Có 26 kết quả :

Bạn trẻ hào hứng tham gia ngày hội văn hóa ẩm thực hữu nghị Việt Nam - Australia

Bạn trẻ hào hứng tham gia ngày hội văn hóa ẩm thực hữu nghị Việt Nam - Australia

Ngày 31/5, Hội hữu nghị Việt Nam – Australia thành phố Hà Nội và Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội Văn hóa Ẩm thực hữu nghị Việt Nam – Australia nhằm kết nối và tạo sân chơi với nhiều hoạt động phong phú cho bạn trẻ, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết về văn hóa, du lịch, ẩm thực giữa hai quốc gia. 
Học giả Nguyễn Đình Đầu và tác giả bài viết

Dấu lặng của trường ca Nguyễn Đình Đầu

TP - Sử gia Dương Trung Quốc nhắc tôi đại loại tìm tới nhà riêng của học giả cao niên Nguyễn Đình Đầu không khó. Nhưng phải điện thoại trước cho người nhà của cụ. Sau khi nghe bẩm báo, nếu cụ cho hầu chuyện thì cụ sẽ bố trí thời gian.
Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đảo Sơn Ca

Chuyện về cờ Tổ quốc bằng gốm ở Trường Sa Lớn

TP - Năm 2012, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã hoàn thành ý tưởng làm lá cờ Tổ quốc cỡ lớn bằng chất liệu gốm trên đảo Trường Sa Lớn. Từ đó đến nay, trong thời gian mười năm, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy tiếp tục thực hiện nhiều công trình khác tại biển đảo quê hương đều bằng chất liệu gốm, chất liệu truyền thống từ ngàn đời của cha ông.
Vết nứt dọc thân tường thời điểm hiện tại.

Chẩn bệnh con đường gốm sứ

TP - Bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới đang bị bong tróc, nứt vỡ nhiều chỗ vì nhiều lý do. Trong khi đó, việc duy tu, bảo dưỡng mới dừng ở mức vá víu, đắp sửa tình huống. Đâu là phương án lâu dài?.
Tè bậy gây mất mỹ quan đô thị

Con đường Gốm sứ đang ô nhiễm

TP - Thời gian gần đây, trên Con đường Gốm sứ (đoạn từ chân cầu Chương Dương đến đầu đường Yên Phụ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), hàng loạt quán hàng rong, quán sửa chữa xe đạp đua nhau mọc lên. Những người dựng quán đã lấn chiếm vỉa hè, gây lộn xộn hành lang giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.