Bản tin 8H: Hai tử tù bị bắt sau gần một tuần trốn chạy

Thọ "Sứt" bên trái và Tình bên phải. Ảnh: Công an cung cấp.
Thọ "Sứt" bên trái và Tình bên phải. Ảnh: Công an cung cấp.
TPO - Sau sáu ngày khoét tường trốn tại ở Hà Nội, hai tử tù bị bắt cách nhau hơn bảy tiếng tại Hải Dương và Hòa Bình.

Khoảng 18h50 ngày 16/9, một đám cháy lớn bùng phát tại Công ty Vải sợi Thành Công nằm bên trong Khu công nghiệp Tân Bình, địa chỉ số 36 đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM. Đám cháy nhanh chóng lan rộng trong hệ thống nhà kho khoảng 1.500m2, lửa đỏ rực và khói bốc cao hàng chục mét. Nhận tin báo, chỉ sau ít phút, hàng chục xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát phòng cháy - chữa cháy quận Tân Phú với sự chi viện của một số đơn vị như: quận Bình Thạnh, quận 12 đã tiếp cận hiện trường, nỗ lực dập lửa. Đến 19h30, đám cháy cơ bản được khống chế.


Vào khoảng 15h30 ngày 16/9, tại quốc lộ 18, đoạn qua phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ tai nạn hy hữu khi một chiếc xe tải chở đất nổ văng lốp vào người đi đường. Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe tải chở đất mang BKS 14N-3374 của Cty CP đầu tư xây dựng Thành Thắng đang lưu thông hướng Hạ Long - Uông Bí bất ngờ bị nổ lốp. Chiếc lốp bị nổ văng mạnh vào xe ô tô con đi cùng chiều mang nhãn hiệu Corolla Altis BKS 14A-17762. Cú va chạm cực mạnh khiến cửa sau bên trái của chiếc ô tô con bị lõm sâu và in nguyên hình chiếc lốp xe tải. Sau khi văng vào cửa xe ô tô con, chiếc lốp tiếp tục lăn nhanh trên đường, khiến nhiều người đi đường một phen hú vía. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)

Rạng sáng 17/9, lực lượng cảnh sát đã vây bắt, khống chế thành công tử tù thứ hai Nguyễn Văn Tình (SN 1989, quê huyện Quốc Oai, Hà Nội) khi đang lẩn trốn tại khu vực gần Hàng Kia - Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình).
Sau khi bị khống chế, Tình được tổ công tác C47 di lý về Trại tạm giam T17. Trước đó, khoảng 17h20 ngày 16/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ Cục Cảnh sát hình sự đã tổ chức vây bắt thành công Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt) khi tử tù này đang trên taxi lẩn trốn tại khu vực chợ Vó, thuộc địa phận huyện Nam Sách (Hải Dương). (Xem chi tiết)

Ủy ban ATGT quốc gia cho hay, ngày 16/9, báo chí đăng bài báo phản ánh về hành vi “chặt chém hành khách” của xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 30A-562.18 thuộc Công ty TNHH taxi Đại Hòa Phát chở 2 vị khách người nước ngoài đi từ phố Hàng Quạt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến Bảo tàng Dân tộc học (quận Cầu Giấy, Hà Nội) hết 870.000 đồng. Ủy ban ATGT quốc gia đánh giá, đây là sự việc không chỉ gây thiệt hại, bất bình cho du khách nước ngoài, bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch mà còn vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải. Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xác minh thông tin. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ 20h đến 23h ngày 16/9, tại một số nơi thuộc vùng núi ở Nghệ An đã có mưa to, một số nơi mưa rất to như tại Hạnh Lâm: 43mm; Thanh Thủy: 82mm.  Cảnh báo, hôm nay (17/9), nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại vùng núi Nghệ An, đặc biệt ở Thanh Chương. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 


Quân đội Syria với sự trợ giúp của các đồng minh đã giải phóng được 85% lãnh thổ đất nước và hiện nay các tổ chức khủng bố, trước hết là tổ chức IS, chỉ còn kiểm soát được 27 nghìn km2. Đó là tuyên bố của trung tướng Aleksandr Lapin, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga ở Syria. Ông Lapin cho biết thêm là việc tiêu diệt các lực lượng khủng bố trên lãnh thổ Syria sẽ được tiếp tục thực hiện cho đến khi giành được thắng lợi hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Ấn Độ đang tiến hành các cuộc đàm phán chi tiết cuối cùng với Nga về việc thuê tàu ngầm hạt nhân thứ hai lớp Projekt 971 để trang bị cho Hải quân nước này. Hợp đồng sơ bộ đã được hai bên ký vào tháng 10/2016 trong chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Goa của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hợp đồng trị giá khoảng 2,5 tỷ USD, thời hạn hợp đồng là 78 tháng. (Xem chi tiết)

Hãng thông tấn Triều Tiên KRT ngày 16/9 đã đăng tải video cận cảnh vụ phóng tên lửa qua Nhật Bản của nước này một ngày trước đó.
Đoạn video cho thấy, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp giám sát vụ phóng từ khâu chuẩn bị đến khi khai hỏa. Tại buổi thị sát, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng: “Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là thiết lập một lực lượng lượng ngang ngửa với Mỹ, để những kẻ thống trị ở Mỹ không còn dám bàn đến phương án quân sự”.

Một nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết ít nhất hai người đã thiệt mạng và tám người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe liều chết ở thành phố Kirkuk, cách thủ đô Baghdad 250km về phía Bắc. Theo nguồn tin giấu tên, vụ tấn công xảy ra vào tối 16/9 (giờ địa phương), khi một đối tượng đánh bom liều chết cho phát nổ chiếc xe chở chất nổ của mình, sau khi hắn lái xe đâm vào một phương tiện gần đó.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.