Bản tin 8H: Bức xúc cô gái ăn mặc phản cảm chụp hình ở Chùa Cầu Hội An

TPO - Một cô gái mặc áo xuyên thấu, “thả rông” vòng một rồi vô tư tạo dáng chụp ảnh ở di tích Chùa Cầu - Hội An khiến nhiều người bức xúc.

Vào ngày 15/2 (tức mùng 4 Tết Tân Sửu), trang facebook cá nhân LipitChou Lý Bích Châu cập nhật hình ảnh cô gái ăn mặc phản cảm, tạo dáng ở bên trong và trước di tích Chùa Cầu (Hội An, Quảng Nam). Ngay khi những hình ảnh này được đăng tải, dư luận mạng xã hội đã phản ứng dữ dội. Nhiều người lên án cô gái vô tư "thả rông" vòng một khi chụp ảnh với một đứa trẻ và chụp ảnh ngay chỗ tôn nghiêm. Ngày 18/2, ông Tống Quốc Hưng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An - cho biết, đến thời điểm hiện tại, chưa tiếp nhận sự việc trên. Đơn vị sẽ giao cán bộ phụ trách vào cuộc xác minh và xác minh làm rõ.

Bản tin 8H: Bức xúc cô gái ăn mặc phản cảm chụp hình ở Chùa Cầu Hội An ảnh 1 Cô gái mặc phản cảm chụp ảnh tại chùa Cầu - Hội An. Ảnh: Facebook

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên ngày và đêm 19/2 khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất lên tới 23-25 độ C, tiết trời ấm áp. Đến đêm nhiệt độ vùng núi xuống thấp, có nơi dưới 16 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.


Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, tính đến 6 giờ sáng 19/2, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Các ca bệnh mới nhất là 18 trường hợp tại Hải Dương ghi nhận vào chiều 18/2. Việt Nam có tổng cộng 1448 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 755 ca. Hiện có gần 140.000 người đang được cách ly để theo dõi sức khoẻ. Hiện có 69 trường hợp âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, 39 trường hợp âm tính lần 2, 55 trường hợp âm tính lần 3.


Ngày 18/2, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Sơn La xác nhận việc kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim An, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh này với hình thức cảnh cáo. Theo đó, bà An bị kỷ luật vì trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, tuyến y tế cơ sở năm 2019 đã vi phạm trong việc ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới trong tham mưu gói thầu, dẫn đến không phát hiện được các khuyết điểm vi phạm, để nhiều cán bộ, công chức, đảng viên có vi phạm bị xử lý kỷ luật.


UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản đồng ý thu hồi chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa-du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Phương Đông tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, với tổng mức đầu tư dự kiến là 4.500 tỷ đồng. Theo văn bản của UBND Bạc Liêu, do tiến độ thực hiện dự án đã rất chậm so với chủ trương, nhà đầu tư không chứng minh được năng lực tài chính thực hiện dự án theo cam kết và để không lãng phí tài nguyên đất. Dự án có diện tích rộng 9,4 ha ở khóm Nhà Mát, được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 18/1/2012, do Công ty cổ phần Quốc tế Phương Đông làm chủ đầu tư.


Liên quan chuyên gia Hàn Quốc tử vong tại Công ty PNG (trụ sở ở phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương), chiều 18/2 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, kết quả xét nghiệm xác định người này âm tính với virus SARS-CoV-2. Theo CDC Hải Dương, người này có tiền sử bệnh tim mạch. Trước đó, ông Lee Gwang Suk (70 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) được phát hiện nằm bất động trên tầng 2 Công ty PNG Việt Nam. Sau đó, lực lượng chức năng xác định ông Lee đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 18/2, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nguyên Hãn (TP Hải Phòng) có báo cáo xin ý kiến BCĐ Phòng chống COVID-19 quận Lê Chân về việc một nữ giáo viên về quê ở Hải Dương ăn Tết nhưng khi trở lại Hải Phòng khai báo gian dối. Nữ giáo viên này là H.T.Th (SN 1966). Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, bà H.T.Th có xin phép nhà trường về quê Hải Dương ăn Tết nhưng không được đồng ý.  Ngày 15/2, sau khi ăn Tết ở Hải Dương, nữ giáo viên về nhà, khai báo y tế tại phường An Dương (quận Lê Chân, Hải Phòng) đi lên huyện Gia Lâm (Hà Nội) và về trong ngày. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.