Bản tin 8H: Mất chức vì lơ là chống dịch

Nơi làm việc của ông Trần Văn Tuấn. Ảnh: Dân trí
Nơi làm việc của ông Trần Văn Tuấn. Ảnh: Dân trí
TPO - Do lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, một cán bộ ngành y tế của phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) bị kỷ luật cách chức.

Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hôm 18/8 có quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Trần Văn Tuấn, Phó trạm trưởng phụ trách Trạm y tế phường Quảng Vinh. Trước đó 10 ngày, ông Tuấn cũng bị Trung tâm y tế TP Sầm Sơn đình chỉ công tác 15 ngày vì thiếu trách nhiệm trong kiểm soát, giám sát, để người thuộc diện cách ly (bệnh nhân 748 phường Quảng Vinh) tham gia các hoạt động ở cộng đồng, có nhiều trường hợp F1, F2; công dân đã đến khai báo y tế mà vẫn thiếu giám sát việc cách ly tại gia đình.


Ngày 18/8, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần VBPO và các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức ra mắt đưa vào sử dụng máy ATM gạo thông minh để phát gạo miễn phí cho người dân đang gặp khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do dịch COVID-19 gây ra. Máy ATM gạo được áp dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo như: số hóa dữ liệu người nhận, gọi điện thoại cho người nhận thông báo thời gian địa điểm nhận gạo và đặt lịch hẹn trước giờ nhận gạo, nhận diện khuôn mặt người nhận...


Sáng 18/8, 804/862 học sinh của Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Khuyến đã đến trường đi học lại dù UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về tạm ngưng hoạt động các cơ sở giáo dục (trừ mầm non) để phòng chống dịch Covid-19. Biên bản làm việc của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch UBND phường Trảng Dài ghi nhận đã có 804/862 học sinh đến trường (chiếm tỷ lệ trên 93%). Bà Lê Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Khuyến, cho biết, cho học sinh đi học lại là do đặc thù của nhà trường là ngoài công lập.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào hồi 4 giờ sáng nay (19/8), tâm bão trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sáng nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 20-40mm/12h, có nơi trên 60mm/12h). Từ 20-22/8, Bắc Bộ tiếp tục mưa do ảnh hưởng của bão. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 19/8, Bộ Y tế cho biết, trong 12 giờ qua không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Việt Nam có tổng cộng 649 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Trong đó số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 509 ca. Đến thời điểm này có 525/989 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh. Tính đến sáng ngày 19/8, trong số các bệnh nhân đang điều trị đã có 100 ca có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần với virus gây COVID-19. Cụ thể, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 35 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 3 5ca, số ca âm tính lần 3 là 30 ca. Số ca tử vong là 26. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 18/8, thừa ủy quyền của Chánh án TAND Tối cao, ông Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ TAND Tối cao đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Thái Rết (45 tuổi) - Phó chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 15/8, thay ông Trần Hùng Dũng nghỉ hưu. Theo lãnh đạo TAND Tối cao, ông Thái Rết là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, năng động trong công việc, có 24 năm công tác tại TAND hai cấp tỉnh Sóc Trăng. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 17h50 ngày 18/8, người dân phát hiện một cháu bé bị mắc kẹt tại khe tường giữa 2 ngôi nhà trong ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Gia Lâm cùng Công an thị trấn Trâu Quỳ có mặt tại hiện trường sau đó. Do khe tường quá hẹp, lực lượng chức năng phải đục tường để đưa cháu ra ngoài và đảm bảo an toàn cho bé. Đến khoảng 18h cùng ngày, cháu bé được giải cứu thành công và được đưa đến trạm y tế thị trấn để chăm sóc sức khỏe. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG