Bản tin 8H: Mỹ đã sẵn sàng mang bộ binh chống IS

Binh lính Mỹ tại Iraq. (Nguồn: AP)
Binh lính Mỹ tại Iraq. (Nguồn: AP)
TPO - Giới chức quân đội Mỹ cho biết nước này đang cân nhắc khả năng đưa bộ binh tham gia cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Giá cước vận tải ở Việt Nam tưởng rẻ nhưng tính trên thu nhập bình quân, hóa ra người Việt đang phải trả tiền cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa vào diện cao nhất thế giới. Trong khi đó, Nhà nước hầu như không thể xử lý hiện tượng giá xăng, dầu giảm, còn cước vận tải vẫn đủng đỉnh. Nếu tính theo thu nhập bình quân đầu người thì cước vận tải ở VN cao gấp 3 lần Hàn Quốc. Chi phí vận tải ở VN chiếm 11,8% GDP; trong khi đó, Mỹ dưới 4,5%, Singapore 4,8%, EU 5,8%, Nhật 6%. (Xem chi tiết)


Theo Đề án gia nhập Công ước Vienna về biển báo tín hiệu giao thông đường bộ và giấy phép lái xe (GPLX) do Tổng cục Đường bộ trình Bộ GTVT, từ 1/1/2015 người Việt Nam đang có GPLX trong nước có thể đổi sang GPLX quốc tế. Bằng lái xe quốc tế do Việt Nam cấp có thể sử dụng được ở hơn 70 quốc gia. Công dân Việt Nam đã có GPLX do các cơ quan thẩm quyền ở Việt Nam cấp, nếu có nhu cầu sẽ được cấp thêm một GPLX quốc tế có thời hạn tương đương GPLX Việt Nam đang sử dụng mà không phải thi sát hạch. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm qua có cuộc gặp chính thức với Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Barack Obama bày tỏ vui mừng trước những tiến triển đạt được trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, cùng tích cực tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). (Xem chi tiết)


Bất chấp cam kết không phát động một cuộc chiến quy mô lớn nhằm vào lực lượng ly khai phía Đông, chính quyền Kiev vẫn điều động nhiều thiết bị quân sự hạng nặng, bao gồm xe tăng, tên lửa, trọng pháo tới vùng Donbass. Đại sứ Nga tại OSCE cho biết 7 đoàn xe quân sự được Kiev điều động đến Donbass, bao gồm xe tăng, hệ thống phòng không, pháo tự hành Shilka, hệ thống tên lửa đạn đạo Tochka-U cùng nhiều hệ thống tên lửa chiến thuật Grad và Smerch. (Xem chi tiết)


Ngày 13/11, Ukraine tuyên bố tình hình an ninh tại các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở miền Đông nước này, đang ngày càng xấu đi khi các tay súng ly khai tiến gần hơn tới các đường giới tuyến phân cách lực lượng này với các lực lượng của chính phủ. Người phát ngôn của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Andriy Lysenko cho biết quân đội Nga đang tập trung binh lính, trong đó có cả các đơn vị phòng không, gần biên giới với Ukraine.


Một sĩ quan giấu tên của NATO cho biết, trên biên giới Nga -Ukraine hiện có khoảng 8 tiểu đoàn quân Nga - tương đương 6.400 binh sĩ. Lực lượng này luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Cũng theo sĩ quan trên, số lượng lính đặc nhiệm Nga hoạt động trong lãnh thổ Ukraine đã tăng từ khoảng 300 lên 400-500 trong vài ngày qua, khiến NATO đặc biệt lo ngại bởi lực lượng này được trang bị các hệ thống vũ khí mới.


Các Bộ trưởng Quốc phòng của 8 nước Bắc Âu và vùng Baltic, cũng như Vương quốc Anh đã đồng ý chia sẻ thông tin nhiều hơn về các hoạt động quân sự của Nga và mở rộng tầm hoạt động của lực lượng không quân ở khu vực phía Bắc bán cầu. Quyết định dựa trên các sự kiện diễn ra ở Ukraine và chính sách quân sự của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh nhấn mạnh sẽ không cho phép Nga tiếp tục can thiệp vào không phận Anh. (Xem chi tiết)


Trong một dấu hiệu phản ánh chiều hướng can thiệp ngày càng sâu của chính quyền Barack Obama vào tình hình Iraq và Syria, ngày 13/11 giới chức Lầu Năm Góc cho biết họ đang cân nhắc khả năng sử dụng bộ binh vào cuộc chiến chống nhóm vũ trang Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cả Tướng Dempsey và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đều không đưa ra con số cụ thể mà chỉ cho biết một khi có quyết định chính thức, lực lượng bộ binh Mỹ trực tiếp tham chiến cùng quân đội Iraq sẽ ở mức “khiêm tốn,” chứ không phải 150.000 quân như thời kỳ đỉnh cao của cuộc chiến Iraq 2003-2011.


Thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, nhấn mạnh vương quốc của ông ta đang mở rộng trên khắp thế giới Arab đồng thời hối thúc phát động làn sóng thánh chiến trên toàn cầu. Đoạn ghi âm dài 17 phút nói trên được công bố vài ngày sau khi xuất hiện những tin đồn rằng các cuộc không kích nhằm vào nhóm thủ lĩnh IS đã khiến Baghdadi thiệt mạng hoặc bị thương.


Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cho biết chính phủ nước này đã chi 33,46 triệu RM (hơn 10 triệu USD) cho công tác tìm kiếm và cứu hộ chiếc máy bay mất tích MH370 và chiếc máy bay gặp nạn MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Ông Liow nói rằng 3.732 công chức đã tham gia vào các hoạt động tìm kiếm. Chi phí cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ cũng được các nước tham gia chi trả. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.