Bản tin 8H: Bảo vệ cứu nữ sinh đu hai tay ngoài lan can tầng 3 ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
Nữ sinh đu ở lan can tầng 3 trường THCS Minh Đức. Ảnh cắt từ clip
Nữ sinh đu ở lan can tầng 3 trường THCS Minh Đức. Ảnh cắt từ clip
TPO - Khi thấy nữ sinh đu hai tay ở lan can tầng 3 của trường ở TP.HCM, bảo vệ kịp thời đưa tay kéo cô bé vào bên trong an toàn.

Tối 2/3, đoạn clip dài hơn một phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông cứu thành công nữ học sinh đu hai tay ở lan can tầng 3 trường THCS Minh Đức, số 75 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM. Theo lãnh đạo nhà trường, nữ sinh trên học lớp 6, gặp chuyện buồn gia đình nên nghĩ quẩn muốn nhảy lầu tự tử. Sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 cùng ngày. Khi nữ sinh sắp rơi, ông Khoa (bảo vệ trường) nhoài người kéo nữ sinh vào trong hành lang tầng 3. Đại diện nhà trường cho biết, hiện nữ sinh đã ổn định tâm lý, được người thân đưa về nhà.


Ngày 2/3, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã trích xuất camera và vận động người dân liên hệ trả lại 59 triệu đồng cho người đánh rơi tiền trên quốc lộ 51 (đoạn qua huyện Long Thành). Công an xác định, khoảng 10h40, ngày 26/2, chị Lương Thị Thủy (ngụ tại TP Biên Hòa) cùng ông Kim Jin Hong – Phó Tổng Giám đốc Công ty Kum Young Vina, trong quá trình di chuyển bằng xe ô tô trên quốc lộ 51 đến khu vực ấp 7 (xã An Phước, huyện Long Thành), đánh rơi 59 triệu đồng và một số giấy tờ. Sau 5 ngày vận động, một số người dân chủ động trả lại số tiền nhặt được cho người đánh rơi tiền trên quốc lộ 51.


Sáng 3/3, hơn 4.600 thanh niên tại TP.HCM sẽ lên đường nhập ngũ. Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM, năm 2021, thành phố có 2 công dân nữ lên đường đi bộ đội. Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM, số lượng đảng viên nhận lệnh đi nghĩa vụ quân sự năm nay là 95 người. Công dân nhận lệnh nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 1.595 người và số lượng công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 là 3.208 người. Trong đó, 3.802 người tham gia nghĩa vụ quân sự, 800 người tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.


Ngày 2/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã công bố quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về Đảng đối với ông Bùi Văn Thành, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy An. Theo đó, trong thời gian giữ chức Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, ông Thành thiếu trách nhiệm nêu gương trong việc lập các thủ tục chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của con ruột không đúng đối tượng, trái quy định. Ông Thành cũng thiếu nêu gương khi cho phép em vợ nuôi chim yến không đúng trình tự, thủ tục quy hoạch vùng nuôi.


Sáng 3/3, Bộ Y tế cho biết có 3 ca mắc mới (BN2473-2475) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bình Dương (1), Kiên Giang (2). Việt Nam hiện có tổng cộng 1.561 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 868 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 59.081 ca. Số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 66 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 (37 ca), số ca âm tính lần 3 là 113 ca. (XEM CHI TIẾT)


Tối 2/3, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Tâm cho biết, UBND TP. Cần Thơ vừa có quyết định chính thức tạm đình chỉ công tác đối với ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế, do ông này bị Bộ Công an khởi tố liên quan đến sai phạm trong đấu thầu mua sắm thiết bị y tế, gây thiệt hại nghiêm trọng. Hiện cơ quan chức năng đang làm các bước tiếp theo để thực hiện đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Chu. UBND TP.Cần Thơ cũng đã chính thức có quyết định phân công ông Nguyễn Phước Tồn - Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách, điều hành sở này. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 2/3, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang, 31 tuổi, con gái Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, làm Phó giám đốc Sở KHĐT. Ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho biết, đã liên hệ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc và chỉ đạo Vụ Công chức, viên chức để nghe báo cáo sơ bộ. Theo ông Thăng, thẩm quyền bổ nhiệm đối với Phó Giám đốc Sở là của tỉnh. Trong kế hoạch về công tác nhân sự của tỉnh Vĩnh Phúc, dự kiến bổ nhiệm tập trung 15 trường hợp, trong đó có 6 nữ, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi có 8 người, nên bà Trang không phải trường hợp cá biệt. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.