Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ có bằng chứng nhà báo mất tích bị sát hại

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Archy Worldys)
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Archy Worldys)
TPO - Theo The Washington Post/Interfax, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định có video và ghi âm xác thực việc nhà báo đối lập Jamal Khashoggi bị sát hại ngay tại Tổng lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul.

Thổ Nhĩ Kỳ có bằng chứng nhà báo mất tích bị sát hại. Theo The Washington Post/Interfax, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định có video và ghi âm xác thực việc nhà báo đối lập Jamal Khashoggi bị sát hại ngay tại Tổng lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul. Thông tin ghi âm cho thấy rõ ràng rằng các nhân viên cơ quan an ninh Saudi Arabia đã bắt giữ Jamal Khashoggi ngay khi ông này đến Tổng lãnh sự quán ngày 2/10 để nhận giấy tờ chuẩn bị làm đám cưới. Sau đó họ sát hại và phi tang xác ông ta. The Washington Post dẫn nguồn tin cho biết, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ chưa vội công bố video và ghi âm vì lo ngại sẽ làm lộ cơ chế giám sát bí mật các tổ chức nước ngoài tại quốc gia này. Tuy nhiên, video và ghi âm sự việc này đã được cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ chuyển cho các đại diện của Nhà trắng Mỹ.


Trượt xe máy trên cầu, 1 phụ nữ bị nước cuốn tử vong. Ngày 12/10, UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng đã thấy thi thể chị Đỗ Thị Nguyên (42 tuổi, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ở khu vực suối Đục, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai sau 2 ngày tìm kiếm. Trước đó, khoảng 6h30 ngày 10/10, chị Nguyên điều khiển xe máy, khi đến cầu suối Đục, xã Ia Pếch thì bị trượt ngã. Chị Nguyên và chiếc xe máy bị nước cuốn trôi. (XEM CHI TIẾT)


Phát hiện người đàn ông chết tại nhà riêng với vết thương sâu ở cổ. Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 10/10 tại xã Chi Lăng Bắc (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Vào thời điểm trên, người thân phát hiện ông Vũ Văn Tr. (SN 1974, trú xã Chi Lăng Bắc) chết ở tư thế nằm ngửa tại gian nhà ngang của gia đình, trên cổ có vết thương sâu. Sau khi sự việc xảy ra, công an xã Chi Lăng Bắc đã có mặt tại hiện trường đồng thời báo cáo lên công an huyện Thanh Miện vào cuộc điều tra. Ban đầu xác định, ông Tr. đã tự cầm dao cứa vào cổ dẫn đến tử vong. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.


8 thanh niên thuê nhà nghỉ để chơi ma túy đá. Ngày 12/10, Công an TP Pleiku, Gia Lai cho biết vừa tạm giữ nhóm thanh niên để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Khoảng 9h30 sáng cùng ngày, Công an TP Pleiku phối hợp với Công an phường Thống Nhất (TP Pleiku) bắt quả tang nhóm thanh niên 8 người đang sử dụng chất ma túy tại nhà nghỉ H.Đ tại phường Thống Nhất. Nhóm gồm Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, Kon Tum), Võ Quốc Huy (25 tuổi, Kon Tum), Đặng Quốc Hùng (21 tuổi, Kon Tum), Nguyễn Khắc Hiếu (33 tuổi, Bình Định), Bùi Quang Duy (23 tuổi, Hải Phòng), Nguyễn Vũ Trường (30 tuổi, Cà Mau), Nguyễn Văn Bình (34 tuổi, TP Pleku), Lê Hữu Nghị (35 tuổi, TP Pleiku). Tại hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ 2 bình sử dụng ma túy đá cùng nhiều vũ khí.


Tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh, ba công nhân thương vong. Tin từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, khoảng 9h30 hôm nay (12/10), tại phân xưởng K5, khu Đồng Vông thuộc Công ty than Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra sự cố tụt, đổ lò khiến 3 công nhân bị vùi lấp. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã tiến hành cấp cứu người bị nạn. Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân đều trong tình trạng nguy kịch, trong đó, anh Vũ Tuấn Anh (24 tuổi, trú phường Phương Nam, TP Uông Bí) dù được nhanh chóng chuyển tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. Hai công nhân còn lại là Bùi Văn Thắng và Đoàn Văn Minh bị thương đang được cứu chữa tại bệnh viện. (XEM CHI TIẾT)


Phát hiện 13 sừng tê giác vận chuyển qua đường hàng không. Ngày 12/10/2018, thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, lực lượng Hải quan Hà Nội tiến hành kiểm tra một kiện hàng 53kg có biểu hiện nghi vấn phát hiện gần 34kg sừng tê giác vận chuyển từ Nam Phi về Việt Nam. Cụ thể, Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội), Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Bắc (Đội 1- Cục Điều tra chống buôn lậu) đã tiến hành kiểm tra một kiện hàng 53kg, phát hiện gần 34kg sừng tê giác vận chuyển từ Nam Phi về Việt Nam. Lô hàng có vận đơn 157 JNB 40888374, được vận chuyển trên chuyến bay số hiệu QR 8954 của hãng hàng không Quatar Airway, từ Nam Phi quá cảnh qua Doha về Việt Nam ngày 4/10/2018. (XEM CHI TIẾT)


Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ hành động để đuổi YPG khỏi Syria. Ngày 12/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đưa ra ý kiến khẳng định rằng lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd chưa rời thị trấn Manbij, miền Bắc Syria. Theo ông Erdogan, động thái này trái với thỏa thuận giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tuyên bố Ankara sẽ làm những gì cần thiết. Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh: "Chúng đang đào hầm ở Manbij. Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd tuyên bố sẽ rời khỏi khu vực trong vòng 90 ngày, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết”.

MỚI - NÓNG