Bản tin 8H: Xe tải gãy trục, 3 chị em ruột tử vong thương tâm

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV
TPO - Xe tải gặp sự cố gãy trục, mất lái va chạm với xe máy đang lưu thông khiến 3 chị em ruột tử vong thương tâm.

Xe tải cán chết 3 chị em ruột trên đường Hồ Chí Minh. Khoảng 13h30 chiều 11/1, tại Km 1627+100 (quốc lộ 14, đoạn qua xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, xe tải BKS 78C 071.25 gặp sự cố gãy trục xe, khiến xe mất lái rồi lao về phía lề đường, va chạm với xe máy BKS 81P1-187.49, do Nguyễn Thị Hoàng Quỳnh (SN 2000, ngụ xã Ia Blang, huyện Chư Sê) điều khiển chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến Quỳnh và hai em gái đi cùng xe là Nguyễn Thị Hoàng Dung (SN 2011) và Nguyễn Thị Nguyệt (SN 2009) tử vong. Vụ việc đang được cơ quan điều tra và làm rõ.


Tàu cá chìm trên biển, 10 thuyền viên mất tích. Đài Thông tin duyên hải Nha Trang cho hay, lúc 10h40 ngày 11/1, nhận được tin báo từ tàu cá BV 95838TS phát hiện tàu cá số hiệu KH 90208TS đang chìm tại vùng biển vị trí tọa độ 07°46’00N - 107°52’00E, cách mũi Vũng Tàu khoảng 160 hải lý về phía Đông Nam. 10 thuyền viên trên tàu không rõ tung tích, lần cuối liên lạc được là vào ngày 29/12/2018. Hiện tàu cá KH 90208TS tiếp tục trôi trên biển, chưa rõ nguyên nhân bị chìm. (XEM CHI TIẾT)


Đại diện UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) mới đây cho biết, Chủ tịch UBND huyện này vừa ký quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lê Xuân Phú, Chủ tịch UBND xã Hà Linh vì để xảy ra sai phạm khai thác than trái phép trên địa bàn. Cụ thể, người dân phản ảnh, tại khu vực xóm 6, xã Hà Linh có một nhóm đối tượng lợi dụng việc khai thác keo rồi mang các phương tiện, máy móc vào thăm dò khai thác than trái phép. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. (XEM CHI TIẾT)


Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội vừa có quyết định xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo đối với ông Hoàng Ngọc Tuệ, trưởng Khoa Ngoại ngữ của trường (nhiều cán bộ có liên quan khác cũng bị kỷ luật), vì liên quan đến vụ việc nộp tiền chống trượt ngoại ngữ được báo chí phản ánh tại trường vừa qua. Theo đó, căn cứ kết luận xủa tổ xác minh Bộ Công thương, kết luận thanh tra của Bộ GD&ĐT và kết quả kiểm tra của Trường cho thấy, Khoa Ngoại ngữ tổ chức các lớp học bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên khi chưa được Nhà trường phê duyệt đề án. (XEM CHI TIẾT)


Thời tiết trái ngược giữa hai miền Nam Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (12/1) Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Khu vực Nam Bộ ngày nắng gắt với nhiệt độ cao nhất 34 độ C. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Xe container cán người tử vong, rồi bỏ trốn. Khoảng 22h ngày 11/1, trên đường Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM, xe máy BKS 69F1 - 351.62, do một công nhân xây dựng trung niên điều khiển, va chạm với xe container chạy cùng chiều. Hậu quả, người đàn ông ngã xuống đường bị xe container cán tử vong. Sau tai nạn, tài xế đã lái phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường. Bức xúc trước sự việc, người dân lấy xe máy đuổi theo, chụp lại biển số xe container rồi báo cơ quan công an.


Tìm thấy 1 thi thể trên tàu dầu cháy ở Hồng Kông. Ngày 11/1, thông tin từ Tổng lãnh sự quán VN tại Hồng Kông cho biết, trong ngày, đội cứu hộ tìm thấy 1 thi thể thuyền viên ở vùng biển gần đảo Lantau, nhiều khả năng đây là thuyền viên Nguyễn Văn Công, một trong những nạn nhân mất tích. Ngoài ra, đội cứu hộ còn lấy được một số giấy tờ tùy thân, trong đó có hộ chiếu của các thuyền viên. Trước đó ngày 8/1, tàu chở dầu Aulac Fortune thuộc Công ty CP Âu Lạc (TP.HCM) đã gặp nạn, bốc cháy khi đang neo đậu trên vùng biển Hồng Kông. Trong số 25 thuyền viên trên tàu, 22 người được cứu, 1 người chết và 2 người mất tích.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.