Bản tin 20H: Quân đội Ukraine pháo kích dữ dội miền Đông

Khung cảnh đổ nát sau những cuộc pháo kích. Ảnh: RIA
Khung cảnh đổ nát sau những cuộc pháo kích. Ảnh: RIA
TPO - Vào đêm qua, vùng đông-nam Ukraine đã hứng chịu đợt pháo kích dữ dội nhất từ phía quân đội chính phủ Ukraine kể từ khi công bố thỏa thuận ngừng bắn, theo Tiếng nói nước Nga.

Không quá ồn ào nhưng chỉ trong vài năm trở về đây, các ông chủ người Thái đã âm thầm tấn công và thống lĩnh rất nhiều ngành hàng, dịch vụ thiết yếu tại Việt Nam. Với sự gần gũi về văn hóa, uy tín về chất lượng, hàng Thái mới thực sự là "người khổng lồ" mà các nhà sản xuất trong nước phải đối mặt. Đặc biệt, rau quả Thái Lan đã chính thức vượt mặt Trung Quốc để trở thành nước xuất khẩu rau quả nhiều nhất vào thị trường nội địa theo đường chính ngạch. (Xem chi tiết)


Ngày 10/11, Công an huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái đã bàn giao hai nạn nhân là hai chị em gái gồm Hoàng Thị C (SN 1992) và Hoàng Thị L (SN 1997, cùng trú tại thôn Vũng Tàu, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu) bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, về với gia đình. Hơn 10 ngày sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc, lợi dụng quản lý nhà hàng sơ hở, C đã bỏ chạy ra ngoài, sau đó bắt xe ôm đến Công an Trung Quốc trình báo và được Công an Trung Quốc trao trả cho Đồn biên phòng huyện Trà Lĩnh.


Khoảng 11h ngày 10/11, anh Nguyễn Quang Huy (25 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) điều khiển xe máy lưu thông trên đường số 2 thuộc Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường phường Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM theo hướng đi hương Lộ 80. Khi chiếc xe chạy đến trước cổng Hội quán khu công nghiệp Vĩnh Lộc, anh Huy do không làm chủ được tốc độ, đã lao thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đậu bên đường. Cú va chạm khiến anh Huy tử vong. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h ngày 10/11 tại Km2+700, tuyến đường 39 thuộc địa phận xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) xảy ra một vụ tai nạn khiến thiếu úy Đào Văn Đồng, sinh năm 1989, đang công tác tại Đội Cảnh sát giao thông - trật tự cơ động Công an huyện Yên Mỹ, tử vong. Sau cú va chạm với chiếc xe Wave, xe của thiếu úy Đồng đổ xuống đường. Phần ghi-đông xe đập mạnh vào bàng quang khiến thiếu úy Đồng tử vong. (Xem chi tiết)


Các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã ghi nhận sự xuất hiện của hai đoàn xe quân sự với các loại vũ khí hạng nặng gần Donetsk, miền Đông Ukraine. Đoàn xe quân sự đầu tiên ghi nhận 17 xe tải, năm trong tổng số xe tải mang nhiều bệ phóng tên lửa Grad, hai chiếc chở đạn dược. Đoàn xe quân sự thứ hai gồm 17 xe KAMAZ, 12 trong số đó kéo trọng pháo 122 mm. (Xem chi tiết)


Phát biểu tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 10/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẽ tiến hành các biện pháp để ổn định tỷ giá của đồng ruble. Như vậy, ông Putin vẫn duy trì khả năng Nga sẽ can thiệp vào thị trường ngoại hối. Ông Putin nói: “Cơ quan tài chính của Nga sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết (để ổn định đồng ruble). Ngân hàng trung ương Nga sẽ tiếp tục chính sách lạm phát mục tiêu và sẽ tiếp tục làm như vậy”.


Những khu vực do phe ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine đã phải hứng chịu những đợt pháo kích dữ dội vào đêm qua. Phe ly khai cáo buộc, quân đội Ukraine đã 12 lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Donbass, chỉ riêng trong buổi tối và đêm chủ nhật. Như thông tin RIA Novosti nhận được từ trụ sở dân quân, tình hình vẫn căng thẳng, quân đội Ukraina gia tăng nhịp độ pháo kích vào các điểm dân cư và vị trí của phe ly khai.


Đài truyền hình Iran ngày 10/11 đưa tin nước này đã thử nghiệm thành công một phiên bản máy bay không người lái dựa trên mẫu máy bay không người lái do Mỹ chế tạo mà Tehran thu giữ được hồi năm 2011. Nguồn tin dẫn lời chỉ huy sư đoàn hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng, Tướng Amir Ali Hajizadeh cho biết vụ thử được tiến hành ngày 10/11 và đoạn video quay chuyến bay thử nghiệm sẽ sớm được công bố.


Một hệ thống độc lập có thể bảo vệ máy bay khỏi các tên lửa vác vai, sẽ được trang bị trên máy bay dân dụng của Israel trong thời gian tới. Theo thông báo của Không quân Israel và Elbit Systems, hệ thống kể trên có tên goi Flight Guard. Flight Guard sử dụng công nghệ ảnh nhiệt và sợi lazer có thể tạo ra các tia lazer cường độ cao, có thể cản phá đường bay của tên lửa. (Xem chi tiết)


Theo kết quả chính thức cuộc "thăm dò dư luận" xứ Catalonia được công bố sáng 10/11, hơn 80% người dân xứ Catalonia ủng hộ việc tách khỏi Tây Ban Nha để trở thành một quốc gia độc lập. Sau khi kết quả được công bố, Tổng thống Catalonia Artur Mas đã lên tiếng ca ngợi cuộc thăm dò là "một thành công lớn", đồng thời tỏ rõ sự hài lòng với kết quả cuộc thăm dò dư luận và kêu gọi chính quyền Tây Ban Nha cho phép tổ chức cuộc trưng cầu dân ý chính thức về khả năng độc lập của khu vực này. (Xem chi tiết)


Các binh sĩ Hàn Quốc ngày 10/11, đã nổ súng cảnh cáo sau khi một nhóm tuần tra Triều Tiên lại gần khu vực biên giới bên trong khu phi quân sự (DMZ), vốn chia tách hai miền Triều Tiên, Bộ tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc cho hay. Tuy nhiên, không có cuộc đấu súng nào khi lính tuần tra Triều Tiên rút lui khỏi Đường ranh giới quân sự (MDL) mà không bắn trả, theo một phát ngôn viên Bộ quốc phòng Hàn Quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.