Bản tin 8H: Nhân viên trường mầm non 'thụt két' quỹ hàng trăm triệu

TPO - Ngày 17/8, nguồn tin từ Phòng GD&ĐT thành phố Huế cho biết, Thanh tra thành phố Huế vừa vào cuộc kiểm tra, làm rõ về hành vi gây thất thoát hàng trăm triệu đồng của nhân viên trường Mầm non Phú Hòa (phường Phú Hòa).
Vào 0h ngày 17/8, bà P.T.H (ngụ ở ấp Kinh Hãng A) đang ngủ tại nhà. Bị đánh thức bởi tiếng động lạ, bà H tá hỏa khi phát hiện T.V.L (ở cách nhà bà H. khoảng 10 mét), đứng gần giường ngủ. Khi bà H la lớn “ăn trộm, ăn trộm!”, thì T.V.L trèo lên giường, cầm đoạn cây có dây điện chích vào người bà, làm nạn nhân bị thương. Sau đó, T.V.L bỏ chạy khỏi hiện trường. Bà H trình báo vụ việc với cơ quan công an địa phương. Theo báo cáo của Công an huyện Trần Văn Thời, vách nhà bà H có dấu hiệu bị cắt. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có dây điện kéo từ nhà của T.V.L sang nhà bà H (xem chi tiết).

Chiến thắng bất ngờ 2-1 của Malaysia trước đương kim vô địch Hàn Quốc ở bảng E môn bóng đá nam, Asiad 2018 có thể làm xáo trộn kế hoạch đấu Nhật Bản của HLV Park Hang Seo. Bởi trước đó, do tin chắc Hàn Quốc sẽ giành ngôi nhất bảng E, Olympic Việt Nam và Nhật Bản đều muốn chiếm ngôi nhất bảng D để tránh đụng nhà đương kim vô địch ở vòng 1/8. Nhưng với việc Malaysia giành chiến thắng, thì trong trường hợp nhất bảng D, Olympic Việt Nam có thể sẽ đụng Thái Lan (3B). Trường hợp đứng thứ nhì bảng D, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp Malaysia (xem chi tiết).


Tại huyện rẻo cao Kỳ Sơn, mưa lớn tiếp tục diễn ra khiến mực nước ở sông Nậm Nơn dâng cao, xã Mỹ Lý có 19 ngôi nhà bị ngập sâu, xã Keng Đu phải di dời 2 nhà ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đường vào xã Tà Cạ ách tắc lúc sáng sớm ngày 17/8 và hiện địa bàn này đã bị nước cô lập; 2 tràn ở xã Hữu Lập ngập sâu. Nhiều điểm trường bị sạt lở, hư hỏng. Thị trấn Mường Xén nhiều điểm ngập sâu trên nửa mét. Cùng ngày hôm qua, UBND huyện Kỳ Sơn nhận được thông tin một em học sinh 12 tuổi tại xã Tây Sơn mất tích và một nam thanh niên được phát hiện bị chết trôi, chưa xác định danh tính (xem chi tiết).


Ngày 17/8, nguồn tin từ Phòng GD&ĐT thành phố Huế cho biết, Thanh tra thành phố Huế vừa vào cuộc kiểm tra, làm rõ về hành vi gây thất thoát hàng trăm triệu đồng của nhân viên trường Mầm non Phú Hòa (phường Phú Hòa). Theo đó, nhân viên kế toán mới luân chuyển về và hiệu trưởng trường này đã phát hiện nhân viên kế toán trước đây là bà Nguyễn Ngọc Hoàng Anh, cùng với nhân viên thủ quỹ Võ Nguyễn Thùy Trang gây thất thoát ngân quỹ của đơn vị với số tiền gần 300 triệu đồng. Hiệu trưởng là bà Nguyễn Thị Thùy Linh đã báo cáo lên Phòng GD&ĐT (xem chi tiết).


Bộ Công Thương cho hay, căn cứ kết quả kiểm tra đối với 75 mẫu sản phẩm, hàng hóa và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Con Cưng, đoàn kiểm tra kết luận về cơ bản Con Cưng đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Đoàn kiểm tra cũng nhận thấy hồ sơ nhập khẩu của công ty hợp lệ theo các quy định của pháp luật về thủ tục hàng hóa nhập khẩu (xem chi tiết).


Chiều 17/8, một người đàn ông điều khiển xe máy chở vợ và hai con nhỏ lưu thông trên đường Tây Lân theo hướng đi quốc lộ 1A. Khi đến địa phận phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân, TPHCM), xe máy kể trên va chạm với xe tải chạy chiều ngược lại. Sau cú va chạm, người điều khiển xe máy mất lái, loạng choạng. Bé trai 2 tuổi ngồi phía trước xe máy không may rơi khỏi vòng tay cha ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Chứng kiến cái chết tức tưởi của con trai, đôi vợ chồng gào khóc thảm thiết khiến nhiều người qua đường không kìm được nước mắt (xem chi tiết).


Trong báo cáo Thủ tướng về tình hình lũ tại Ðồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) năm 2018, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, vụ Thu Ðông năm nay, vựa lúa này phải giảm 30.000 ha lúa do lũ. Theo Bộ NN&PTNT, với các giải pháp đang thực hiện, lũ năm 2018 sẽ không tác động lớn đến sản xuất và dân sinh ở ĐBSCL. Tuy nhiên, lo ngại nhất là mưa lũ cực đoan, cùng với việc xả lũ của các hồ chứa thượng nguồn sông Mekong sẽ khiến lũ ở ĐBSCL có diễn biến bất thường, tiềm ẩn nguy cơ cao hơn dự báo, có thể lên mức báo động 3 (Tân Châu 4,5m, Châu Đốc 4m) (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG