Bản tin 20H: Mỹ trừng phạt 2 công ty 'cung cấp vũ khí' cho Syria

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 5 thực thể, trong đó có 2 thực thể đặt trụ sở tại UAE, vì "cung cấp vũ khí và nhiên liệu cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad”.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Sáng 7/9, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Lê Văn Châu thôi tham gia Ban Chấp hành đảng bộ, thôi giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Bình Phước để tham gia công tác tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, giữ chức Phó Bí thư. (XEM CHI TIẾT)


Cà Mau cắt giảm cán bộ đi dự hội chợ nước ngoài. Ngày 7/9, ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký quyết định 1435/QĐ- UBND ngày 7/9/2018, cử đoàn xúc tiến thương mại với Cộng hoà liên bang Nga, từ ngày 12 đến 19/9/2018, do ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn. Đoàn xúc tiến thương mại gồm 4 cán bộ, 8 doanh nhân của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu trên địa bàn Cà Mau. So với Quyết định số 1262/QĐ-UBND, ngày 9/8/2018, do ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký, đã giảm 12 người thuộc các doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng, điện gió, xây lắp điện, viễn thông… (XEM CHI TIẾT)


Gia Lai xác minh tin báo 'tìm thấy dấu vết máy bay MH370'. Chiều 7/9, thông tin từ một cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đơn vị trên đang tiến hành xác minh việc người đàn ông đến cơ quan truyền thông khẳng định tìm thấy chiếc máy bay MH370. Hiện chưa thể khẳng định thông tin trên đúng hay sai. Khi có kết quả chính thức sẽ hồi âm rõ với báo Tiền Phong . Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Hùng: “Họ thích nói gì họ nói, mình tin hay không là quyền của mình". Tuy nhiên, thông tin trên có thể ảnh hưởng đến công tác đối ngoại nên Sở cũng đang tiến hành kiểm tra để có hướng xử lý cụ thể. (XEM CHI TIẾT)


Đợt không khí lạnh đầu tiên của năm 2018 đã bắt đầu ảnh hưởng đến Hà Nội, gây mưa to và dông từ chiều nay (7/9). Dự báo trong chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ngày mai sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong đợt gió mùa đông bắc này (ngày 07-09/9), nhiệt độ thấp nhất ở các các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ, vùng núi phía Bắc 19-22 độ. (XEM CHI TIẾT)


Vào khoảng 12h trưa 7/9, một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Bãi Cháy, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) bất ngờ rơi từ tầng 10 của tòa nhà xuống nóc một chiếc xe ô tô đang đỗ. Ngay lập tức mọi người hô hoán các y, bác sĩ đang trực đến đưa người đàn ông này đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị bẹp dúm phần nóc, kính xe bị vỡ tan và nhiều vết máu loang lổ. Nạn nhân được xác định là ông Hoàng Vinh Quang (SN 1958, khu 7, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Ông Quang được gia đình đưa đến khám và được chỉ định nhập viện vào ngày 2/9 trong tình trạng viêm tắc động mạch cánh tay trên nền bệnh lao phổi, đái tháo đường và gout nặng. Sau đó ông Quang được điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới thuộc bệnh viện. (XEM CHI TIẾT)


Ngoại trưởng Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ trao đổi về Triều Tiên tại Việt Nam. Ngày 7/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono sẽ có cuộc hội đàm song phương tại thủ đô Hà Nội vào ngày 11/9 tới để trao đổi kết quả chuyến thăm Bình Nhưỡng mới đây của đoàn đặc phái viên Hàn Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha dự kiến sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono vào ngày 11/9 nhân dịp thăm Việt Nam tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018, diễn ra từ ngày 11-13/9. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của nước này đã bị 2 máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ theo sát trên vùng biển trung lập ở Bắc Băng Dương. “Các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Không quân Nga đã thực hiện chuyến bay theo lịch trình trên các vùng biển trung lập ở Bắc Băng Dương, cũng như biển Bering và Okhotsk. Tại một số thời điểm, Tu-95MS đã bị 2 máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ theo sát”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, 7/9. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay ném bom tầm xa của nước này thường xuyên tuần tra trên khu vực Bắc Cực, Đại Tây Dương, biển Baltic và Thái Bình Dương. (XEM CHI TIẾT)


Mỹ trừng phạt 2 công ty 'cung cấp vũ khí' cho chính quyền Syria. Theo Tân hoa xã, nhật báo The National của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 7/9 đưa tin, Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 5 thực thể, trong đó có 2 thực thể đặt trụ sở tại UAE, vì "cung cấp vũ khí và nhiên liệu cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad”. Theo báo trên, 2 công ty có trụ sở tại UAE bị trừng phạt là International Pipeline Construction (IPC) và Sonex Investments Ltd.

MỚI - NÓNG