Bản tin 8H: Cai ngục lừa tù nhân 16 tuổi vào nhà vệ sinh, ép ‘quan hệ'

Cai ngục Willie Malik Jackson bị bắt vì ép tù nhân 16 tuổi quan hệ tình dục.
Cai ngục Willie Malik Jackson bị bắt vì ép tù nhân 16 tuổi quan hệ tình dục.
TPO - Viên quản ngục bắt tù nhân 16 tuổi vào nhà vệ sinh được chỉ định, rồi lén tắt điện và trốn trong đó để chờ cô gái xuất hiện.

Cai ngục Mỹ bị bắt vì ép tù nhân 16 tuổi quan hệ tình dục. Một tù nhân nữ 16 tuổi đã tố cáo Willie Malik Jackson (26 tuổi) – giám sát viên tại trại giam Học viện nữ Central Pasco ở hạt Pasco, bang Florida, Mỹ, đe dọa và ép cô quan hệ tình dục trong nhà vệ sinh, nếu không sẽ viết thư vu khống cô có hành vi sai phạm, khiến cô không được thả khỏi trại giam đúng hẹn. Trong khi đó, Jackson lại khẳng định, quan hệ tình dục dựa trên sự đồng thuận. Tuy vậy, cai ngục này đã bị bắt sau đó.


Gió mùa về, miền Bắc giảm nhiệt có nơi 19 độ C. Trong ngày hôm nay (8/9) khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống nhiều hơn, dưới tác động của khối không khí lạnh, Bắc Bộ vẫn có mưa rào và dông nhiều nơi, trong đó khu vực phía Nam của vùng đồng bằng Bắc Bộ vẫn có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; đến trưa và chiều mưa ở các tỉnh miền Bắc sẽ giảm dần, nền nhiệt ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ sẽ giảm xuống còn 26-29 độ C, trời mát mẻ, vùng núi hơi se se lạnh. (XEM CHI TIẾT)


Vỡ đập hồ chứa, 45.000 m3 khối nước bùn thải tràn vào nhà dân. Ngày 7/9, tại nhà máy DAP 2, Tập đoàn hoá chất (Vinachem) đã xảy ra sự cố vỡ đập bờ bao hồ chứa chất thải rắn của tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, Lào Cai). Ghi nhận của phóng viên cho thấy, hàng nghìn m3 chất thải của nhà máy DAP 2 tại Tằng Loỏng đã tràn ra nhà dân và sông suối trong khu vực. Do nước thải chứa nhiều hóa chất nên địa phương phải sử dụng vôi bột để trung hòa. (XEM CHI TIẾT)


Công an tỉnh Gia Lai đã xác minh và kết luận, thông tin một công dân địa phương tìm thấy vị trí máy bay MH370 rơi là hoang tin. Tối 7/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, chiều cùng ngày, đơn vị đã làm việc với lãnh đạo báo Gia Lai và người dân cung cấp thông tin về việc tìm thấy vị trí máy bay MH370 rơi. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, thông tin tìm thấy vị trí máy bay MH370 rơi không có cơ sở, là hoang tin. Sau đó, báo Gia Lai đã cho gỡ bản tin đăng trước đó. Hiện, công an tỉnh đang làm rõ về hành vi tung tin đồn thất thiệt.


59 công nhân may ở Yên Bái bị ngộ độc khí phải cấp cứu. Sáng 7/9, chỉ một giờ sau khi làm việc, nhiều công nhân làm việc tại xưởng của Công ty May KNF (thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) có biểu hiện nhiễm độc như ngất, chóng mặt, buồn nôn. Đến 16h chiều cùng ngày, tổng cộng 59 trường hợp phải nhập viện. Hiện Công ty May KNF đã cho toàn bộ công nhân nghỉ việc để giải quyết sự cố. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế Yên Bái) cũng đã cử cán bộ đến Công ty May KNF lấy mẫu không khí xác định nguyên nhân gây ngộ độc. Trước đó một ngày, nhà máy may xảy ra sự cố máy nén khí khiến một lượng lớn dầu bôi trơn bị đốt cháy theo đường ống chạy thẳng vào các máy công tác nơi công nhân đang làm việc.


Một tài xế mất kiên nhẫn tại miền trung Trung Quốc đã bị bắt giam vì đập phá một cột đèn giao thông ở giữa đường. Daily Mail đưa tin, vụ việc hy hữu trên xảy ra vào khoảng 23h ngày 20/8 tại thành phố Jinshi, tỉnh Hồ Nam. Cảnh sát đã tóm được nghi phạm họ Xin (36 tuổi) sau 2 tuần truy lùng. Nghi phạm được cho là trở nên mất kiên nhẫn trong lúc đợi đèn đỏ khoảng 2 phút. Người đàn ông này khai với cảnh sát rằng trước khi vụ việc xảy ra, anh ta đã cãi nhau với một người bạn và tâm trạng rất tồi tệ.

 Video: Daily Mail

Nga bị cáo buộc ăn cắp thông tin từ vệ tinh quân sự Pháp. Trong bài phát biểu về chính sách không gian vũ trụ của Pháp trong những năm tới, Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly cáo buộc vệ tinh Louch-Plymp của Nga đã áp sát vệ tinh Athena Fidus được sử dụng bởi quân đội Pháp và Italia cho những liên lạc tối mật và trường hợp khẩn cấp. Tuyên bố của Bộ trưởng Parly đến chỉ một tuần sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi EU thay đổi mối quan hệ với Moscow.

MỚI - NÓNG