Bản tin 8H: Nữ doanh nhân Việt được Kỷ lục Guinness Thế giới ghi danh

Doanh nhân Nguyễn Thị Anh Đào tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2018. (Ảnh: DNVN/Minh Hoa)
Doanh nhân Nguyễn Thị Anh Đào tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2018. (Ảnh: DNVN/Minh Hoa)
TPO - Doanh nhân Anh Đào là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự dàn đồng ca vì hòa bình và được ghi tên vào sách Kỷ lục Guinness Thế giới.

Tổ chức Worshipful company of Wolrd trader vừa ghi danh doanh nhân Nguyễn Thị Anh Đào (SN 1981), Tổng thư ký Hội người Việt tại Anh, Ủy viên BCH Trung ương Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, trong Kỷ lục Guinness Thế giới vì đã tham gia dàn đồng ca hát vì hòa bình và hợp tác kinh tế toàn cầu có nhiều thành viên quốc gia trên thế giới nhất. Dàn đồng ca vì hòa bình và hợp tác kinh tế toàn cầu có nhiều thành viên quốc gia trên thế giới nhất, bao gồm 84 thành viên là các doanh nghiệp thuộc các quốc gia. Doanh nhân Anh Đào là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự.


Sương mù bao trùm miền Bắc, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Hà Nội sáng sớm nay (13/1) có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều hửng nắng. Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ phổ biến khoảng 21-24 độ. Đông Bắc Bộ khoảng 20-23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trời nắng, nhiệt độ từ 18-26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 - 31 độ. Tây Nguyên nhiệt độ dao động 18 - 30 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 31 - 34 độ. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng quyết định nhân sự mới. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ và Trợ lý Phó Thủ tướng. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 12/1, tại buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã kiến nghị với Trung ương xem xét miễn visa cho 5 nước Tây Âu (Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha). Bên cạnh đó Hiệp hội Du lịch cũng vừa có văn bản kiến nghị (gửi Bộ VH-TT-DL, Tổng cục Du lịch, UBND TPHCM, Sở Du lịch TP) kiến nghị mở rộng miễn visa cho các thị trường khác, gồm Úc, New Zealand, Canada, Ấn Độ, Áo, Hà Lan, Bỉ… Bởi đây là những thị trường có lượng khách đến Việt Nam tăng nhanh, lưu trú dài ngày, chi tiêu cao trong thời gian vừa qua.


Ô tô lấn làn tông trực diện xe máy khiến hai người tử vong. Khoảng 13h ngày 12/1, tại xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ (Hà Nội), xe ô tô BKS 29A - 465.12 lấn làn đã tông trực diện vào một xe máy di chuyển theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 2 người ngồi trên xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân được xác định là Đinh Trọng Hỗ (56 tuổi) và Vương Chí Chiểu (50 tuổi), cùng trú tại cụm 5, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ. Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe đều hư hỏng nặng. Tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường sau đó.


Phê duyệt hơn 3.300 tỉ đồng dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé. Ngày 12/1, giám đốc Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) cho biết, đã chính thức phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1. Theo quyết định đầu tư, giai đoạn 1, dự án xây dựng tại Kiên Giang có diện tích đất sử dụng vĩnh viễn 54,54 ha (trong đó 21,12 ha lòng kênh cũ) với tổng mức đầu tư hơn 3.309 tỉ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ NN-PTNT quản lý và 9,5 tỉ đồng vốn ngân sách Nhà nước tập trung. Thời gian hoàn thành trước 31/12/2021.


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019. Trong đó có quy định, kiểm lâm được hưởng chế độ lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Kiểm lâm trong khi trực tiếp làm nhiệm vụ bị thương được hưởng chế độ, chính sách như thương binh, bị hy sinh được công nhận liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.


Phó viện trưởng Viện KSND huyện chết trong tư thế treo cổ. Sáng 12/1, một số cán bộ Viện KSND huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đến cơ quan làm việc theo lịch trực cuối tuần thì phát hiện ông Nguyễn Văn Hưng (43 tuổi), Phó viện trưởng Viện KSND H.Thạch Thành, chết trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc. Tại hiện trường, đồ đạc trong phòng không bị xáo trộn, trên cơ thể nạn nhân cũng không phát hiện dấu vết bất thường. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG