Bản tin 8H: Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hà Tĩnh phát hiện thêm 2 ca mắc mới vào sáng 7/6, trong đó một ca không nằm trong khu vực phong tỏa.

Sáng 7/6, Hà Tĩnh phát hiện thêm 2 ca COVID-19 mới. Nâng tổng số người mắc COVID-19 phát hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ 5/6 đến nay lên 9 người. Người thứ nhất là bệnh nhân V.T.C. (SN 1983, ở tổ dân phố 2 phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) ở trong khu vực phong tỏa. Người thứ 2 là bệnh nhân V.T.A., (SN 1995, thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) làm ở Phòng giao dịch Quỹ Tín dụng xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, không ở trong vùng phong tỏa. Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa liên quan đến khu vực sinh sống của bệnh nhân V.T.A.; đồng thời truy vết những người từng đến Phòng giao dịch Quỹ Tín dụng xã Thạch Hạ, bộ phận một cửa UBND xã Thạch Hạ từ ngày 30/5.


Chính quyền tỉnh Prey Veng, Campuchia (giáp Việt Nam) hôm 6/6 thông báo một phụ nữ người Việt 69 tuổi, tên Nguyen Thi Nguon, đã qua đời vào lúc 14h10 ngày 5/6 do COVID-19. Bệnh nhân nhập viện lúc 7h30 tối 30/5 tại bệnh viện tỉnh Prey Veng trong tình trạng khó thở dữ dội, sốt và ho kéo dài 4 ngày. Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm nhanh và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay (7/6) đến 8/6, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ nguy cơ xảy ra tại khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang và Yên Bái. Cảnh báo từ 9/6 đến khoảng 11/6, ở Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Hà Nội ngày 7/6 mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.


Khoảng 19h30 ngày 6/6, một vụ cháy xe xảy ra trên tuyến tránh TP Đồng Hới (Quảng Bình). Thời điểm này, xe giường nằm mang BKS 29B - 620.90 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến đường tránh thành phố Đồng Hới bất ngờ bốc cháy. Phát hiện ngọn lửa bùng lên, tài xế vội điều khiển xe vào lề đường, sơ tán hành khách, trên xe lúc này có rất ít người. Vụ việc tuy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên do lửa cháy quá lớn, chiếc xe giường nằm chỉ còn trơ khung sắt; tuyến tránh thành phố Đồng Hới cũng bị ách tắc nghiêm trọng.


Sáng 7/6, Bộ Y tế cho biết có 44 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (24 ca), TPHCM (12 ca), Bắc Ninh (6 ca), Hà Nam (2 ca). Tính đến thời điển hiện tại, Việt Nam ghi nhận 8.791 bệnh nhân, trong đó 7.235 ca ghi nhận trong nước và 1.556 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 5.665 ca. Số ca tử vong là 53 ca. Số ca điều trị khỏi là 3.368 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 183.923. Thêm 5.244 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 6/6. Đến nay, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 3 đợt tại các tỉnh/thành phố với 1.248.559 liều. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 6/6, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Học - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 xã Tiền Phong vì lơ là trong phòng chống dịch. Theo lãnh đạo huyện Yên Dũng, ông Học đã chậm ban hành quyết định cách ly tại nhà đối với một công nhân ở thôn An Thịnh (sau này, công nhân này là F0). Đồng thời, ông Học không quản lý được người dân ở thôn An Thịnh, để người dân tổ chức đám giỗ trong thời gian cách ly xã hội. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 6/6, trên mạng xã hội xuất hiện một bản cam kết thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà được cho là của nam bệnh nhân N.V.M (một trong hai ca nhiễm COVID-19 từ Bình Dương về Hà Tĩnh) gây xôn xao. Bản cam kết được ký vào ngày 1/6 thể hiện ông M. phải thực hiện cách ly y tế. Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy Thanh – Trạm Trưởng trạm Y tế xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) cho rằng, bản cam kết trên là sai do "có chút nhầm lẫn". Ông Thanh lý giải, hai ca bệnh trở về từ Bình Dương vào hôm 30/5 và khai báo y tế vào ngày 1/6. Khi đó, Bình Dương không phải là vùng dịch, người trở về từ tỉnh này không thuộc diện cách ly y tế, chỉ cần khai báo y tế. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG