Bản tin 8H: Hai xe khách tông nhau trên đèo Bảo Lộc, gần 80 người thoát chết

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Khoảng 15h40 ngày 13/8, trên Quốc lộ 20, đoạn trên đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa hai xe khách chở khoảng 80 người. May mắn vụ tai nạn trên không xảy ra thương vong về người.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên từ đêm 12/8 đến sáng sớm nay (1 giờ ngày 14/8) ở vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, một số nơi có mưa rất to như Mường Tè (Lai Châu) 47mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 109mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 90mm; Bắc Quang (Hà Giang) 193mm. Dự báo, từ hôm nay (14/8) đến hết đêm 16/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5000m nên Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng; Các tỉnh vùng núi, trung du có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 14-16/8 phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng. (Xem chi tiết)

Chiều 13/8, ông Vũ Hùng Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết mưa cục bộ trong Vườn quốc gia Hoàng Liên đã gây lũ ống cuốn trôi 3 người dân tại địa phương. Cụ thể, khoảng 16h ngày 12/8, chính quyền địa phương tại huyện Sa Pa được người dân báo cho biết vào khoảng 13h cùng ngày tại thôn Dền Thàng, xã Tả Van, lũ ống ở trong rừng cuốn trôi 3 người. Những người bị mất tích được xác định đều là người dân tộc Mông ở thôn Sử Pán gồm: Tẩn A Sinh, sinh năm 1999; Tẩn A Sình, sinh năm 1981 và Tẩn A Phòng, sinh năm 1993. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lãnh đạo huyện Sa Pa đã huy động gần 200 người, gồm các lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân địa phương đi tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn.  Tuy nhiên do trời tối, địa hình khu vực các nạn nhân bị lũ cuốn phức tạp nên đến 9 giờ 30 ngày 13/8, các lực lượng chức năng mới tìm được thi thể nạn nhân đầu tiên, là Tẩn A Sinh. Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm được nạn nhân thứ 2 là Tẩn A Sình. Nạn nhân thứ 3 hiện nay đang được lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương tìm kiếm.
Chiều và tối ngày 13/8, hàng trăm xe tải và ô tô đã sử dụng tiền lẻ mệnh giá 200, 500 đồng để trả phí khi qua trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) nhằm phản ứng vị trí đặt trạm và mức phí. Hiện tượng này khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc, hỗn loạn trong nhiều giờ đồng hồ, buộc trạm Cai Lậy (Tiền Giang) phải xả trạm. Theo kế hoạch, sáng 14/8, Cục trưởng Cục đường bộ sẽ làm việc với chính quyền tỉnh Tiền Giang để tìm giải pháp khắc phục, không để tình trạng kể trên tái diễn. (Xem chi tiết)

Khoảng 19h30 ngày 13/8, tại cửa hàng kinh doanh đồ điện máy Phước Lâm (đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) xảy ra vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo nhân chứng cho biết, đám cháy bùng phát và nhanh chóng lan rộng lên tầng 2 của cửa hàng. Một số mặt hàng đã được chủ cơ sở và người dân khiêng ra ngoài, còn lại phần lớn nhiều thiết bị điện tử, vật dụng tại cửa hàng. đều bị thiêu rụi. Nhận được tin báo, nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC đến hiện trường. Tuy nhiên, cửa hàng bị cháy có nhiều thiết bị điện tử, đồ nhựa dễ bắt lửa nên đến hơn 21 giờ tối cùng ngày ngọn lửa mới được khống chế. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người.
Khoảng 15h40 ngày 13/8, trên Quốc lộ 20, đoạn trên đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa hai xe khách chở khoảng 80 người. May mắn vụ tai nạn trên không xảy ra thương vong về người. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách loại 45 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 51B-054.27 do ông Lương Đức Hưng, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển, chở hơn 30 khách du lịch từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đổ đèo Bảo Lộc được khoảng 4km, ông Hưng phát hiện xe bị mất phanh. Sau đó chiếc xe này đã đâm vào phía sau xe khách giường nằm, mang biển kiểm soát 72B-018.06 do ông Văn Lữ Cường, 44 tuổi, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-VũngTàu điều khiển, trên xe có 47 người, đang lưu thông cùng chiều phía trước. Mặc dù bị mất phanh và xảy ra va chạm mạnh nhưng cả hai xe đã dừng lại an toàn. 

Mùa tựu trường, chuyện sơ yếu lý lịch đang được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi có 2 vị chủ tịch xã thẳng tay bút phê trái quy định pháp luật vào lý lịch công dân. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ năm học này, tân sinh viên không phải nộp sơ yếu lý lịch cho trường, thế nhưng không ít trường ĐH vẫn buộc sinh viên nộp sơ yếu lý lịch. (Xem chi tiết)


Một nguồn tin giấu tên của Nhà Xanh cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ có cuộc gặp gỡ với tướng hàng đầu quân đội Mỹ vào ngày 14/8 tại Seoul
, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, một giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng tên lửa của Triều Tiên "đã chốt và nạp đạn". (Xem chi tiết)

Ngày 13/8, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận gây ra vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ đang hỗ trợ binh lính Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này. Theo một tuyên bố đăng tải trực tuyến, IS cho biết các tay súng của nhóm này đã bắn các rocket Grad nhằm vào binh lính Mỹ ở phía Đông thị trấn Tal Afar, nơi vẫn nằm dưới sự kiểm soát của IS. Tal Afar là thị trấn nằm ở phía Tây thành phố Mosul.  Trước đó, quân đội Mỹ cho biết 2 quân nhân nước này đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong các hoạt động chiến đấu cùng ngày ở miền Bắc Iraq.


Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter vừa xảy ra lúc rạng ngày 14/8 (giờ Việt Nam) đã làm rung chuyển nhiều khu vực ở miền Trung Peru. Thông tin ban đầu cho thấy không có thương vong trong trận động đất này. Viện Địa Vật lý Peru cho biết trận động đất trên xảy ra vào trưa 13/8 (giờ địa phương, tức 0h 14/8 theo giờ  Hà Nội), tâm chấn cách thành phố La Merced 67 km, ở độ sâu 15 km. Trước đó, ngày 11/8, một trận động đất mạnh 6 độ Richter cũng đã xảy ra dọc bờ biển miền Nam Peru, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.
MỚI - NÓNG