sản phẩm của gia cầm không rõ nguồn gốc. Đảm bảo an toàn thực phẩm. Khi phát hiện có gia cầm ốm, chết phải báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. (Xem chi tiết)


Ngày 29/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sắc lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với công dân 7 nước có người Hồi giáo chiếm đa số mà ông vừa ký “không phải là lệnh cấm Hồi giáo”. Trong một tuyên bố bằng văn bản, ông Trump nhấn mạnh: “Mỹ là một đất nước tự hào về những người nhập cư và chúng tôi sẽ tiếp tục bày tỏ lòng trắc ẩn đối với những người muốn chốn chạy khỏi sự áp bức. Tuy nhiên chúng tôi sẽ làm như vậy trong lúc đang bảo vệ người dân và lãnh thổ của mình. Mỹ luôn là vùng đất của tự do và là ngôi nhà của những người dũng cảm”. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng hơn 40 quốc gia Hồi giáo không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh của ông.


Hàng nghìn người biểu tình đã tập trung bên ngoài Nhà Trắng ngày 29/1, trong khi các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại nhiều thành phố và sân bay trên khắp nước Mỹ sau khi tân Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành chính cấm nhập cảnh tạm thời đối với tất cả người tị nạn và công dân 7 nước Trung Đông và Bắc Phi. Tại thành phố NewYork, nơi được xem là biểu tượng của tự do và nhập cư, hàng nghìn người cũng tới tập trung tại Công viên Battery để phản đối sắc lệnh của ông Trump. 


Ngày 29/1, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã yêu cầu Mỹ không cất giữ vũ khí trong các doanh trại địa phương theo như Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) mà Manila và Washington ký năm 2014. Phát biểu trong cuộc họp báo vào cuối ngày, ông Duterte tuyên bố sẽ cân nhắc việc hủy bỏ EDCA, vốn cho phép quân đội Mỹ tạm thời đóng quân tại một số doanh trại nhất định tại Philippines, nếu phía Washington xây dựng các kho vũ khí ở những doanh trại này. Ông Duterte cho rằng Philippines sẽ bị liên lụy nếu như xảy ra giao tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. 

MỚI - NÓNG