Bản tin 8H: Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao

Thứ trưởng Lê Hoài Trung trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ mới. Ảnh: VGP
Thứ trưởng Lê Hoài Trung trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ mới. Ảnh: VGP
TPO - Bộ Ngoại giao vừa tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự cấp vụ.

Theo Quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Ngoại, ông Phạm Việt Hùng giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế, khoa học và công nghệ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Bà Lê Đức Hạnh phụ trách Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế. Ông Đỗ Anh Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tư liệu, Học viện Ngoại giao. Ông Nguyễn Văn Ngự giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế. Ông Bùi Nguyên Long giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ. Ông Lê Tuấn Anh giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Biển, Ủy ban Biên giới quốc gia. Ông Phó Hoàng Hân giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới phía Tây, Ủy ban Biên giới quốc gia. Ông Phan Duy Hảo giữ chức Phó Vụ trưởng Bộ phận Chính sách và Pháp lý, Ủy ban Biên giới quốc gia.


Liên quan đến vụ xe máy BKS 36G1-297.70 vượt đèn đỏ, tông gục Trung úy cảng sát giao thông (CSGT) trên quốc lộ 32 qua thị xã Sơn Tây, Hà Nội vào sáng 20/2, cơ quan chức năng thị xã Sơn Tây đã xác minh được danh tính hai người ngồi trên xe. Người lái xe là Phạm Văn Quỳnh (SN 1998, trú xóm 8, xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá), còn Phùng Thị Ngọc Ánh (SN 1997, trú thôn Ngọc Nhị, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) ngồi sau.


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay (21/2) đến hết tháng 2, trạng thái chủ yếu tại Bắc Bộ là mưa phùn, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời nắng. Tại các tỉnh đồng bằng, nền nhiệt chung dao động trong ngưỡng 17-26 độ C, trời vẫn rét về đêm và sáng. Khu vực duy trì độ ẩm cao khiến tình trạng nồm ẩm tiếp tục xuất hiện. Tại Hà Nội, sương mù che phủ thành phố suốt cả ngày.


Tính đến tối 20/2, Hà Giang có 129 người cho kết quả xét nghiệm âm tính và đã qua 14 ngày theo dõi, cách ly, không có triệu chứng bất thường về sức khỏe. Giám đốc Sở Y tế Hà Giang Lương Viết Thuần cho biết, 129 trường hợp này đã rời khu cách ly, được về nhà. Hiện tỉnh Hà Giang còn 211 người tiếp tục được cách ly tập trung và 28 người cách ly tại nhà.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV TP Hà Nội. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị, phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 20/2, Sở VH&TT Đà Nẵng cho biết UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc không tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2020. Theo Sở VH&TT Đà Nẵng, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nguồn cung ứng vật tư chủ yếu phục vụ lễ hội có liên quan đến các vùng có dịch hiện còn vướng mắc không chủ động được, đồng thời, yêu cầu của việc phòng chống dịch cần hạn chế thu hút các hoạt động đông người nên UBND TP Đà Nẵng quyết định không tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế 2020. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động và bổ nhiệm đồng chí Phạm Ngọc Thưởng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.