Bản tin 8H: Ai chịu trách nhiệm vụ vỡ đập tràn Bara Đô Lương?

TPO - Sau khi sự cố đập Bara Đô Lương tại hai xã Tràng Sơn và Đặng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) bị vỡ, chiều 7/6, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đến hiện trường, chỉ đạo xử lý và làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Con đường gốm sứ đạt Kỷ lục Guinness Thế giới, đoạn ngã ba Nghi Tàm - Xuân Diệu (Hà Nội), bị phá bỏ 600m để phục vụ công trình mở rộng đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Con đường gốm sứ ven sông Hồng Hà Nội chính thức khởi công năm 2007, hoàn thành vào tháng 10/2010. Đây là công trình nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tổ chức Guinness thế giới đã công nhận đây là bức tranh gốm dài nhất thế giới.

 Video: Zing

Ngay sau khi sự cố đập Bara Đô Lương tại hai xã Tràng Sơn và Đặng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) bị vỡ, chiều 7/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đã dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo đơn vị thi công là Công ty TNHH Hòa Hiệp tập trung phương tiện và nhân lực để khắc phục sự cố, thời hạn đến ngày 11/6 phải khắc phục xong. Trước đó, vào khoảng 8h ngày 6/6, khoang số 10, 11 tại đập Bara Đô Lương nằm trên sông Lam, đã bị gãy sập hoàn toàn. Ước tính có khoảng 20.000 ha lúa đã gieo cấy bị ảnh hưởng do sự cố trên, do nước vào hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An bị thiếu hụt từ 50 - 70%, gây khô hạn tại các vùng ở huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu và Diễn Châu.


Trưa ngày 7/6, trên cầu Hóa An thuộc phường Hòa Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai), xe máy BKS 68 L1-19941 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 1K hướng từ TP Dĩ An (Bình Dương) về TP Biên Hòa. Khi đến giữa cầu Hóa An, xe máy bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Người điều khiển xe máy ngay sau đó rời khỏi hiện trường. Người đi đường cố gắng dập lửa, nhưng chiếc xe máy không tránh khỏi bị cháy trơ khung.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (8/6), Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục tình trạng trên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Thủ đô Hà Nội hôm nay phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Chỉ số tia cực tím (UV) ở Hà Nội và Đà Nẵng ở ngưỡng gây hại cao đến rất cao với người tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng. (XEM CHI TIẾT)


Sáng ngày 8/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 2 mắc mới là người nhập cảnh qua đường hàng không đã được cách ly ngay khi về nước. Ca bệnh 330 là nữ, 28 tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, làm việc tại một công ty ở TP HCM. Ca bệnh 331 là nữ, 47 tuổi, có địa chỉ tại Phường 12, Quận 5, TP. HCM, làm cùng công ty với BN330. Ngày 13/3, hai người đi từ TP HCM đến Mexico. Do đóng cửa biên giới và cấm bay nên đã ở lại Mexico đến ngày 4/6 cùng bay về Nhật Bản, ngày 5/6 từ Nhật Bản bay về Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN319. (XEM CHI TIẾT)


Tối 7/6, chính quyền xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cho biết, trưa cùng ngày, ông N.V.C. (65 tuổi trú thôn A Đông, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cùng con trai là N.V. M. (38 tuổi) kéo dây điện từ nhà ra ao để kích điện bắt cá. Đến khoảng 11h, người thân phát hiện cả hai cha con ông C. tử vong, nằm dưới ao. Cạnh đó có cây vợt dùng và sợi dây điện dùng để kích cá. Người thân trong gia đình đã ngắt nguồn điện, đưa nạn nhân lên bờ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG