Bản tin 8H: 3 du khách Việt tử vong trong vụ đánh bom xe ở Ai Cập

Hiện trường vụ đánh bom.
Hiện trường vụ đánh bom.
TPO - 3 du khách Việt và một hướng dẫn viên Ai Cập đã tử vong trong một vụ đánh bom xe buýt ở tỉnh Giza.

Ba người Việt thiệt mạng trong vụ đánh bom xe buýt tại Ai Cập. Phóng viên TTXVN trích dẫn truyền thông Ai Cập cho biết, tối 28/12, chiếc xe buýt chở 14 du khách Việt Nam bất ngờ phát nổ khi đang di chuyển trên tuyến phố El-Maryoutiya thuộc quận Haram, tỉnh Giza, Ai Cập. Theo quan chức Ai Cập, 3 du khách Việt Nam và một hướng dẫn viên du lịch người Ai Cập thiệt mạng trong vụ việc. Thiết bị nổ cũng làm bị thương tài xế xe buýt, là công dân Ai Cập. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.


Thời tiết 4 ngày nghỉ Tết Dương Lịch thế nào? Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết 4 ngày nghỉ Tết Dương Lịch 2019 ở Tây Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; phía Đông Bắc Bộ trời rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. trong khi đó tại Hà Nội trời rét đậm, rét hại xuống 8 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Thưởng Tết 2019 ở Hà Nội cao nhất gần 400 triệu đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa công bố kết quả khảo sát tiền lương, thưởng Tết của hơn 5.000 doanh nghiệp trên địa bàn.Theo đó, khối doanh nghiệp FDI có mức thưởng cao nhất, thưởng Tết dương lịch của doanh nghiệp FDI bình quân 600.000 đồng mỗi người (tăng 9% so với năm trước). Mức thưởng Tết âm lịch của khối FDI mức bình quân 4,8 triệu đồng mỗi người (tăng 4,4% với năm trước); cao nhất 396 triệu đồng và thấp nhất 750.000 đồng. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội chi hơn 125 tỷ đồng xén vỉa hè, dải phân cách để mở rộng đường. Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn cho biết, từ 1/1/2019 sắp tới, 4 dự án xén hè, dải phân cách để mở rộng lòng đường trên sẽ đồng loạt triển khai nhằm giảm ùn tắc. Dự kiến, nhà nước sẽ trích ngân sách trên 125 tỷ đồng. Các dự án này được yêu cầu hoàn thành trước dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. (XEM CHI TIẾT)


Người đàn ông tử vong sau nhiều ngày hôn mê do uống rượu ngâm. Chiều 28/12, Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, ông Lê Văn Xược (SN 1954, thôn Quy Hà, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong) đã tử vong vào sáng cùng ngày. Trước đó, ông Xược cùng hai người đàn ông khác nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch vào ngày 25/12, nghi ngô độc methanol. Được biết, tại lễ Noel, 3 nạn nhân tham dự có uống rượu quế ngâm mật ong và bia. Hai người còn lại hiện đã qua cơn nguy kịch. (XEM CHI TIẾT)


TP.HCM cấm đường phục vụ bắn pháo hoa mừng năm mới 2019. Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM vừa thông báo cấm các loại phương tiện lưu thông vào các tuyến đường để phục vụ bắn pháo hoa chào năm mới 2019. Việc cấm đường này nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ các hoạt động đón chào năm mới 2019 tại TP.HCM, trong đó có Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật và chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới chào mừng Tết Dương lịch năm 2019, diễn ra trên đường Nguyễn Huệ và tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, Quận 2), từ 0h-0h15 ngày 1/1/2019.


Ô tô tải cán chết 2 mẹ con đi xe máy ở Yên Bái. Khoảng 14h18 chiều 28/12, tại ngã ba giao cắt đường Nguyễn Tất Thành với Quốc lộ 70, thuộc khu vực tổ 11, thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ. Theo clip ghi lại hiện trường, xe máy của hai mẹ con nạn nhân đang chạy thẳng thì bị ô tô tải từ phía sau chạy đến tông trúng. Đáng nói, xe tải không phanh lại mà tiếp tục chạy tới và cán qua người hai mẹ con lẫn xe máy. Hậu quả, hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.