Bản tin 8H: Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định về công tác cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: XDĐ
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: XDĐ
TPO - Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Chiều 1/3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, tại Quyết định số 18-QĐ/BTCTW, ngày 25/2/2021 của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Hoàng Trọng Hưng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương để chuyển công tác về Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo Quyết định số 08-QĐNS/TW ngày 22/2/2021 của Ban Bí thư về việc điều động công tác. Tại Quyết định số 19-QĐ/BTCTW, ngày 25/2/2021 của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Công Bằng, Phó Chánh Văn phòng Ban phụ trách Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày và đêm nay (2/3), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày hôm nay có mưa vài nơi, đêm có mưa và mưa nhỏ; các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời lạnh. Hà Nội ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-20 độ C.


Theo bản tin 6h của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 18 giờ ngày 1/3 đến 6 ngày 2/3, Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc mới COVID-19 đều ở Hải Dương. 11 ca mắc mới (BN2462-2472) là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương (7 ca lấy mẫu ngày 28/2/2021 và 4 ca lấy mẫu ngày 1/3/2021). Như vậy, cả nước hiện có 2.472 bệnh nhân, trong đó 1.562 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 869 ca. Việt Nam đã chữa khỏi 1.892 bệnh nhân COVID-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 58.758.


Chiều 1/3, cơ quan chức năng Hải Phòng cho biết, khoảng 12h30 ngày 28/2, lực lượng chức năng xã Đại Bản (An Dương, Hải Phòng) phát hiện T.V.L (SN 1978, ở phường Minh Hoà, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) bám phao xốp bơi trên sông có ý định xâm nhập vào địa bàn xã Đại Bản. Khi bơi sang phía bên bờ sông Lạch Tray, thuộc thôn Văn Tiến, xã Đại Bản, ông T.V.L.  bị tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 kiểm tra và đưa về trạm y tế xã yêu cầu khai báo y tế. Sau đó, Công an xã Đại Bản đã lập biên bản răn đe, rồi áp giải ông T.V.L. ra địa phận giáp ranh để quay về tỉnh Hải Dương.


Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh, thường trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn tại tòa nhà 60B, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội ngày 28/2/2021. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thư khen gửi anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người dũng cảm cứu cháu bé 3 tuổi bị ngã từ tầng 12 chung cư. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 1/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương – ông Nguyễn Dương Thái đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 14 ngày đối với toàn bộ xã Kim Đính (huyện Kim Thành) với 2.120 hộ dân với hơn 7.514 nhân khẩu. Theo ông Nguyễn Dương Thái, lý do thiết lập vùng cách ly y tế với xã Kim Đính (huyện Kim Thành) là để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Kim Thành xác nhận địa phương đề xuất BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh khoanh vùng, cách ly tại xã Kim Đính do địa phương ghi nhận thêm ca dương tính SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.