Bản tin 8H: Một xã ở Quảng Bình gửi thống kê việc từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù không trực tiếp phát tiền, xã Cảnh Hóa ở Quảng Bình có thống kê danh sách các hộ dân chịu thiệt hại, cũng như tổng số tiền mà đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ trên địa bàn.

Chiều 24/11, bà Nguyễn Thị Tĩnh - Chủ tịch UBND xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - cho biết, địa phương đã hoàn thành công tác rà soát, xác nhận cũng như gửi toàn bộ nội dung mà Bộ Công an yêu cầu liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên. Theo bà Tĩnh, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đến xã Cảnh Hóa vào ngày 28/10/2020. Tại đây, 699 hộ dân thuộc 6 thôn đã nhận hỗ trợ từ đoàn của ca sĩ Thủy Tiên với tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng (mỗi hộ 6 triệu đồng) và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) xã Cảnh Hóa xác nhận bằng văn bản.


Chiều 24/11, Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chánh án TANDTC, đồng chí Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ TANDTC, trao quyết định của Chánh án TANDTC về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Tấn Hoàng (SN 1966, Thẩm phán cao cấp), Chánh án TAND tỉnh Phú Yên, giữ chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/12/2021.


Tối 24/11, lực lượng chức năng UBND xã Vinh Hưng (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích ở khu vực đầm phá Cửa Cạn. Trước đó, vào 15h30 chiều 23/11, vợ chồng ông N.X. (53 tuổi) và bà N.T.M. (55 tuổi, cùng trú thôn Trung Hưng, xã Vinh Hưng) lái ghe có gắn động cơ đi đánh bắt cá ở khu vực đầm phá Cửa Cạn giữa lúc trời mưa. Đến sáng 24/11, người nhà không thấy ông bà về nhà nên đã trình báo chính quyền địa phương. Thi thể bà M. được tìm thấy ở gần khu vực đầm phá Cửa Cạn, còn ông X. vẫn chưa rõ tung tích.


Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, tháng 11 (tính từ ngày 15/10 đến ngày 14/11), trên toàn quốc đã xảy ra 1.178 vụ tai nạn giao thông, làm chết 559 người và làm bị thương 841 người. So với tháng cùng kỳ năm 2020 giảm 260 vụ (giảm 18,08%), giảm 71 người chết (giảm 11,27%), giảm 231 người bị thương (giảm 21,55%). Tuyến đường bộ xảy ra 1.169 vụ tai nạn giao thông, làm chết 555 người, bị thương 839 người. Tuyến đường sắt xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 2 người. Tuyến đường thủy xảy ra 3 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương. Tuyến hàng hải trong tháng 11 không xảy ra tai nạn.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Ở miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao đang hoạt động yếu dần nên sáng sớm 25/11, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 70mm. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi.


Ngày 24/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.811 ca nhiễm mới với 22 ca nhập cảnh và 11.789 trường hợp trong nước (tăng 663 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành, có 6.578 ca trong cộng đồng. Trong ngày có 25.951 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 937.261 trường hợp. Từ 17h30 ngày 23/11 đến 17h30 ngày 24/11 ghi nhận 125 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.243 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.155.778 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Theo Sở Y tế Hà Nội, ngày 24/11, thành phố ghi nhận 285 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 159 trường hợp ở cộng đồng (cao nhất kể từ đầu dịch), 115 trường hợp ở khu cách ly và 11 trường hợp ở khu phong toả. Theo Sở Y tế, 285 ca dương tính SARS-CoV-2 được xác định phân bố tại 27 quận, huyện, nhiều nhất ở Đống Đa (26 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 8.547 ca mắc COVID-19; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 3.204 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 5.343 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG