Bản tin 8H: Ông Trump cáo buộc thẩm phán gây nguy hiểm cho an ninh nước Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 5/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc một thẩm phán gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia khi ra phán quyết chặn lệnh cấm nhập cảnh với công dân đến từ 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số.

Chiều 5/2 (nhằm ngày mùng 9 tháng Giêng), dòng người tiếp tục đổ về Thủ đô sau những ngày nghỉ Tết, khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội bị ùn tắc. Đến tối mịt, hàng ngàn chiếc ô tô vẫn không thoát ra khỏi đường trên cao. Ùn tắc kéo dài từ đầu Pháp Vân kéo dài đến tận đường Nguyễn Xiển. Đầu đường Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào nội thành bị ùn tắc kéo dài hàng kilomet.


Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) Hà Nội khẳng định: Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng địa bàn Hà Nội chỉ mang tính khuyến cáo, có nhắc nhở ở một số địa điểm nhất định, chứ không đến mức bêu tên người vi phạm. Trước đó, theo dự thảo Quy tắc ứng xử nơi công cộng đang được TP Hà Nội lấy ý kiến đóng góp, người dân “không nên mặc trang phục hở hang không phù hợp thuần phong mỹ tục, gây phản cảm”, nếu vi phạm sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã vấp phải sự phản đối của nhiều người dân. (Xem chi tiết)


Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước vừa phát hành cho thấy những con số “giật mình” về quyền lợi của người lao động thông qua nộp các loại bảo hiểm. Số nợ đến cuối năm 2015 đã lên tới gần 10.000 tỷ đồng, 3.900 doanh nghiệp đã bị khởi kiện. Một số địa phương có số tiền nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cao là Hà Nội (2.170 tỷ đồng); TPHCM (1.945 tỷ đồng), Bình Dương (423 tỷ đồng), An Giang (227 tỷ đồng), Đồng Nai (289,7 tỷ đồng)…


Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ cho biết hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có sương mù, sương mù nhẹ vào sáng sớm. Sau đó từ giữa sáng, gần trưa, trời sẽ bừng nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ trong hôm nay được dự báo lên mức 23-26 độ C, trời nắng nhiều hơn, ban đêm trời rét nhẹ 16-19 độ. Trong khi đó, nhiệt độ ban ngày các tỉnh Tây Bắc Bộ phổ biến cao hơn 1-2 độ C, riêng các tỉnh Tây Bắc: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu... nhiệt độ cao nhất hôm nay lên mức 28-30 độ C.


Liên quan tới chuyện treo cổ trâu tế Mẫu tại đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, Yên Bái diễn ra vào tháng giêng hàng năm đang gây xôn xao cộng đồng mạng, ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết nghi lễ treo cổ trâu tế thần tại đền Đông Cuông có từ nhiều đời nay. Trước thông tin cho rằng nên loại bỏ hủ tục tế lễ này, ông Hải cho biết sẽ xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Liên quan đến vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến một người chết và năm người bị thương, xảy ra tại khu vực đường ngang dân sinh, đoạn qua địa phận xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định vào lúc 15 giờ 35 phút ngày 4/2, đến nay có ba trong số năm người bị thương đã xuất viện. Nguyên nhân của vụ tai nạn là xe ô tô 16 chỗ không chú ý quan sát tín hiệu cảnh báo khi có tàu đến và đã bị tàu Thống Nhất TN1 hành trình Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh đâm vào.


Khoảng 19h30 ngày 5/2, tài xế Nguyễn Văn Dũng (54 tuổi) điều khiển xe ôtô trên đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Khi đến ngã ba giao với đường Nguyễn Sỹ Cố, xế hộp bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều. Sau khi tông vào xe máy do anh Đường chở theo chị Thảo, chiếc ôtô tiếp tục phóng đi, đâm tiếp vào hai xe máy khác mới dừng lại. Tai nạn khiến 4 nạn nhân (3 nam, 1 nữ) bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, 3 xe máy đều hư hỏng nặng, trong đó có một xe bị gãy rời. Chiếc ôtô cũng bị nát bét phần đầu. (Xem chi tiết)


Ngày 5/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc một thẩm phán gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia khi ra phán quyết chặn lệnh cấm nhập cảnh với công dân đến từ 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số. Trên trang Twitter, ông Trump nêu rõ: "Không thể tin nổi một thẩm phán đã đặt đất nước chúng ta vào một tình thế nguy hiểm như vậy. Nếu có điều gì xảy ra, đó là lỗi của ông ta và hệ thống tòa án".


Ngày 5/2, mạng Military Times đưa tin Lầu Năm Góc đã không công bố con số lên tới hàng nghìn cuộc không kích mà quân đội Mỹ đã thực hiện trong nhiều năm qua nhằm vào phiến quân tại Iraq, Syria và Afghanistan. Tin cho hay hồi năm ngoái, Washington đã tiến hành ít nhất 456 cuộc không kích ở Afghanistan mà không được lưu lại trong cơ sở dữ liệu của Không quân Mỹ. Những cuộc không kích này do các máy bay trực thăng và máy bay không người lái của Lục quân Mỹ tiến hành. Hiện Lầu Năm Góc và Lục quân Mỹ chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

MỚI - NÓNG