Bản tin 8H: Nước sông, hồ Hà Nội có hàm lượng dầu mỡ cao

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Hàm lượng dầu mỡ trong sông và hồ điều hòa của Hà Nội cao hơn mức cho phép 2-3 lần.

Nước sông, hồ Hà Nội có hàm lượng dầu mỡ cao. Kết quả thử nghiệm của Công ty Thoát nước Hà Nội cho thấy, nước trên 4 sông và 13 hồ điều hòa của Hà Nội đều ô nhiễm do hàm lượng dầu mỡ trong nước cao hơn mức cho phép từ 2-3 lần. Lượng dầu mỡ có trong nước sông, hồ ở Hà Nội là do nguồn nước thải bị xả thẳng ra hệ thống thoát nước chung của thành phố, không qua xử lý. Nguồn nước thải chứa nhiều dầu mỡ nhất là từ hàng nghìn nhà hàng, khách sạn, bếp ăn công cộng, cơ sở chế biến thực phẩm, lò giết mổ, trạm xăng dầu... trên địa bàn Hà Nội.


Cặp vợ chồng đi xe máy thương vong sau va chạm ô tô Ranger Rover. Khoảng 15h30 ngày 2/3, trên đường T205 qua địa phận xã Vũ Xá (huyện Kim Động, Hưng Yên), cặp vợ chồng đi trên xe máy (trú tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động) va chạm với chiếc xe ô tô Ranger Rover màu đen mang BKS 30A. Vụ tai nạn khiến người chồng (55 tuổi) tử vong, còn người vợ bị thương. (XEM CHI TIẾT)


Xe bồn đang bơm xăng bất ngờ bốc cháy, cây xăng bị thiêu rụi. Khoảng 18h tối 2/3, xe bồn đang bơm xăng tại cây xăng của Cty TNHH MTV Tiến Ngọc Chương (ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) thì bất ngờ bốc cháy. Với 10 xe chữa cháy tham gia, sau 30 phút vụ cháy cơ bản được khống chế. Đến gần 20h tối cùng ngày, vụ cháy đã cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, thống kê thiệt hại. (XEM CHI TIẾT)


Hôm nay (3/3), phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc trời nắng, nhiệt độ từ 19-32 độ C. Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, sau có mưa vài nơi, nền nhiệt cao nhất trong ngày từ 24-27 độ. Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ở phía Bắc sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác và mưa vài nơi; phía Nam không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 21-31 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng 32 độ, về đêm còn 21 độ. Tây Nguyên ban ngày nhiệt độ có nơi tới 34 độ, về đêm thấp nhất chỉ 16 độ. Nam Bộ ngày nắng 31-34 độ, miền Đông có nơi nắng nóng trên 35 độ. (XEM CHI TIẾT)


2 học sinh tử vong khi bám đuôi bò bơi qua sông. Trưa 1/3, A Quăn, A Thái và A Ka (cùng 11 tuổi, trú làng Kon H’Ngo Klah, xã Ngọc Bay, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum; học sinh lớp 5, Trường Tiểu học xã Ngọc Bay) bám đuôi một con bò để bơi qua sông Đắk Bla về nhà. Khi đến đoạn nước sâu, cả 3 tuột tay khỏi đuôi bò và bị nước nhấn chìm. Người dân phát hiện sự việc nhưng chỉ cứu được A Ka. Đến chiều ngày 2/3, thi thể của hai học sinh A Quăn và A Thái mới được tìm thấy. (XEM CHI TIẾT)


Tối 2/3, một đám cháy lớn xuất hiện tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ bãi chứa rác thải chưa qua xử lý, sau đó lan ra khu vực rộng. Hơn 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ sau đó được huy động tới hiện trường, tuy nhiên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn vì rác thải dễ cháy. Đến khoảng 23h tối cùng ngày, đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng. Khu xử lý chất thải Tóc Tiên được quy hoạch năm 2006, với diện tích 100 ha nhằm xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.


Dịch tả heo châu Phi bùng phát tại 7 tỉnh. Sau khi Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chính thức công bố 2 tỉnh có dịch ngày 19/2 là Hưng Yên và Thái Bình, đến nay đã có thêm 5 tỉnh, thành xuất hiện dịch gồm: Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương. Rạng sáng 2/3, lực lượng thú y đã chôn tiêu hủy 90 con heo của gia đình ông Hoàng Văn Chinh (xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Trước đó, theo thống kê của Cục Thú y, tính đến ngày 27/2, lực lượng chức năng đã tiêu hủy 2.349 con heo mắc bệnh, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

MỚI - NÓNG