Bản tin 8H: Giảm 20% giá vé qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa

Bản tin 8H: Giảm 20% giá vé qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa
TPO - Bộ Giao thông - Vận tải đã có văn bản giảm giá vé đối với các phương tiện qua trạm BOT quốc lộ 1, tuyến tránh Biên Hòa (đặt trên quốc lộ 1, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Ngoài ra, hơn 300 ô tô của người dân 4 xã gần khu vực trạm thu phí cũng được miễn 100% giá vé qua trạm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày hôm nay (8/10), do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh ở khu vực ven biển và vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm). Dự báo, từ ngày 9-12/10 ở Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh miền miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. (Xem chi tiết)


Ngày 7/10, Công ty Đồng Thuận (chủ đầu tư dự án BOT tuyến tránh Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết: Bộ Giao thông - Vận tải đã có văn bản chấp thuận giảm 20% giá vé sử dụng dịch vụ đường bộ cho tất cả phương tiện bao gồm các loại vé lượt, tháng và quý. Ngoài ra, Bộ Giao thông - Vận tải cũng đồng ý việc giảm giá vé đối với người dân có hộ khẩu thường trú xung quanh trạm thu phí. Theo đó, có 317 chủ ô tô ở 4 xã Trung Hòa, Tây Hòa, Hưng Thịnh, Đông Thịnh của huyện Trảng Bom (gần khu vực trạm thu phí) được miễn 100% giá vé qua trạm.

Khoảng 22h30 ngày 7/10, tại khu vực trước cổng bến xe Bắc Ninh (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra khiến 1 người bị thương nặng. Vào thời gian trên, một chiếc xe taxi đi đến sát khu vực đường ray tàu hỏa đoạn trước cổng bến xe Bắc Ninh. Lúc này, tàu hỏa đang chạy đến gần và nhân viên gác tàu đã kéo barie nhưng tài xế vẫn cố tình lái xe băng qua đường ngang. Sau đó, chiếc xe taxi không qua kịp và bị tàu hỏa đi tới tông trực diện. Sau cú tông mạnh, xe taxi bị biến dạng phần đầu, nam tài xế mở cửa thoát thân nhưng vẫn bị thương nặng.


Ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, một người dân tại xã Lục Dạ thuộc địa bàn huyện bị lũ cuốn trôi vào sáng ngày 7/10. Theo đó, vào khoảng 8h cùng ngày, anh Ngân Văn Núi (SN 1982), trú tại bản Lục Sơn, xã Lục Dạ đi qua khe Cá để lấy gà từ nhà một người thân để về nuôi. Tuy nhiên, khi trở về nước khe dâng cao, đi ra giữa suối anh Núi không may trượt chân ngã và bị nước lũ cuốn trôi. “Nhận được tin báo từ cơ sở, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện, các lực lượng chức năng khác huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân. Nhưng đến hiện tại, tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy”, ông Vi Văn Sơn cho biết thêm. (Xem chi tiết)


Ngày 7/10, đại tá Lâm Cự Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bình Định cho biết, công an tỉnh đã khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với ông Hồ Minh Khiêm - Trưởng phòng Thanh tra Cục thuế tỉnh Bình Định - để điều tra hành vi Nhận hối lộ. Tuần trước, ông Khiêm bị cảnh sát bắt quả tang đang nhận hai cọc tiền, một cọc 120 triệu đồng, một cọc 10 triệu đồng, của doanh nghiệp xây dựng trong tỉnh. Theo điều tra ban đầu, từ đầu tháng 9, ông Khiêm dẫn đầu đoàn thanh tra doanh nghiệp nói trên và phát hiện có vi phạm nên yêu cầu chung chi, nếu không sẽ bị truy thu thuế, phạt hàng trăm triệu đồng.

Trước khi sát thủ Stephen Paddock nã súng vào đám đông 22.000 người tụ tập tại liên hoan âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest, cảnh sát cho biết, hắn đã từng lên kế hoạch giết người với quy mô lớn hơn nhiều. Đó là một liên hoan âm nhạc ở Chicago với hơn 400.000 người tham dự và một liên hoan âm nhạc cũng ở Las Vegas với hơn 45.000 người tham dự. (Xem chi tiết)

Ngày 7/10, Hải quân Mỹ đã đưa vào hoạt động tàu ngầm tấn công U.S.S. Washington lớp Virginia tại căn cứ hải quân ở bang Virginia. Thứ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Dee nhấn mạnh: "Tàu U.S.S. Washington trong tương lai là một trong số những tàu hiện đại nhất trên thế giới về công nghệ." Tàu bắt đầu được đóng vào năm 2011, và sẽ là chiếc tàu ngầm lớp Virginia Block III thứ 4, thay thế 12 ống phóng đơn trong các phiên bản trước bằng 2 ống phóng đường kính lớn có khả năng phóng 6 tên lửa hành trình Tomahawk.
Bộ Nội vụ Saudi Arabia ngày 7/10 cho biết các lực lượng an ninh nước này đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố nhằm vào cung điện hoàng gia tại thành phố Jeddah nằm bên bờ Biển Đỏ. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Saudi Arabia nói rằng một người lạ mặt đã ra khỏi chiếc xe Hyundai và bất ngờ nổ súng tấn công lực lượng bảo vệ hoàng gia ở trước cổng phía Tây của Cung điện Hòa bình tại thành phố Jeddah vào lúc 15h15 giờ địa phương.  Lực lượng bảo vệ hoàng gia đã bắn trả và tiêu diệt kẻ tấn công sau khi đối tượng này bắn chết hai nhân viên an ninh và làm bị thương hai người khác.

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ dự báo cơn bão nhiệt đới Nate sẽ mạnh thành siêu bão cấp một khi đổ bộ vào phía nam nước Mỹ tối 7/10 hoặc ngày 8/10. Người dân ở các bang Alabama, Florida, Louisiana và Mississippi được cảnh báo chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão, CNN đưa tin. Với sức gió gần 130 km/h, bão Nate đang ở phía nam Vịnh Mexico và di chuyển theo hướng tây bắc, cách cửa sông Mississippi hơn 500 km, cơ quan dự báo bão cho biết. Khi đổ bộ vào đất liền, bão Nate có thể mang theo lượng mưa 80-150 mm. Tại một số nơi, lượng mưa được dự đoán lên tới 250 mm, có thể gây ra tình trạng lũ quét.
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.