Bản tin 8H: IS công bố video 2 binh sĩ Nga bị bắt giữ tại Syria

Các tay súng IS tuyên bố giết ba binh sĩ Nga tại Deir Ezzor. Ảnh:almasdarnews.com.
Các tay súng IS tuyên bố giết ba binh sĩ Nga tại Deir Ezzor. Ảnh:almasdarnews.com.
TPO - Ngày 3/10, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã công bố một đoạn video mà tổ chức này tuyên bố là 2 binh sĩ Nga bị bắt giữ khi giao tranh ở thành phố Deir Ezzor của Syria.

Hội nghị T.Ư 6 khai mạc hôm nay (4/10), trong đó những vấn đề đáng chú ý sẽ được thảo luận gồm: đề án xây dựng tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đề án đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập. Mục tiêu lớn mà hai đề án hướng đến là làm sao để bộ máy, tổ chức hoạt động có hiệu quả, không trùng lặp, giảm gánh nặng chi tiêu cho ngân sách Nhà nước. (Xem chi tiết)


Trao đổi tại buổi họp báo liên quan vụ việc ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) mất trộm gần 400 triệu đồng, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Tổng Cục Môi trường, Bộ TN&MT cho biết, vụ mất trộm của ông Nguyễn Xuân Quang là vụ việc của cá nhân. Tuy nhiên, do sự việc diễn ra khi ông Quang đang thực hiện công tác tại địa phương theo kế hoạch thanh tra của Bộ TN&MT, hơn nữa, báo chí nêu thông tin một số “phong bì đã bóc và chưa bóc tại hiện trường” nên dư luận nghi ngờ về nguồn gốc số tài sản bị mất của cá nhân ông Quang, và tính minh bạch trong quá trình thanh tra của Đoàn thanh tra liên ngành. Bộ TN&MT đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp với cơ quan điều tra công an tỉnh Long An và một số cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin. (Xem chi tiết)

Đại tá Trần Sơn, nguyên Phó trưởng phòng hướng dẫn luật và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông - Cục CSGT cho rằng, “phạt nguội vi phạm luật giao thông là chức năng của cơ quan công an, còn Cục Đăng kiểm có chức năng kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật các loại phương tiện để quyết định cấp phép cho phương tiện được lưu hành. Do đó, việc từ chối đăng kiểm từ việc phạt nguội là chưa chuẩn”. (Xem chi tiết)


Sau hơn nửa tháng bị đình chỉ công tác do bỏ nhiệm sở nhiều ngày không lý do, ông Lê Tùng Lâm, Đội trưởng Thanh tra giao thông (TTGT) Thanh Xuân (Sở GTVT Hà Nội) vừa nhận quyết định điều chuyển công tác để chờ xử lý trách nhiệm. Quyết định do Chánh Thanh tra, Sở GTVT Hà Nội Trần Đăng Hải ký, nêu rõ: “Tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Tùng Lâm, Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT Thanh Xuân”: “Điều động ông Lê Tùng Lâm, sinh ngày 15/12/1962 - Đội trưởng Thanh tra GTVT Thanh Xuân đến nhận công tác tại Phòng Hành chính quản trị - Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, để xem xét xử lý theo quy định”. (Xem chi tiết)


Thông tin từ BV Chợ Rẫy TPHCM cho biết, trong 6 nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng tại Tây Ninh vừa qua được chuyển đến cấp cứu tại BV này, có 1 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu. Nạn nhân là L.T.A (sinh năm 1942, quê An Giang) nhập viện trong tình trạng dập não hai bán cầu, xuất huyết dưới nhện, phù não rải rác hai bán cầu.  Trước đó, vào rạng sáng 2/10, tại đường 784, đoạn qua ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách 35 chỗ mang BKS 70B-015.23 lưu thông theo hướng từ Tây Ninh lên TP.HCM và xe khách 16 chỗ mang BKS 67B-004.5 chạy chiều ngược lại. Vụ việc khiến 6 người tử vong, 10 người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Gần hai ngày sau vụ xả súng làm 59 người chết, 527 người bị thương tại liên hoan ca nhạc ở Las Vegas, cảnh sát Mỹ vẫn đang cố gắng điều tra xem động cơ sâu xa nào khiến Stephen Paddock, 64 tuổi, gây ra vụ thảm sát này. Đối tượng này ham đỏ đen, phất lên từ buôn bán bất động sản. (Xem chi tiết)


Trong số 59 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ vào tối 1/10, có một phụ nữ gốc Việt là Michelle Võ, 32 tuổi, một cư dân thành phố này. Trang tin Columbus Dispatch dẫn lời một nhân chứng là ông Kody Robertson, người đã cùng cô Michelle Võ dự buổi ca nhạc đồng quê vào buổi tối "định mệnh," cho biết khi tiếng súng nổ vang lên, ông ngã lên người Michelle Võ, trong khi cô quỵ xuống vì trúng đạn. Ông Kody và nhiều người khác đưa Michelle Võ rời khỏi hiện trường, làm hô hấp nhân tạo rồi đưa cô đến bệnh viện. Tuy nhiên, vào khoảng 2 giờ chiều 2/10, ông Kody nhận được tin cô Michelle Võ đã không qua khỏi. 


Tờ Nation ngày 3/10 dẫn lời Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Srivara Rangsipramanakul cho biết chính quyền nước này đã nhận được thông báo của UAE về vị trí ẩn náu hiện tại của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck. Cụ thể, phía UAE tuyên bố bà Yingluck hiện không còn ở Dubai mà đã trốn sang London (Anh). Srivara không tiết lộ thời điểm chính quyền Thái Lan nhận được thông báo. (Xem chi tiết)


Ngày 3/10, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã công bố một đoạn video mà chúng tuyên bố là 2 binh sĩ Nga bị bắt giữ khi giao tranh ở thành phố Deir Ezzor của Syria. Trong đoạn video được mạng tin AMAQ của IS đăng, có hai người đàn ông dường như đang mặc áo quân phục màu xám, trong đó một người bị còng tay và người còn lại dường như có những vết thâm tím trên mặt.  Trong đoạn video, một trong những người đàn ông này nói tiếng Nga, với phụ đề bằng tiếng Arab. 

MỚI - NÓNG