Bản tin 8H: Bệnh nhân 210 từ kết quả âm tính trở lại dương tính

Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
TPO - Quá trình điều trị, bệnh nhân 210 có kết quả âm tính lần 1, nhưng khi xét nghiệm lần 2 thì bệnh nhân này lại dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 15/4, ông Nguyễn Khắc Thành - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, hiện bệnh viện này đang tiếp tục điều trị cho 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn gồm bệnh nhân 210 (quê tại xã Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh); 238 và 265 (cùng quê tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Trong đó, bệnh nhân 210 trước đó bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm thì cho kết quả âm tính, nhưng đến ngày 13/4 kết quả dương tính trở lại.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/4, các tỉnh phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ cao nhất trên 33 độ C. Khu vực Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C. Mưa to và dông tiếp tục xảy ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày 16/4, sau đó mưa sẽ có xu hướng giảm dần, từ ngày 18/4 mưa giảm hẳn về diện vài nơi, ngày trời nắng, nắng nóng sẽ gia tăng trở lại tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.


Chiều 15/4, trả lời VTC News, ông Đoàn Ngọc Thượng - Phó chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết ông vừa chỉ đạo Công an thành phố kiểm tra quán massage VIP Trà My trên đường Mai Xuân Thưởng (phường Thành Nhất) về việc chấp hành các quy định cách ly xã hội chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của phóng viên, cơ sở này vẫn phục vụ khách, nhưng cửa cuốn chỉ mở khi đón khách vào trong. Quán có trang bị camera an ninh và chuông báo động, nhưng không có xịt khử trung và nhân viên không đeo khẩu trang.


Chiều 15/4, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, tính đến nay đơn vị đã tiến hành lập 16 chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên dọc tuyến biên giới Hà Tĩnh và 9 tổ tuần tra lưu động làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện 20 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở trên dọc tuyến biên giới Hà Tĩnh. Trong đó, 15 trường hợp là người Việt Nam, 5 trường hợp là người nước ngoài.


Ngày 15/4, Công an TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt cảnh cáo đối với một nữ sinh sinh năm 2004. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip một cô gái không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay, dùng chân trái điều khiển xe. Qua xác minh, sự việc diễn ra tại tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Thái Long, TP Tuyên Quang. Người điều khiển phương tiện trong clip là A.T.H. (SN 2004, trú tại xã Thái Long, TP Tuyên Quang), học sinh trường THPT Sông Lô.

Bản tin 8H: Bệnh nhân 210 từ kết quả âm tính trở lại dương tính ảnh 1  

Sáng ngày 16/4, Bộ Y tế cho biết có thêm 1 ca mắc mới. Ca bệnh 268 là nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Gia đình bệnh nhân có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới. Ngày 7/4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở và được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 15/4, UBND TP Nha Trang đã ra quyết định xử phạt 18 người nước ngoài tập trung ăn nhậu không chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền 135 triệu đồng. Theo ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, 18 người nước ngoài này đã tụ tập ăn nhậu tại nhà lúc đêm khuya. UBND TP Nha Trang đã xử phạt mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng. Tất cả đều chấp hành và không chống đối. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG