Bản tin 8H: Một cán bộ đột tử trong khu cách ly

0:00 / 0:00
0:00
Bên trong khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng quốc tế Vabis (thị xã Phú Mỹ). Ảnh: NLĐ
Bên trong khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng quốc tế Vabis (thị xã Phú Mỹ). Ảnh: NLĐ
TPO - Trong lúc phát cơm trong khu cách ly, một cán bộ ở Bà Rịa - Vũng Tàu có dấu hiệu loạng choạng, đứng không vững và tử vong sau đó.

Chiều 30/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có báo cáo nhanh về trường hợp một cán bộ trong khu cách ly tử vong tại cơ sở cách ly tập trung trường Cao đẳng quốc tế Vabis (thị xã Phú Mỹ). Vào sáng cùng ngày, trong lúc đang phát cơm cho người cách ly, Thiếu tá N.T.T. có dấu hiệu loạng choạng, không đứng vững, được mọi người dìu vào giường. Sau đó, bác sĩ và xe cấp cứu đã được điều động tới, nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-19.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/3, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C. Theo cảnh báo, đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/4, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định tạm cấp 270 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hải Dương để phòng, chống dịch COVID-19. Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tài chính xử lý và hướng dẫn UBND tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện. Sau khi hoàn thành chi trả, địa phương có trách nhiệm tổng hợp số liệu, báo cáo việc chi phòng, chống dịch (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) gửi Bộ Tài chính để trình Thủ tướng xem xét, từ đó đưa ra mức hỗ trợ chính thức từ ngân sách Trung ương. Bộ Tài chính, UBND tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Chiều 30/3, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra trên QL1A (qua xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), Tổ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận kiểm tra xe ô tô BKS 61A - 465.23 do vi phạm tốc độ. Sau khi được thông báo lỗi, tài xế tên Lực (SN 1988, quê Thừa Thiên Huế) bắt đầu có thái độ chống đối, dùng điện thoại quay phim, chửi bới rồi bất ngờ nhặt thanh long ven đường ném vào xe CSGT, còn cởi áo, chạy vào nhà dân nhặt một cây sắt có gai nhọn ra đe dọa tổ công tác. Lực sau đó bị đưa về trụ sở Công an xã Hàm Đức làm việc. Đối tượng âm tính với ma túy, nhưng vẫn la hét, gây rối. Người nhà cho biết, Lực có vấn đề về thần kinh.

Theo chương trình làm việc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, sáng nay (31/3), Quốc hội thực hiện các thủ tục bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Trước đó, chiều 30/3, ông Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV Thành phố Hà Nội, được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 31/3 của Bộ Y tế cho biết tiếp tục không có ca mắc COVID-19. Việt Nam vẫn có tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca, riêng Hải Dương có 726 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 37.008. Số ca chữa khỏi là 2.359 ca. Thêm 1.840 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong ngày 30/3/2021. Như vậy, đến nay có tổng cộng 48.256 người Việt Nam tại 19 tỉnh thành phố tiêm chủng vắc xin COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 30/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải (55 tuổi), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Trước đó, tháng 10/2020, đồng chí Lê Khánh Hải được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, phụ trách lĩnh vực pháp luật và đối ngoại. Tháng 1/2021, đồng chí được giao trọng trách là Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.