Bản tin 20H: Pháp sẽ tiếp tục không kích Syria?

Tiêm kích Rafale của Pháp phóng tên lửa trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: Aviationist.
Tiêm kích Rafale của Pháp phóng tên lửa trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: Aviationist.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tuyên bố nước này sẽ lại tấn công Syria nếu xuất hiện cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

Hội nghị Trung ương 7 thảo luận về Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ. Ngày 8/5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII bước sang ngày làm việc thứ 2. Buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường thảo luận về Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên thảo luận. (XEM CHI TIẾT)


Ba năm chưa xử lý xong sai phạm tại dự án Bắc Thăng Long-Vân Trì. Theo nguồn tin của Tiền Phong, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng và Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 536/KL-TTCP về dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long-Vân Trì. Tại văn bản này, TP Hà Nội khẳng định đến nay đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với cá nhân, tập thể trong công tác điều hành, thực hiện những nội dung công việc liên quan đến dự án. Sở Quy hoạch và Kiến trúc, chủ đầu tư đã nghiêm túc thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung được TTCP kết luận, kiến nghị xử lý về tài chính cách đây 3 năm vẫn… “chưa thực hiện xong”. (XEM CHI TIẾT)


Xe ô tô bỗng dưng phát nổ và cháy rụi. Ngày 8/5, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe ô tô trên địa bàn phường Thống Nhất. Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, chiếc ô tô loại 4 chỗ BKS 51F-225.34 đang đỗ trong khuôn viên khách sạn K.Đ (KP3, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) thì phát ra tiếng nổ và bốc cháy. (XEM CHI TIẾT)

Phát hiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng ở nhà vệ sinh. Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội do Đội QLTT số 13 - Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội chủ trì vừa kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng tại 45/9, Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội), phát hiện và thu giữ hàng nghìn gói mỹ phẩm không nguồn gốc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ số lượng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng số lượng lớn gồm: 2.185 đơn vị thực phẩm chức năng chưa đóng gói, 220 hộp thực phẩm chức năng đã đóng gói, 44kg mỹ phẩm chưa đóng hộp, 1.014 gói mỹ phẩm thành phẩm. (XEM CHI TIẾT)


Thiếu nữ 17 tuổi ăn lá ngón tự tử vì buồn chuyện gia đình. Theo đó, khoảng 8h ngày 8/5, Phòng khám quân dân y xã Axan tiếp nhận bệnh nhân Alăng Thị A. (17 tuổi, trú xã Axan, huyện Tây Giang) cấp cứu nghi ăn lá ngón. Sau khi dùng máy súc rửa dạ dày, truyền dịch và dùng thuốc, đến khoảng 10h cùng ngày, bệnh nhân A. đã tỉnh lại, sức khỏe tạm ổn định. Người nhà chị A. cho hay, do buồn chuyện gia đình nên chị Ất vào rừng hái lá ngón tự tử.


Máy bay nghi chở ông Kim Jong-un rời Trung Quốc. Đài NHK Nhật Bản xác nhận chiếc máy bay Triều Tiên chở theo một quan chức cấp cao của nước này, được cho là Chủ tịch Kim Jong-in, đã rời khỏi thành phố Đại Liên (đông bắc Trung Quốc). Trước đó, giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể đã đến thành phố Đại Liên (Trung Quốc). (XEM CHI TIẾT)


Vừa nhậm chức, Tổng thống Putin nêu mục tiêu đầy tham vọng. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kí và ban hành sắc lệnh nêu rõ những mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2024. Trong sắc lệnh mới, ông Putin đặt mục tiêu đưa nước Nga lọt top 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế trên mức trung bình của thế giới, trong khi vẫn giữ ổn định kinh tế vĩ mô và lạm phát không quá 4%. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tuyên bố nước này sẽ lại tấn công Syria nếu xuất hiện cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học. "Mục tiêu của cuộc không kích Syria vừa qua là nhằm ngăn chặn Bashar al-Assad lặp lại hành động sử dụng vũ khí hóa học. Nếu điều này tiếp tục xảy ra, chúng tôi có thể cân nhắc khả năng không kích", Sputnik hôm nay dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parley. Trước đó, Pháp phóng 9 tên lửa hành trình từ máy bay và ba tên lửa từ tàu chiến trong chiến dịch phối hợp cùng Mỹ và Anh tấn công Syria sáng 14/4 để đáp trả việc quân đội Syria bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở thành phố Douma, Đông Ghouta khiến 70 người thiệt mạng trước đó một tuần. Damascus bác bỏ cáo buộc này.

MỚI - NÓNG