Bản tin 20H: Nga phá kho vũ khí ngầm lớn nhất của phiến quân Syria

Khói bốc lên sau các cuôc không kích ở phía đông thủ đô Damascus ngày 2/10. Nguồn: AFP/TTXVN.
Khói bốc lên sau các cuôc không kích ở phía đông thủ đô Damascus ngày 2/10. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 5/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo các cuộc không kích của nước này tại Syria đã phá hủy một kho vũ khí ngầm quy mô lớn của nhóm Hayat Tahrir al-Sham, một liên quân thánh chiến do Mặt trận Al-Nusra, từng là nhánh của Al-Qaeda tại Syria, đứng đầu.

Ông Sơn Minh Thắng, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ vừa ký hủy các quyết định liên quan đến việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng, nguyên Phó vụ Kinh tế của cơ quan này. Với động thái này, ông Vũ Minh Hoàng không còn là công chức, cán bộ thuộc Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. (Xem chi tiết)


Sáng 5/10, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây, bên cạnh những vấn đề liên quan đến sai phạm của lãnh đạo TP Đà Nẵng, một số cử tri đã có ý kiến về các vấn đề liên quan đến bán đảo Sơn Trà đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Cử tri Hoàng Đình Cảnh (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) bày tỏ những băn khoăn về những vụ bán đất, nhà công sản trên địa bàn thành phố thời gian qua. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bán đảo Sơn Trà. “137 lô biệt thự ở Sơn Trà là của ai? Những vụ bán đất công sản như: bán đất 84 tỷ, hai năm sau doanh nghiệp bán 581 tỷ thì đoàn ĐBQH có giám sát việc này hay không? Biệt phủ của đại gia trên rừng Hải Vân đã tháo dỡ hay chưa?” ông Cảnh nêu câu hỏi và đề nghị Đoàn ĐBQH TP trả lời cho cử tri biết. (Xem chi tiết)


Sáng 5/10, tại cuộc giao ban báo chí Quý III, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khẳng định đơn vị đồng ý nghỉ Tết âm lịch 7 ngày. Theo ông Hải, thời gian 2 ngày nghỉ trước Tết sẽ giúp cho người lao động chuẩn bị các công việc đón Tết, không bị quá gấp gáp. “Đặc biệt với những lao động làm việc xa nhà, đơn cử như các lao động miền Bắc, miền Trung làm việc tại các khu công nghiệp phía Nam, việc mua vé tàu xe và đi lại còn khó khăn. Nếu chỉ cho nghỉ trước một ngày thì sẽ khó cho người lao động” - ông Hải nói. (Xem chi tiết)


Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa có thông tin về điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, từ 17h hôm nay (5/10) mỗi lít xăng RON 92 giảm 112 đồng, xăng E5 giảm 105 đồng. Ngược lại, các mặt hàng dầu lại đồng loạt tăng 147 - 318 đồng một lít, kg tùy loại. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ xăng RON 92 giảm về dưới 18.000 đồng, ở mức 17.999 đồng một lít; xăng E5 là 17.731 đồng  một lít. Dầu hoả có mức giá mới 13.433 đồng một lít, dầu diesel 14.558 đồng và dầu madut là 11.748 đồng một kg.


Khoảng 15h hôm nay (5/10), khu vực lán trại trong công trường nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông, tại ngã năm Cát Linh (Hà Nội), xảy ra hỏa hoạn, khói bốc ngùn ngùn. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã điều 2 xe cứu hỏa tới hiện trường dập lửa. Đến 15h30 cùng ngày vụ hỏa hoạn được dập tắt. (Xem chi tiết)


Tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis) vào ngày 5/10, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã chấp thuận cho Oxalis đưa vào khai thác chính thức lộ trình xuyên hang Sơn Đoòng 4 ngày 3 đêm và bỏ lộ trình 5 ngày 4 đêm. Lộ trình mới này sẽ áp dụng từ năm 2018. Năm 2017, tuyến du lịch Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới tiếp tục thu hút du khách khắp nơi. Được biết, tổng số người tham gia là 740 người, trong đó có 718 người có nộp phí. Tất cả các tour năm 2017 đã thực hiện xong, đoàn khách cuối cùng trong năm di chuyển ra khỏi hang vào ngày 31/8/2017. (Xem chi tiết)


Khi đang lưu thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, bất ngờ có 3 người đi xe máy chặn đầu ô tô xịt hơi cay vào mặt tài xế Lại Văn Trung (SN 1982), đâm vào bụng bà Võ Thị Chiến (SN 1975) sau đó phóng hỏa khiến ông Trần Văn Ri (SN 1963, GĐ một công ty tại TP HCM) bỏng 70% diện tích cơ thể. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không đề cập đến chủ đề kiểm soát súng trong chuyến thăm mới đây đến Las Vegas, vài ngày sau vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ tại lễ hội âm nhạc ở khu resort và casino Mandalay Bay. Thay vào đó, chủ nhân Nhà Trắng đã gặp gỡ trực tiếp với những người bị ảnh hưởng trực tiếp trong vụ xả súng tại bệnh viện, nơi các nạn nhân được đưa đến sau vụ việc kinh hoàng. (Xem chi tiết)


Ngày 5/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo các cuộc không kích của nước này tại Syria đã phá hủy một kho vũ khí ngầm quy mô lớn của nhóm Hayat Tahrir al-Sham, một liên quân thánh chiến do Mặt trận Al-Nusra, từng là nhánh của Al-Qaeda tại Syria, đứng đầu. Ông Konashenkov cho biết: “Máy bay Nga đã phá hủy kho vũ khí ngầm lớn nhất của Hayat Tahrir al-Sham gần Abu Duhur (một thị trấn ở phía Tây Bắc tỉnh Idlib).” Ngoài ra, đợt không kích này cũng tiêu diệt “49 tay súng, trong đó có 7 thủ lĩnh của nhánh Mặt trận Al-Nusra hoạt động ở khu vực phía Đông Syria”.


Cảnh sát Las Vegas có bằng chứng cho thấy tay súng muốn bỏ trốn sau khi nã đạn vào đám đông hơn 22.000 người dự lễ hội âm nhạc. 59 người chết trong vụ xả súng thảm khốc nhất lịch sử Mỹ. Cảnh sát trưởng Joseph Lombardo hôm 4/10 cho biết Stephen Paddock có ý định sống sót và có kế hoạch bỏ trốn, nhưng họ không thể cung cấp bằng chứng cho công chúng vào thời điểm này. Paddock được cho là đã lắp các camera trong phòng và trên hành lang để có thể nhìn thấy cảnh sát đến gần. Cảnh sát cũng xác nhận tay súng không để lại thư tuyệt mệnh.

MỚI - NÓNG