Bản tin 8H: Mỹ treo thưởng 25 triệu USD để lấy tin về thủ lĩnh IS

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi phát biểu trước các tín đồ trong lễ cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo ở Mosul, Iraq ngày 5/7/2014. Ảnh: AFP/TTXVN.
Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi phát biểu trước các tín đồ trong lễ cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo ở Mosul, Iraq ngày 5/7/2014. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/12 đã tăng hơn gấp đôi giải thưởng lên 25 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hiện nay (17/12), gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao đang hoạt động yếu dần. Dự báo, trong đêm nay và ngày mai, mưa to đến rất to ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa giảm nhanh; tổng lượng mưa trong 24 giờ tới (tính đến 19 giờ ngày 17/12) phổ biến khoảng 40-80mm. Từ ngày 18-20/12, mưa vừa, mưa to có khả năng tăng trở lại ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận với tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm, riêng Bình Định đến Khánh Hòa 200-250mm. Do mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông, đe doạ đến an toàn các hồ chứa từ Thừa Thiên- Huế đến Ninh Thuận và Gia Lai.


Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 16/12 tại ngôi nhà trong hẻm số 453 đường Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TPHCM làm 6 người chết và 4 người bị thương, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân TPHCM có biện pháp hỗ trợ kịp thời các nạn nhân và thân nhân người bị thiệt hại; chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời có biện pháp phòng ngừa chung. 


Khoảng 16h30 ngày 16/12, anh Nguyễn Đình Toàn (25 tuổi) và Ngô Văn Tâm (25 tuổi, cùng trú xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) chèo ghe đi trong lũ ở xã Điện Phước. Không may ghe lật, cả hai người rơi xuống nước. Anh Tâm bơi được vào bờ, anh Toàn bị nước cuốn mất tích.
 Chính quyền đã huy động hơn 50 người tìm kiếm nhưng đến 20h cùng ngày vẫn chưa thấy tung tích. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, anh Toàn là công an giao thông ở Hội An, xin phép đơn vị về nhà lo chuyện gia đình nhưng không may gặp nạn.

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TPHCM) cho biết sẽ tuần tra kiểm soát công khai 24/24 và kết hợp hóa trang để kiểm tra, xử lý các phương tiện xe ô tô, xe gắn máy, đặc biệt là xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa. Trong đó đẩy mạnh kiểm tra hoạt động xe “dù”, bến “cóc” để kịp thời xử lý những vi phạm, không để tái diễn. Đợt cao điểm diễn ra trong 3 tháng kể từ ngày 16/12, tập trung vào 6 tuyến đường trọng điểm có tình hình giao thông phức tạp và thường xuyên xảy ra tai nạn ở Quốc lộ (1, 22, 50), đường Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Xa lộ Hà Nội.

Hiệu trưởng trường THCS Sông Trí, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 16/12 đối với cô giáo Trần Thị Phương (giáo viên dạy môn Mỹ thuật) để phục vụ công tác điều tra hành vi đánh người. Theo báo cáo của Công an thị xã Kỳ Anh, do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 19h30 ngày 11/12, Trần Thị Phương (SN 1989, là giáo viên trường THCS Sông Trí) thuê taxi chở theo 3 người đến phòng trọ chị Phan Thị Hồng Ngọc (SN 1993, trú xã Kỳ Tân). Tại đây, Phương "lệnh" cho Việt, Quân và Thảo khống chế đưa Ngọc lên xe taxi đợi sẵn bên ngoài. Trên xe, Thảo dùng kéo đâm tấn công Ngọc khiến nạn nhân bị nhiều vết thương ở đầu và tay, chân. (Xem chi tiết)
Khoảng 13h30 ngày 16/12, một nhóm đối tượng đã dùng súng bắn đạn hơi cay xông vào cướp tiệm vàng Kim Phụng (ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) giữa ban ngày. Theo thông tin từ người dân, vào thời điểm trên, khi ngoài đường vắng người qua lại, có 4 đối tượng đi trên hai chiếc xe gắn máy đeo khẩu trang bịt kín dừng trước tiệm vàng Kim Phụng. Sau đó, hai đối tượng ngồi lại trên xe, máy xe vẫn nổ, hai đối tượng còn lại tiến vào bên trong tiệm vàng, dùng súng hơi cay bắn vào tủ gây vỡ kính và vơ vét vàng trong tiệm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)
Theo thông báo mới nhất của Trung tâm Hòa giải của Bộ Quốc phòng Nga tại Syria, chiến dịch giải phóng phía đông Aleppo đã hoàn tất. Quân đội chính phủ Syria đang giải quyết nốt những khu vực nhỏ lẻ mà quân nổi dậy cố chống cự. Trong khi đó, tất cả phụ nữ và trẻ nhỏ đã được sơ tán khỏi khu vực mà phiến quân kiểm soát ở phía đông Aleppo. Tính đến thời điểm này, có hơn 4.500 tay súng đã được mở đường cho rút lui cùng gia đình, cũng như 337 tay súng bị thương khác. Tổng số đã có hơn 9.500 người được di tản khỏi khu vực kể từ khi kế hoạch giải phóng Đông Aleppo bắt đầu triển khai vào hôm thứ Năm (15/12).

Ngày 16/12, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tăng hơn gấp đôi giải thưởng lên 25 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi nhằm giúp xác định vị trí, bắt giữ hoặc kết án phần tử đứng đầu nhóm thánh chiến này. Hiện chưa biết chính xác tên này đang ẩn náu ở đâu và các nguồn tin cho biết hắn có thể đang ở thành phố Mosul của Iraq hiện do IS kiểm soát hoặc tại vùng lãnh thổ do IS nắm giữ ở phía Tây thành phố này, gần biên giới với Syria. 


Ngày 16/12, Lầu Năm Góc cho biết một tàu chiến Trung Quốc đã thu giữ một tàu lặn không người lái (AUV) của Hải quân Mỹ đang thu thập thông tin khoa học trên Biển Đông. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Hải quân Jeff Davis, cho biết một tàu dân sự của Hải quân Mỹ do Bộ Tư lệnh Hải vận thuộc quân đội Mỹ điều khiển đang tiến hành thu hồi 2 AUV ở khu vực cách Vịnh Subic, gần Philippines khoảng 80,5 km về phía Tây Bắc. Tàu Trung Quốc đã tiếp cận và thu giữ một trong hai AUV này. Theo ông, tàu Trung Quốc đã nhận thông điệp radio từ tàu Mỹ song không phản hồi lại yêu cầu trao trả tàu.Ông Davis cũng cho biết Mỹ đã trao công hàm ngoại giao chính thức và yêu cầu trao trả AUV trên.

Chiều tối 16/12 theo giờ địa phương, Văn phòng Công tố Liên bang Đức cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc cung cấp các thông tin về những người Kurd đang sống tại Đức cho Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ bắt giữ diễn ra ở Hamburg, thành phố cảng miền Bắc nước Đức. Người bị bắt có tên viết tắt là M.S., 32 tuổi. Cảnh sát đã khám xét nơi ở của người này.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.